Những quyết sách chưa có tiền lệ và dấu ấn một Quốc hội đổi mới, chủ động

01/02/2022 06:39 GMT+7

.

Quốc hội khóa XV trải qua năm đầu tiên của nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn “chưa có tiền lệ” khi lần đầu tiên trao các quyền đặc biệt cho Chính phủ để phòng, chống dịch; và cũng lần đầu tiên có một kỳ họp Quốc hội bất thường. Những quyết sách đó thể hiện tinh thần của một Quốc hội đổi mới, chủ động, luôn hướng tới giá trị dân chủ và pháp quyền như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiều lần khẳng định…

“Với cương vị Chủ tịch Quốc hội, nguyện sẽ cống hiến hết sức mình, cùng Quốc hội, tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp 75 năm Quốc hội Việt Nam, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội vì mục tiêu tối thượng là phụng sự lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân; phát huy cao độ dân chủ, đoàn kết, pháp quyền, liêm chính, công khai, minh bạch, tăng tính chuyên nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Nội các Hàn Quốc Kim Boo Kyum

TTXVN

(Phát biểu nhậm chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV ngày 20.7.2021)

“Chúng ta yêu cầu Chính phủ phải liêm chính thì bản thân Quốc hội cũng phải liêm chính, từng đại biểu Quốc hội cũng phải liêm chính, chứ không phải tạo ra những thao túng về chính sách, ngồi đây ngả nghiêng vấn đề nọ, vấn đề kia, quên hết chức năng, nhiệm vụ. Đừng có để tham nhũng chính sách xảy ra trong nghị trường của Quốc hội. Tôi nói thẳng việc như thế”.

(Phát biểu tại phiên họp 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV ngày 14.6.2021)

“Trên cơ sở chỉ đạo của Tổng bí thư và sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề xuất và phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh chương trình, thảo luận và bổ sung vào Nghị quyết chung của kỳ họp (thứ nhất) những biện pháp cấp bách chỉ áp dụng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhằm tạo cơ sở pháp lý, tăng tính chủ động cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các địa phương, kịp thời đáp ứng công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch, kể cả khi tình huống dịch bệnh phức tạp hơn có thể phát sinh trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021

Đậu Tiến Đạt

Điều đó cho thấy, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã lắng nghe hơi thở của cuộc sống, bám sát yêu cầu thực tiễn, hành động nhanh nhạy, kịp thời, chia sẻ, sát cánh, đồng hành cùng cả hệ thống chính trị và các cơ quan hữu quan vì mục tiêu trước hết và trên hết là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của nhân dân”.

(Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV ngày 28.7.2021)

“Bây giờ Quốc hội không có chuyện ngồi chờ, không có “bắc nước sôi chờ gạo người” đâu mà chủ động vào cuộc, nghiên cứu từ sớm, từ xa để thống nhất với Chính phủ. Có những vấn đề qua nghiên cứu, qua tiếp nhận thông tin từ các kênh chúng tôi thấy cần thiết, cấp bách mà Chính phủ chưa trình thì Quốc hội sẽ yêu cầu Chính phủ trình, hoặc chủ động có sáng kiến để kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị Các chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ 5 tại Áo

TTXVN

(Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng ngày 9.10.2021)

“Quốc hội sẽ lựa chọn những vấn đề liên quan mật thiết tới sinh kế người dân, những vấn đề trúng, đúng để giám sát và giám sát đến nơi đến chốn, truy tận cùng sự việc, xác định trách nhiệm giải trình của tập thể, cá nhân, đồng thời nêu kiến nghị xác đáng. Không để tình trạng đưa ra kiến nghị mà không biết tình hình thực hiện thế nào”.

(Trả lời tại cuộc gặp mặt báo chí của Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội XV ngày 22.7.2021)

“Với tinh thần làm việc ngày đêm, cố gắng đến mức tối đa, có thể làm ngoài giờ để đáp ứng yêu cầu kiến tạo phát triển nhưng tất cả các dự án luật, dự thảo nghị quyết không bảo đảm chất lượng thì dứt khoát trả lại. Chúng ta không thể chấp nhận những dự án luật được chuẩn bị sơ sài. Tôi nói lại tinh thần này để các đồng chí nghiêm túc thực hiện”.

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri TP.Hải Phòng

TTXVN

(Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV ngày 3.11.2021)

“Hơn 75 năm qua, Quốc hội các khóa luôn lấy tư tưởng cốt lõi xuyên suốt là các giá trị dân chủ, pháp quyền, đề cao và tôn trọng quyền con người, quyền công dân của bản Hiến pháp năm 1946 làm tôn chỉ hoạt động. Quốc hội khóa XV sẽ tiếp nối, kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang, quyết tâm đổi mới trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng của đất nước, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong mọi quyết sách, vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước”.

(Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV ngày 13.11.2021)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.