Những trẻ em suốt đêm ở ngoài trời lạnh giá tại biên giới Belarus - Ba Lan

Khánh An
Khánh An
15/11/2021 20:42 GMT+7

Theo dòng người di cư, nhiều trẻ em cùng cha mẹ bị mắc kẹt tại biên giới giữa Belarus với Ba Lan phải chịu đựng những đêm không nhà giữa trời băng giá.

Trẻ em tại khu vực người di cư gần biên giới Belarus - Ba Lan vào ngày 14.11

afp

Theo CNN ngày 15.11 dẫn lời các quan chức biên phòng Belarus, có khoảng 200 trẻ em và 600 phụ nữ trong số khoảng 2.000 người di cư đang tập trung tại biên giới gần cửa khẩu Bruzgi-Kuznica giữa Belarus và Ba Lan.

Trong tuần tới, nhiệt độ giảm xuống gần 00C về đêm và còn có thể có mưa. Mùa đông đang đến và họ đang mắc kẹt ngoài trời, trong khi 2 nước tiếp tục căng thẳng xoay quanh vấn đề liên quan những người di cư này.

Mất nhiệt, tử vong

Tại khu vực tập trung, không khí quánh đặc khói từ những đám lửa nhỏ để sưởi ấm. Nhiều người ho và khó thở nhưng vẫn phải tiếp tục đốt những thanh củi ướt, cách duy nhất để giữ ấm khi nhiệt độ bắt đầu giảm mạnh.

Hầu hết những người di cư từ các nước Trung Đông đang tìm cách vượt biên vào Ba Lan để có thể đến các nước châu Âu khác.

Đám tang của một thiếu niên khắc họa rõ nét cuộc khủng hoảng di cư tại Belarus

Một vài người may mắn có chiếc lều nhỏ, còn những người khác phải nghỉ ngơi trên những khúc cây rải rác quanh mặt đất. Phía sau họ là rừng, còn phía trước là hàng rào dây thép gai với lực lượng an ninh Ba Lan. Một số người đã tử vong trong cái lạnh và việc mất nhiệt là nguy cơ thường trực.

Tại khu vực trên chỉ có 2 bồn nước nhỏ và không có nhà vệ sinh nào trong tầm mắt. Tổ chức Chữ thập đỏ Belarus đang phân phát thực phẩm và nước, nhưng nhiều người cho biết họ vẫn thiếu hụt. Lực lượng biên phòng Belarus ước tính số người di cư trong khu vực sẽ còn tăng lên đến 5.000 trong vòng 1 tuần.

Chịu đựng và hy vọng

Tại khu vực tập trung của người di cư, bà mẹ 28 tuổi Shoxan Bapir Hussain cho biết đã cùng chồng và con trai 4 tuổi Azhi Ali Xder di cư từ Kurdistan ở Iraq và muốn đến Đức để cậu bé được giải phẫu lưng.

Cô cho biết không muốn giải phẫu ở Kurdistan vì điều kiện y tế ở đó có giới hạn nên cả nhà lo sợ việc giải phẫu thất bại. Theo cô Hussain, một bác sĩ ở đó bảo họ rằng giải phẫu ở Đức sẽ rất tốt.

Trẻ em di cư tại khu vực biên giới Belarus - Ba Lan

AFP

Cạnh đó, cặp vợ chồng Ahmed và Ala cùng con gái 15 tuổi Reza cũng đến từ Kurdistan và hy vọng có cuộc sống tốt hơn khi đến châu Âu. Họ đã ở đó 7 đêm và vẫn hy vọng đến được châu Âu.

Một người đàn ông khác tên Binar từ Kurdistan cho biết ông ta đã chi 2.000 USD để đến được biên giới Belarus với Ba Lan.

Láng giềng lo khủng hoảng biên giới Belarus-Ba Lan có nguy cơ leo thang thành xung đột

Chính quyền Belarus khẳng định họ đã làm mọi cách để hỗ trợ những người bị mắc kẹt tại biên giới. “Tình hình tại trại tị nạn ở biên giới Belarus – Ba Lan vẫn còn khó khăn. Tuy nhiên, phía Belarus đang làm mọi thứ nhằm hỗ trợ mọi thứ cần thiết cho những người di cư, đặc biệt là trẻ em”, theo Ủy ban Biên giới quốc gia Belarus.

Tranh cãi về vấn đề khủng hoảng người di cư

Phương Tây cáo buộc Belarus cố ý tạo khủng di cư, đưa những người muốn di cư đến để gây bất ổn biên giới Liên minh châu Âu (EU) nhằm trả đũa các lệnh cấm vận. Trong khi đó, Belarus bác bỏ cáo buộc trên và chỉ trích phương Tây về việc ngược đãi những người di cư. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow không hề liên quan đến cuộc khủng hoảng người di cư, đồng thời cho rằng phương Tây phải chịu trách nhiệm về làn sóng người di cư đang diễn ra ở châu Âu, sau thời gian áp dụng chính sách gây khủng hoảng ở Trung Đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.