Có gì đáng chú ý xung quanh nhân sự VFF khóa 9?

11/09/2022 08:59 GMT+7

Vấn đề nhân sự luôn là đề tài nóng trước mỗi kỳ Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), và đại hội khóa 9 (dự kiến tổ chức ngày 6.11 tại Hà Nội ) cũng không ngoại lệ, nhưng sẽ có một số điểm khác biệt so với một vài nhiệm kỳ qua.

Ông Trần Quốc Tuấn “một mình một ngựa”

Ở những khóa trước, cuộc đua vào chức danh Chủ tịch VFF thường rất gay cấn và kịch tính. Thậm chí có những kỳ đại hội phải tạm hoãn 2 lần vì xảy ra một số biến cố trong việc tìm kiếm ứng viên ngồi ghế nóng. Còn trước đại hội khóa 9, chức danh này gần như đã có chủ khi trong danh sách đề cử nhân sự do 74 thành viên VFF giới thiệu, quyền Chủ tịch VFF khóa 8 Trần Quốc Tuấn (sinh năm 1971) nhận được sự ủng hộ tuyệt đối. Từ nay đến ngày 22.9 (hạn cuối để các nhân sự được đề cử xác nhận bằng văn bản cho Tiểu ban nhân sự đại hội VFF khóa 9 về việc mình đồng ý ứng cử theo sự giới thiệu của các thành viên VFF), nếu không có nhân vật nào khác tự giới thiệu mình vào chức danh này, thì coi như ông Trần Quốc Tuấn “một mình một ngựa” trong cuộc đua.

Các ông (từ trái sang) Lê Hoài Anh, Lê Văn Thành, Nguyễn Quốc Hội, Trần Quốc Tuấn và ông Trần Anh Tú (bìa phải) đều được giới thiệu vào VFF khóa 9

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Theo Điều lệ hoạt động VFF bổ sung sửa đổi năm 2021, việc bầu chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên Ban chấp hành VFF được thực hiện trực tiếp tại Đại hội VFF bằng hình thức bỏ phiếu kín. Trong trường hợp chỉ có 1 ứng viên cho chức danh chủ tịch, đại hội sẽ quyết định bằng hình thức giơ thẻ. Ứng viên trúng cử chức danh chủ tịch phải đạt 1/2 số thẻ đồng ý.

Gay cấn ghế nóng phó chủ tịch

Ở các chức danh quan trọng khác của VFF, cuộc đua vẫn diễn ra gay cấn. Trong đó, chức phó chủ tịch phụ trách tài chính - tài trợ có sự cạnh tranh khá quyết liệt.

Trong danh sách đề cử cho chức vụ này, ông Lê Văn Thành (sinh năm 1959), đương kim Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính - tài trợ, lại được giới thiệu. Hai “đối thủ” của ông Thành là ông Nguyễn Trung Kiên, Tổng giám đốc Next Media (sinh năm 1983), và ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN - VPF (sinh năm 1963). Ông Thành có phần chiếm ưu thế hơn, nhưng trong cuộc đua này có thể sẽ xảy ra những bất ngờ.

Cũng thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và dư luận là cuộc đua vào ghế Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn. Trên thực tế, khi ông Lê Khánh Hải, Chủ tịch VFF khóa 8, nói lời chia tay VFF vào tháng 1.2022, ông Trần Quốc Tuấn khi đó đang giữ chức Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, được Đại hội VFF thường niên tín nhiệm giao chức quyền Chủ tịch VFF. Một lần nữa, VFF lại khuyết chức danh Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn trong suốt 9 tháng qua. Đây là chức danh rất quan trọng, phải thỏa mãn nhiều tiêu chí, trong đó phải là người có uy tín trong giới chuyên môn, trong những người hoạt động nghề nghiệp về bóng đá, am hiểu sâu sắc về chuyên môn bóng đá, có kinh nghiệm quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động bóng đá ở tầm vĩ mô (theo đề án nhân sự VFF khóa 9 do VFF soạn thảo).

Vì đã được đề cử chức danh Chủ tịch VFF khóa 9 nên ông Trần Quốc Tuấn sẽ chỉ ứng cử vào chức vụ này và không xác nhận ra ứng cử chức phó chủ tịch chuyên môn như danh sách đề cử vừa được VFF công bố ngày 9.9. Chức danh này còn lại 4 đề cử. Theo đại diện một CLB: “Chúng tôi giới thiệu ông Vũ Tiến Thành vì ông Thành đang giữ vai trò quản lý - Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá PVF và Chủ tịch CLB Phố Hiến. Khi còn dẫn dắt CLB Sài Gòn, ông Thành cũng để lại một số dấu ấn nhất định”.

Trong số 3 ứng viên còn lại, ông Phạm Ngọc Viễn (sinh năm 1950) cũng được đánh giá cao về trình độ. Hiện ông là Trưởng ban cấp phép VFF, thành viên Ban chiến lược VFF, ủy viên Ban cấp phép Liên đoàn Bóng đá châu Á. Ông Dương Nghiệp Khôi, trợ lý quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, là nhân vật được cả làng bóng đá VN biết đến. Ứng viên còn lại là ông Trần Anh Tú, Chủ tịch VPF, được 22 thành viên giới thiệu. Tuy nhiên về độ dày chuyên môn ông Tú không thể sánh với ông Phạm Ngọc Viễn và ông Duong Nghiệp Khôi.

Cựu chủ tịch CLB đã bị giải tán cũng được giới thiệu

Ngoài các chức danh chủ chốt, 74 thành viên VFF cũng giới thiệu 37 ứng viên vào Ban chấp hành (theo khuyến cáo của Liên đoàn Bóng đá thế giới FIFA, mỗi Liên đoàn Bóng đá quốc gia chỉ nên có tối đa 17 thành viên Ban chấp hành). Có nhiều nhân vật lâu nay đã không còn tham gia trực tiếp vào bóng đá cũng được giới thiệu như ông Trần Mạnh Hùng, ủy viên Ban chấp hành VFF khóa 8, nguyên Chủ tịch CLB Hải Phòng. Đáng chú ý hơn, nguyên Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh (đội bóng đá bị giải thể), ông Phạm Thanh Hùng cũng được giới thiệu. Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền, người đang điều hành công tác trọng tài, cũng có tên dù rằng VFF vừa thông qua dự thảo từ khóa tới người điều hành ban trọng tài không được giữ vai trò trong Ban chấp hành VFF.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.