Nike cam kết tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất tại Việt Nam

Nguyên Nga
Nguyên Nga
03/11/2021 17:19 GMT+7

Tính đến ngày 1.11, có 1.324/1.412 doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp của TP.HCM đăng ký hoạt động trở lại. Số lao động trở lại làm việc đạt khoảng 88%.

Riêng Khu Công nghệ cao TP.HCM có 88 doanh nghiệp thì đã trở lại hoạt động đạt 100%, với 145.000 lao động, tương đương 84%.

Thông tin từ Bộ Công thương cho biết, ngày 2.11, bên lề Hội nghị COP26 tại Glasgow, Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Nobel Kinder, Giám đốc phát triển bền vững Tập đoàn Nike.

200 nhà máy của Nike tại các địa phương đã bị đứt gãy do Covid-19 nay đã quay lại sản xuất

BCT

Tại buổi tiếp, ông Nobel Kinder thông báo việc toàn bộ gần 200 nhà máy của Nike ở các địa phương bị đứt gãy do Covid-19 đã quay lại sản xuất. Thay mặt Tập đoàn Nike, ông Nobel Kinder cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã hỗ trợ hết sức kịp thời, phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Đặc biệt, Tập đoàn Nike cam kết sẽ tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất tại Việt Nam.

Trong nước, kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128, đến nay nhiều tỉnh thành nỗ lực mở cửa, phục hồi kinh tế, nối lại chuỗi sản xuất, đảm bảo đời sống cho người lao động.

Theo Tổ công tác đặc biệt phía nam của Bộ Công thương cập nhật đến ngày 3.11, tại TP.Cần Thơ, đã có gần 83,5% doanh nghiệp sản xuất hoạt động trở lại. Như vậy, so với tuần trước, số lượng doanh nghiệp trở lại hoạt động tại Cần Thơ tăng lên 667 doanh nghiệp. Còn lại 193 doanh nghiệp chưa xây dựng kế hoạch tái hoạt động sản xuất (tương đương 16,52%). Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ở Cần Thơ là 48.943, tương đương 62,60% lao động; số lao động đang tạm nghỉ là 29.241 tương đương 37,40%. Đến nay, trên địa bàn TP.Cần Thơ vẫn còn 50 doanh nghiệp chưa xây dựng kế hoạch tái hoạt động sản xuất, tương đương 29,41%.

Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hiện có 22 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó, bao gồm 3 doanh nghiệp chủ đầu tư hạ tầng gồm Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phước Thịnh, Công ty IZICO và Công ty cổ phần Phú Mỹ đã tổ chức xét nghiệm Covid-19 theo định kỳ cho người lao động đạt hơn 54% (3.777/6.987 lao động). Có 22 doanh nghiệp đã hoàn thiện kế hoạch và bản cam kết giữ vững an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để duy trì hoạt động sản xuất; 19/22 doanh nghiệp đã đăng nhập và đánh giá nguy cơ với mức độ an toàn (vùng xanh)...

Tại Bạc Liêu, ghi nhận của Tổ Công tác đặc biệt các tỉnh phía Nam của Bộ Công thương, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhiều xã, huyện trong tỉnh, cấp độ dịch nâng lên mức cao nhất (cấp 4), các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp tục gặp khó khăn. Hiện có 4 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động; 2 doanh nghiệp hoạt động 3 tại chỗ. Các doanh nghiệp khác vẫn duy trì hoạt động, tuy nhiên có phương án giảm số lượng lao động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.