Ninh Thuận: Phong tỏa nhiều khu dân cư để phòng, chống Covid-19

15/07/2021 12:33 GMT+7

Sau khi phát hiện nhiều ca dương tính với Covid-19 trong cộng đồng, tỉnh Ninh Thuận đã thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 tại một số khu dân cư, để hạn chế sự lây lan.

Sáng 15.7, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ký công văn gửi UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm về việc thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19, trước tình hình xuất hiện ca mắc Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng, để kịp thời khoanh vùng, truy vết, hạn chế sự lây lan.

Tất cả các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn Ninh Thuận tạm dừng đón khách để phòng, chống dịch Covid-19

Ảnh: Thiện Nhân

Theo đó, từ ngày 15.7 sẽ triển khai thiết lập vùng phong tỏa đối với hẻm 116 đường Nguyễn Thị Minh Khai, KP.5, P.Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm.
UBND tỉnh Ninh Thuận giao UBND TP.Phan Rang-Tháp Chàm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo công tác phòng, chống dịch, an ninh trật tự, tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường, tuyến hẻm ra, vào khu vực thực hiện phong tỏa; đảm bảo cung ứng đầy đủ các nguồn nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực, thực phẩm cho người dân tại khu vực trên.
Được biết, sáng ngày 15.7, cơ quan chức năng phát hiện ca nhiễm Covid-19 mới sinh sống tại con hẻm này.

Người mắc Covid-19 cần điều kiện gì để xuất viện vào ngày thứ 10?

Trước đó ngày 14.7, Ninh Thuận thiết lập vùng phong tỏa đối với hẻm 129 đường Trần Phú, thuộc KP.5, P.Phủ Hà, TP.Phan Rang - Tháp Chàm; hẻm 68 và 80 QL1A; hẻm 20/1 đường Trần Phú thuộc KP.4, TT.Phước Dân, H.Ninh Phước; thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 23.7.2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với khu vực Phú Quý (khu 1, khu 2, khu 3, khu 4 - trừ các điểm phong tỏa trên), khu 5 và khu 14 thuộc TT.Phước Dân, H.Ninh Phước.
Được biết hiện trên địa bàn Ninh Thuận đã ghi nhận 18 ca dương tính với Covid-19; trong đó có 8 ca được phát hiện lây nhiễm trong cộng đồng dân cư.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.