Những trọng tài tốt làm nhiệm vụ tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam

Minh Tân
Minh Tân
03/02/2023 17:11 GMT+7

Lớp tập huấn giám sát, trọng tài các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia 2023 đã khai mạc tại Hà Nội ngày 3.2.

Nhằm chuẩn bị cho các giải ngoài chuyên nghiệp quốc gia 2023, trong đó có giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023 sắp khởi tranh, 85 trọng tài và trợ lý (gồm cả nữ trọng tài và trợ lý trọng tài) tham dự lớp tập huấn do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức.

Những trọng tài tốt nhất sẽ bắt chính giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam  - Ảnh 1.

Ông Trần Anh Tú phát biểu trong buổi khai mạc tập huấn giám sát, trọng tài bóng đá

VFF

Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn, ông Trần Anh Tú - Phó chủ tịch VFF: “Dòng chảy bóng đá trong nước đã bắt đầu. Ngoài các giải chuyên nghiệp thì hệ thống các giải ngoài chuyên nghiệp quốc gia 2023 cũng chuẩn bị diễn ra. Chính vì thế, lớp tập huấn giám sát, trọng tài ngoài chuyên nghiệp được tổ chức với mong muốn chất lượng giám sát và trọng tài được nâng cao, qua đó phát triển các giải đấu bóng đá Việt Nam cả ngoài chuyên nghiệp và chuyên nghiệp”.

Những trọng tài tốt nhất sẽ bắt chính giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam  - Ảnh 2.

Lớp tập huấn giám sát, trọng tài chuyên nghiệp đã được khai mạc

VFF

Ông Đặng Thanh Hạ – trưởng Ban trọng tài VFF đánh giá: “Sau lớp tập huấn giám sát, trọng tài chuyên nghiệp đầu năm 2023, chúng tôi tiếp tục tổ chức tập huấn dành cho giám sát, trọng tài ngoài chuyên nghiệp. Phải khẳng định, khối lượng làm việc của các giám sát, trọng tài tại hệ thống giải ngoài chuyên nghiệp rất lớn. Thông qua lớp tập huấn, các giám sát, trọng tài sẽ cùng đánh giá lại chất lượng công việc trong năm vừa qua và chuẩn bị hành trang hướng tới giai đoạn mới.

Hy vọng trong năm 2023, với tinh thần nhiệt huyết, ham mê học hỏi, tập trung cao độ, các giám sát, trọng tài sẽ trang bị nhiều hơn vốn kiến thức để sẵn sàng cho những nhiệm vụ tại các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia”, ông Đặng Thanh Hạ nói thêm.

Trong số 85 trọng tài, trợ lý trọng tài tham dự đợt tập huấn lần này có 41 trọng tài thuộc giải hạng nhì trở xuống, 26 trọng tài thuộc giải trẻ từ U.17 trở xuống. 18 trọng tài nữ. Theo kết quả kiểm tra vào sáng 3.2, 100% trọng tài, trợ lý trọng tài đều hoàn thành bài kiểm tra thể lực.

Sau khi kết thúc lớp tập huấn (vào ngày 6.2), VFF sẽ chọn ra lực lượng giám sát, trọng tài, trợ lý trọng tài làm nhiệm vụ tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.