Những phiên chợ của người trẻ

01/09/2017 14:33 GMT+7

Ở các thành phố lớn như TP.HCM, hiện có nhiều khu mua sắm đúng chất trẻ do chính những người trẻ tạo ra.

Mua sắm dưới... lòng đất
Hoàng Võ Thái Sơn, 25 tuổi, cựu sinh viên Trường ĐH Tài chính - Marketing TP.HCM, người được giới trẻ TP.HCM đặt cho cái tên thân thương “ông bầu thời trang”, bởi anh đã tạo nên những không gian mua sắm hội tụ đầy đủ phong cách thời trang “đúng chất” cho người trẻ.

tin liên quan

Cử nhân chạy xe ôm
Đội ngũ chạy xe ôm công nghệ ngày càng trở nên đông đảo với phần “góp sức” của các cử nhân ra trường nhưng không có cơ hội làm đúng ngành nghề.
Nhắc đến các loại hình mua sắm được ưa chuộng nhất hiện nay thì phải kể đến chợ phiên cuối tuần. Nổi bật là The New District, phiên chợ được lòng rất nhiều người trẻ tại TP.HCM và Hà Nội, do Sơn làm chủ. Không dừng lại đó, mới đây anh chàng lại cho ra đời một không gian mua sắm độc đáo mang tên The New Playground với loại hình “concept mall” mới lạ tại TP.HCM, đưa người trẻ đến với một cuộc dạo chơi, mua sắm.
Giải thích về loại hình “concept mall”, Sơn nói: “Khác với mô hình trung tâm thương mại truyền thống, “concept mall” là hình thức tích hợp những trải nghiệm mua sắm trong không gian mang tính nghệ thuật cho khách hàng. Chẳng hạn ở The New Playground, tụi mình có 4 phân khu riêng biệt và thiết kế từng khu mang âm hưởng của một trường phái nghệ thuật khác nhau. Trong đó có thể kể đến các trường phái: Aestheticism - trang phục mang thiên hướng về tính thẩm mỹ nhiều hơn; Minimalism - phong cách tối giản, đơn giản hóa trong thiết kế; Bohemianism - lấy cảm hứng từ trang phục của dân du mục với những chiếc váy rộng, dài sát đất, nhiều tầng mềm mại”.
Kiểu chợ này còn gây nhiều ấn tượng bởi tất cả gian hàng đều được bán dưới tầng hầm mà người trẻ ví vui là mua sắm “trong lòng đất”. Khu mua sắm với hơn 30 gian hàng từ quần áo đến phụ kiện. Điểm đặc biệt là mỗi gian hàng đều có một phong cách riêng để bất kỳ ai cũng có thể tìm kiếm cho mình những món đồ đúng sở thích.

tin liên quan

Bạn trẻ khó tìm việc vì hình xăm
Ngay tại các nước phương Tây, nhiều người trẻ dần cảm thấy hối hận vì hình xăm trên cơ thể khiến họ khó tìm được việc làm.
Đánh trúng tâm lý người trẻ
Nghe những lời truyền tai từ các bạn trẻ, chúng tôi cũng tìm đến khu mua sắm độc đáo này. Có lẽ bắt mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên là những chiếc đèn neon nổi bật, không gian mua sắm được thiết kế trẻ trung với nhiều sắc màu.
Nói về ý tưởng thành lập những khu mua sắm này, Sơn chia sẻ: “Mình mong muốn tạo ra một sân chơi nào đó để thỏa mãn nhu cầu mua sắm và vui chơi cho các bạn trẻ có gu, cũng như có nhiều đất cho các nhãn hàng chất lượng trong nước tham gia. Khi The New District thành công thì mình nhận thấy ở nước mình chủ yếu là những trung tâm thương mại truyền thống chứ chưa có một khu mua sắm nào đúng nghĩa dành cho người trẻ. Và thế là ý tưởng The New Playground ra đời”.
“Thật không khó để lý giải vì sao mình thích nơi này đến như vậy, vì nơi đây là thiên đường của người trẻ, của những người có cùng sở thích, cùng đam mê. Mình chỉ có 3 điều để nói về nơi này, đó là trẻ trung, độc đáo và đánh trúng tâm lý người trẻ”, Huỳnh Ái Phương (sinh viên Trường ĐH Hoa Sen TP.HCM), khách hàng thân thuộc tại phiên chợ, chia sẻ.
Chợ cuối tuần độc đáo
Loại hình chợ được giới trẻ TP.HCM ưa chuộng nhất hiện nay có thể kể đến chợ phiên cuối tuần.
The Box Market (tại Cung văn hóa Lao động TP) là phiên chợ chưa bao giờ vắng khách và cũng là thành quả của một bạn trẻ. Vốn là một họa sĩ tài năng, Châu Trọng Hiếu (29 tuổi, cựu sinh viên Trường ĐH Văn Lang) muốn mang niềm đam mê nghệ thuật của mình để tạo nên phiên chợ cuối tuần độc đáo. Không chỉ có các thương hiệu thời trang được lòng giới trẻ, nơi đây còn có rất nhiều các loại hình nghệ thuật như vẽ hana, tranh décor, vẽ chân dung tại chỗ...
Bên cạnh đó, có rất nhiều phiên chợ cuối tuần cũng được giới trẻ thường tìm đến như Hello Weekend Market tại Sân vận động Hoa Lư, Q.1; Saigon Flea Market (107 Tôn Dật Tiên, Q.7)...
Cũng là một loại hình chợ phiên cuối tuần nhưng lại được kết hợp độc đáo với các gian hàng container, chợ phiên container (khu dân cư Celadon, Q.Tân Phú) là một hình thức mua sắm mới được giới trẻ lựa chọn trong năm nay. Đây là mô hình khởi nghiệp của chàng trai Hoàng Tuấn Anh - một cựu du học sinh.

tin liên quan

Người trẻ Úc bị kỳ thị trên mạng
Nhiều người trẻ thuộc các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau ở Úc là mục tiêu thường xuyên của nạn kỳ thị trên mạng. Đây là kết quả của cuộc khảo sát gần 2.500 người trong độ tuổi 12 - 17 do Văn phòng Ủy viên an toàn trên mạng cùng Bộ Giáo dục và đào tạo Úc công bố.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.