Những ứng viên doanh nhân mới có thể góp phần nâng tầm VFF

18/09/2022 11:22 GMT+7

Trong hơn 30 ứng viên được đề cử vào danh sách Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam sắp tới có hơn 1/3 là những cái tên mới, trong đó có một nửa là doanh nhân. Đáng chú ý là những cái tên nổi bật có đóng góp tích cực cho bóng đá nước nhà thời gian qua.

Chỉ một ngày sau trận "chung kết" giải tam hùng giữa tuyển Việt Nam và Ấn Độ, người hâm mộ bóng đá TP.HCM sẽ tiếp tục quan tâm đến trận giao hữu bóng đá đặc biệt, giữa đội ngôi sao Việt Nam và huyền thoại CLB Borussia Dortmund.

Đó là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình "True Love" được công ty Next Media của doanh nhân trẻ tài năng Nguyễn Trung Kiên sáng tạo và triển khai, với mục tiêu nhân văn: Toàn bộ số tiền bán vé, ủng hộ, tài trợ... ủng hộ cho những trẻ em mồ côi hoặc khó khăn vì dịch Covid-19.

Cái tên Nguyễn Trung Kiên, 39 tuổi (sinh năm 1983) từ nhiều năm qua không quá xa lạ với giới bóng đá cả nước. Ngoài việc đem Bundesliga đến với Việt Nam, ông Kiên cùng các đồng sự góp phần đưa Hòa Bình từ một nơi "trắng" bóng đá từ hạng Nhì lên chơi tại giải hạng Nhất, song song đó là kế hoạch phát triển học viện bóng đá tại đây. Đặc biệt, vài năm qua dưới sự lãnh đạo của ông Kiên thì Next Media luôn có đóng góp thực chất khi tham gia tổ chức các giải U.15 và U.17 quốc gia, đồng thời mua bản quyền rất nhiều trận đấu, giải đấu của các đội tuyển quốc gia phục vụ cho người hâm mộ. Việc ông Kiên được giới thiệu vào chức danh phó chủ tịch phụ trách tài chính tài trợ được xem là một ứng viên nặng ký với dàn lãnh đạo cũ hiện nay.

Ông Nguyễn Trung Kiên (giữa) là người đã đưa hình ảnh Bundesliga đến gần với bóng đá Việt Nam và có nhiều đóng góp tích cực thời gian qua

Next Media

Nhân vật thứ hai đáng chú ý là ông Văn Trần Hoàn, 53 tuổi. Cũng nổi lên vài năm trở lại đây trong vai trò quản trị bóng đá, nhưng doanh nhân biệt danh là Hoàn “pháo” từ rất lâu rồi đã được cả nước biết tiếng như một trong những CĐV bóng đá nhiệt thành, máu lửa đến từ Hải Phòng. Trong vai trò mới là chủ tịch CLB Hải Phòng, ông Văn Trần Hoàn đã xắn tay, chủ động ứng và đóng góp chi phí để làm lột xác bóng đá xứ hoa phượng đỏ, từ sân bãi, dàn đèn, mặt cỏ, các phòng chức năng, đào tạo trẻ. Không chỉ giúp cải thiện bộ mặt bóng đá, ông Hoàn với khát khao làm bóng đá máu lửa đã biến CLB Hải Phòng thành một trong những đội bóng chơi ấn tượng nhất V-League vào thời điểm này. Sự thay đổi trong văn hóa bóng đá có thể nhận thấy ở lượng khán giả kéo đến sân Lạch Tray ngày một đông và cuồng nhiệt, biến nơi đây thành chảo lửa bóng đá tích cực.

Chính nhờ ngọn lửa bóng đá đó, nên niềm tin và khí thế của bóng đá Hải Phòng đã được thức giấc. Kể cả khi người dưới vì nóng nảy mà phạm lỗi sai, ông Hoàn không né tránh mà đã chủ động đến xin lỗi như trường hợp trọng tài Hoàng Ngọc Hà. Có thể nói sự khởi sắc của bóng đá Hải Phòng trong mùa này gắn với cái tên ông Hoàn nên nếu ứng viên này được bầu vào danh sách ban chấp hành VFF sẽ là một tiếng nói tích cực mang lại nhiều điểm sáng cho bóng đá Việt Nam.

Ông Văn Trần Hoàn, một doanh nhân và là cổ động viên trở thành Chủ tịch CLB Hải Phòng

Minh Tú

Một doanh nhân khác cũng nổi lên thời gian gần đây nhưng gắn với bóng đá trẻ nhiều hơn chính là ông Trần Văn Quỳnh (44 tuổi), người từng ngưỡng mộ cách làm của bầu Đức và quyết tâm dấn thân theo đuổi đam mê bóng đá như vị chủ tịch uy tín được nhiều người yêu mến của Hoàng Anh Gia Lai. Là chủ tịch tập đoàn bất động sản Vị Trí Vàng và là trưởng đoàn các đội trẻ của đội bóng phố núi gần 1 năm qua, ông Trần Văn Quỳnh luôn tận tụy sâu sát với các cầu thủ, luôn động viên khuyên nhủ và truyền lửa đam mê, nỗ lực cho họ bằng nhiều hành động thiết thực, giúp họ thi đấu cống hiến ở các giải trẻ quốc gia. Từ các giải U.21 và U.19 quốc gia, ông Quỳnh đã cho thấy sự mát tay và tận tâm trong việc chăm sóc cầu thủ trẻ, kiên quyết định hướng họ theo con đường bóng đá văn minh, fair-play và đẹp mắt. Nhiều cầu thủ trẻ HAGL đều hứng khởi khi nhận được sự quan tâm thường xuyên và cổ vũ từ ông Quỳnh. Mới đây doanh nhân đầy tâm huyết này đang xây dựng ước mơ làm bóng đá tại Kon Tum, cũng từ con số 0 như cách "bầu Kiên" đang làm tại Hòa Bình. Những kinh nghiệm học theo bầu Đức và đang làm bóng trẻ tốt, hứa hẹn sẽ là vốn quý giúp ông Quỳnh nỗ lực và chăm chút hơn nữa trong những chiến lược dài hạn với bóng đá Kon Tum, bên cạnh những ấp ủ đầu tư nâng tầm các giải trẻ khác. Vì thế nếu được tham gia Ban chấp hành VFF, ông Quỳnh hứa hẹn sẽ có nhiều đóng góp tốt hơn cho bóng đá trẻ phát triển.

Ông Trần Văn Quỳnh (trái) nung nấu quyết tâm theo bầu Đức và nỗ lực làm bóng đá trẻ. HLV Kiatisak từng khen ngợi sự đóng góp của ông Quỳnh

Minh Trần

Cũng vừa đến với bóng đá vài năm đổ lại đây, nhưng ông Võ Văn Thư, 48 tuổi đang tạo được ấn tượng tích cực trong giới bóng đá Việt Nam với vai trò phó chủ tịch CLB Topenland Bình Định. Đưa đội bóng đất Võ hồi sinh từ các hạng dưới, với cách đầu tư con người và BHL hợp lý, khoa học, ông Thư được xem là cánh tay đắc lực của Chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh Nguyễn Đình Trung đã nhanh chóng biến Bình Định trở thành một trong những "ngựa ô" đáng gờm nhất ở V-League 2022. Cũng giống những ông bầu bóng đá kể trên, ông Thư không chỉ đổ tiền vào thành tích cao mà còn phối hợp với Sở VH-TT Bình Định trong việc cải tạo, nâng cấp hệ thống sân bãi, sân tập, mặt cỏ, chiếu sáng. Trong tương lai không xa, CLB Bình Định sẽ không chỉ nhắm đến cái đích cao nhất là vô địch V-League và thi đấu tại AFC Champions League, mà còn muốn tạo ra một vòng tròn bóng đá bền vững với dự án xây dựng trung tâm đào tạo trẻ để khai thác nguồn kế cận tiềm năng dồi dào của bóng đá đất Võ. Không chỉ đầu tư vào Bình Định, ông Thư còn cùng với tập đoàn của mình tham gia tài trợ nhiều hoạt động cho bóng đá Việt Nam, đội tuyển Việt Nam như góp phần trả lương cho HLV Park Hang-seo, tài trợ cho giải đấu tam hùng sắp tới tại TP.HCM. Không hề nói quá nếu ông Thư tham gia ban chấp hành sẽ có thêm nguồn lực tài chính ổn định cho bóng đá Việt Nam.

Ông Võ Văn Thư (thứ 2 từ phải) thay mặt đơn vị tài trợ thưởng cho đội tuyển U.23 Việt Nam với sự chứng kiến của Quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng

VFF

Trầm lắng hơn với đóng góp cực kỳ sâu và dày, nhưng không thể không nhắc tên là chủ tịch CLB bóng đá Becamex Bình Dương Hồ Hồng Thạch, 55 tuổi. Từ chỗ là "Chelsea Việt Nam" với thói quen vung tiền mua ngôi sao để đem về các danh hiệu, CLB Bình Dương dưới tay ông Thạch đã thay đổi rất nhiều. Hiện tại, CLB Bình Dương là một trong số ít những đội bóng V-League có thể vỗ ngực tự hào khi luôn có ít nhất một nửa số cầu thủ ra sân là người địa phương. Đó là cả một công trình lớn, khi ông Thạch và nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, HLV Bình Dương đã cùng chung lưng, đấu cật để bóng đá đất Thủ từ chỗ chuyên nhập khẩu cầu thủ đã có thể "tự làm, tự ăn" mà vẫn thi đấu ổn định tại V-League. Chưa kể, Bình Dương dưới thời ông Hồ Hồng Thạch luôn là địa điểm và sự lựa chọn an toàn, đáng tin cậy, hợp lý và nhiệt thành cho mọi cấp độ giải đấu bóng đá từ U.15, U.17, U.19, U.21 quốc gia và quốc tế. Gần nhất, CLB Bình Dương đã cung cấp ngôi sao trẻ Bùi Vĩ Hào cho tuyển U.20 Việt Nam và chân sút trẻ chỉ mới 19 tuổi đã lập tức nổ súng cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam tại vòng loại U.20 châu Á 2023. Ngoài ra, đội tuyển quốc gia và các tuyển trẻ Việt Nam vẫn thường xuyên chọn Bình Dương là điểm tập huấn hợp lý, bổ ích trước khi xuất ngoại "đem chuông đi đánh xứ người" nhờ sự chuẩn bị, đón tiếp và chăm sóc cực kỳ chu đáo của những người làm bóng đá Bình Dương.

Chủ tịch CLB bóng đá Bình Dương Hồ Hồng Thạch luôn sâu sát động viên cầu thủ

Bình Dương

Với vai trò là Giám đốc điều hành Phòng Quản lý Tài chính Tổng công ty Becamex IDC, ông Thạch cũng thường xuyên có những đóng góp tư vấn về tài chính, về cách khai thác nguồn lực từ bóng đá cũng như công nghệ tổ chức các trận đấu sao cho hay hơn và hiệu quả hơn với Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Vì thế nếu tham gia Ban chấp hành VFF, ông Thạch cũng như các doanh nhân ở trên hứa hẹn sẽ có những đóng góp tích cực, góp phần nâng chất cho các hoạt động tài chính, chuyên môn cho bóng đá Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.