Chiến sự rung chuyển đông, nam Ukraine

04/05/2022 06:30 GMT+7

Chiến sự ở miền đông và nam Ukraine tiếp tục diễn biến nóng dồn dập, trong khi phương Tây gia tăng sức ép lên Nga và đẩy nhanh việc tiếp viện cho Ukraine.

Giao tranh ác liệt

Theo Reuters, Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 3.5 cho biết thành phố (TP) Kharkiv đang bị Nga liên tục nã pháo. Lực lượng Nga cũng đang cố giành quyền kiểm soát TP.Rubizhne thuộc tỉnh Luhansk ở miền đông Ukraine và chuẩn bị tiến công TP.Sievierodonetsk gần đó. Quân đội Ukraine cho biết các cuộc đụng độ ác liệt nhất đang diễn ra gần TP.Popasna ở Luhansk. Tỉnh trưởng Serhiy Gaidai của Luhansk nói pháo kích dữ dội đến mức họ không thể thu gom thi thể. Quân đội Nga được cho là đang cố gắng bao vây lực lượng Ukraine tại đó bằng việc tiến quân từ 3 hướng cùng những đợt pháo kích lớn khắp mặt trận.

Lực lượng thân Nga khai hỏa hệ thống pháo phản lực ở Mariupol ngày 2.5

Reuters

Tuy vậy, lực lượng Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi 12 cuộc tiến công của Nga ở Luhansk và Donetsk trong một ngày, đồng thời hạ 7 máy bay không người lái của Nga, theo CNN. Một số khu vực của Donetsk cũng hứng pháo liên tục và nhà chức trách đang cố gắng đưa người dân ra khỏi tiền tuyến. Ở mặt trận phía nam, giới chức tỉnh Zaporizhzhia cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn, đặc biệt là xung quanh TP.Hulyaipole. Ukraine cho biết TP cảng Odessa bị trúng tên lửa và thương vong nhiều. Lệnh giới nghiêm tại Odessa đã được gia hạn trong bối cảnh các quan chức lo ngại Odessa có thể trở thành mặt trận mới.

Xem nhanh: Ngày 69 chiến dịch quân sự, Ukraine "lên giọng", EU sắp quyết việc cấm vận dầu Nga

Nga chưa bình luận về các thông tin mới mà Ukraine đưa ra. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 3.5 tuyên bố tên lửa có độ chính xác cao của nước này đã phá hủy trạm trung chuyển vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine gần Odessa. TASS ngày 3.5 dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết lực lượng Nga đã tấn công 69 mục tiêu quân sự của Ukraine, bao gồm căn cứ, nơi tập trung quân cùng thiết bị quân sự, hệ thống vũ khí như tên lửa S-300 và các sở chỉ huy. Lực lượng Vệ binh quốc gia Nga cũng phát hiện một kho lớn chứa nhiều vũ khí, đạn dược và thực phẩm của đặc nhiệm Ukraine ở tỉnh Kharkiv. Ukraine chưa xác nhận những thông tin này.

Phương Tây tăng tốc hành động

Trong tình hình đó, Reuters đưa tin đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh Châu Âu (EU) Josep Borrell ngày 2.5 nói liên minh này đang hy vọng thông qua gói trừng phạt thứ 6 đối với Nga tại kỳ họp sắp tới. Theo đó, EU sẽ cấm nhập dầu của Nga và loại Sberbank, ngân hàng lớn nhất nước Nga, khỏi hệ thống SWIFT.

Đại sứ Mỹ tại Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) Michael Carpenter hôm 2.5 cảnh báo Nga đang cố sáp nhập các tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson của Ukraine vào khoảng giữa tháng 5, theo AFP. Nga chưa phản ứng với tuyên bố này, tuy nhiên trước đây Nga từng tuyên bố mục tiêu giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự là “giải phóng Donetsk và Luhansk”, đồng thời nhiều lần nói không có ý định chiếm đóng lãnh thổ Ukraine.

Động thái này được thúc đẩy sau khi Đức, khách hàng năng lượng lớn nhất của Nga, bất ngờ thay đổi lập trường và tuyên bố sẵn sàng ủng hộ các lệnh cấm vận dầu của Nga. Trước đó, chính phủ Đức liên tục tuyên bố sẽ không ngay lập tức cắt đứt sự phụ thuộc vào năng lượng Nga vì sẽ khiến nước này rơi vào suy thoái dù Berlin phải chịu nhiều sức ép của các đồng minh.

Đức nói sẽ không để Nga "tống tiền" bằng năng lượng, ủng hộ cấm vận

Phương Tây cũng tiếp tục bơm thêm vũ khí cho Ukraine. Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 3.5 đã công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 376 triệu USD cho Ukraine, bao gồm thiết bị tác chiến điện tử, hệ thống radar, thiết bị gây nhiễu GPS và hàng ngàn thiết bị nhìn đêm. Anh cũng sẽ điều động máy bay không người lái hạng nặng để hỗ trợ hậu cần cho các lực lượng Ukraine đang bị cô lập trong những tuần tới.

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin ngày 3.5 ký sắc lệnh trừng phạt kinh tế nhằm trả đũa “hành động không thân thiện của một số quốc gia nước ngoài và tổ chức quốc tế”. Theo đó, Nga sẽ cấm xuất khẩu sản phẩm, nguyên liệu thô cho các bên trong danh sách trừng phạt của Nga, đồng thời cấm giao dịch với họ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.