Nơi đàn ông phải trang điểm, dự cuộc thi sắc đẹp để được phái đẹp tuyển chọn

La Vi
La Vi
07/11/2021 19:32 GMT+7

Chiều cao trên mức trung bình, đôi mắt được trang điểm kỹ càng, kỹ năng khiêu vũ tuyệt và trang phục được thiết kế công phu - đây chỉ là một vài trong nhiều tiêu chí mà đàn ông bộ lạc Wodaabe phải có nếu muốn tham dự cuộc thi sắc đẹp được tổ chức tại quốc gia Tây Phi Niger.

Tại đây, phụ nữ sẽ là giám khảo đánh giá các thí sinh nam.

"Gerewol" là một cuộc thi sắc đẹp truyền thống ở Niger được tổ chức hàng năm bởi cho các bậc mày râu của bộ lạc Wodaabe, với một hội đồng ban giám khảo toàn nữ.

Thí sinh cuộc thi cuộc thi Beji chia sẻ: "Bây giờ chúng tôi sẽ đến Gerewol để thể hiện vẻ đẹp của mình. Gerewol là cuộc thi sắc đẹp, người tham dự phải cao, có cánh tay dài và đẹp trai".

Đàn ông bộ lạc Wodaabe trong một cuộc thi sắc đẹp

bbc

Trong cuộc thi, các thí sinh phải biểu diễn một điệu nhảy được gọi là Yaake và tranh giành sự chú ý của những phụ nữ trẻ để tiến tới hôn nhân. Đôi khi, các thí sinh còn phải nhảy múa dưới ánh nắng sa mạc 7 ngày liền.

Thành viên trong ban giám khảo, Moude cho biết: "Nếu đàn ông đẹp trai, phụ nữ sẽ chọn họ để kết hôn. Trong cuộc thi, chúng tôi chọn những người đàn ông đẹp trai nhất nhưng cũng là người chúng tôi muốn lấy làm chồng".

Mỗi thành viên trong ban giám khảo chọn thí sinh yêu thích nhất của mình và có thể nên đôi lứa ngay cả khi cả hai đã kết hôn.

Bộ lạc Wodaabe được biết đến với trang phục cầu kỳ, các nghi lễ văn hóa phong phú. Đặc biệt, đàn ông nơi đây thích cực kỳ thích làm đẹp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.