Những vấn đề cần giải quyết trong năm học mới

05/09/2022 07:36 GMT+7

Ngày 5.9 năm nay, học sinh (HS) không phải dự khai giảng trực tuyến nữa, bước vào năm học mới, thầy trò không vất vả dạy - học trực tuyến , qua truyền hình.

Để một năm học mà HS và giáo viên (GV) náo nức, hạnh phúc được đến trường, ngành giáo dục cần phải tiếp tục từng bước giải quyết những vấn đề cơ bản.

Bộ GD-ĐT đã trình Chính phủ phương án mua sách giáo khoa cho HS mượn

đào ngọc thạch

Theo nhiều thầy cô, khó khăn trước mắt mà ngành giáo dục cần được giải quyết là: Tình trạng thừa - thiếu GV cục bộ hiện nay. Theo số liệu của Bộ GD-ĐT, năm học 2021 - 2022 cả nước còn thiếu trên 94.000 GV các cấp, trong đó riêng bậc mầm non thiếu trên 48.700 GV, tiểu học thiếu trên 20.000 GV; đồng thời Bộ GD-ĐT sẽ giải quyết như thế nào việc thừa cục bộ 10.178 thầy cô ở các cấp học, các trường, các địa phương một cách hợp tình hợp lý?

Giải quyết vấn đề nguồn nhân lực cho giáo dục là nhân tố có tính chất quyết định cho chất lượng dạy học, nhân tố quyết định thành công cho đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã và đang diễn ra. Vì vậy, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo khẩn trương triển khai tổ chức tuyển dụng 27.850 biên chế GV cấp mầm non và phổ thông bổ sung cho các tỉnh, thành phố năm học 2022 - 2023, theo Quyết định số 72-QĐ/TW của Bộ Chính trị, là việc cấp bách rất mong cần được làm ngay, vì các trường đang trông chờ bổ sung đủ thầy cô để giảng dạy.

Nhà nước chủ trương cho HS mượn sách giáo khoa từ năm học 2022 - 2023. Tại Thông báo 236/TB-VPCP ngày 8.8.2022, Phó thủ tướng Lê Minh Khái và Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề ra yêu cầu về phương án sử dụng ngân sách nhà nước mua sách giáo khoa phổ thông cho HS mượn sử dụng như sau: Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thống nhất trình Chính phủ kịp triển khai từ năm học 2022 - 2023, báo cáo Thủ tướng. Như vậy, HS có thể được Nhà nước hỗ trợ việc mượn sách giáo khoa để học từ năm học 2022 - 2023. Điều này khi thực hiện sẽ giúp giải quyết phần nào khó khăn cho phụ huynh vào đầu năm học, nhất là đối với HS nghèo ở miền núi, hải đảo xa xôi đang mong chờ.

Bộ GD-ĐT đề xuất thực hiện ngay việc miễn học phí cho toàn bộ (100%) HS THCS từ năm học 2022 - 2023

ngọc dương

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6.2022 (4.7.2022), Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị quyết đối với học phí năm học 2022 - 2023 để các đơn vị kịp thời triển khai thực hiện. Đối với hệ THCS, Bộ GD-ĐT đề xuất thực hiện ngay việc miễn học phí cho toàn bộ (100%) HS THCS từ năm học 2022 - 2023. Nếu thực hiện sẽ giảm bớt gánh nặng chi phí học tập của phụ huynh, nỗi lo vào đầu năm học, tình trạng HS nghỉ học vì không có tiền đóng học phí sẽ không còn xảy ra. Được biết, những địa phương như Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu… miễn học phí hoàn toàn cho HS từ năm học 2022 - 2023. Mong các địa phương khác nếu được cân đối nguồn ngân sách sớm thực hiện miễn giảm cho HS.

Còn rất nhiều vấn đề nữa ngành giáo dục chúng ta cần nhìn vào thực chất, đánh giá một cách trung thực và quyết liệt thực hiện như xóa bỏ những chỉ tiêu về chất lượng bộ môn phải đạt, chỉ tiêu lên lớp, tỷ lệ đỗ vào lớp 10 công lập, tốt nghiệp THPT… cùng rất nhiều phong trào, hội thi giáo viên giỏi, chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách đội giỏi, HS giỏi… đã trói buộc đè nặng trên vai GV vào đầu năm học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.