Nối gót BP, hãng Shell rời thị trường Nga

01/03/2022 20:19 GMT+7

Bằng việc công bố rút tất cả các hoạt động của mình ở Nga, bao gồm ngừng hoạt động một nhà máy khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn, Shell trở thành công ty năng lượng lớn mới nhất rời bỏ quốc gia giàu dầu mỏ này.

Ngày 28.2, hãng dầu Shell đã theo chân hai hãng lớn BP và Equinor thông báo kế hoạch rút khỏi quốc gia giàu dầu mỏ này. Shell cho biết quyết định rút khỏi liên doanh với tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga sẽ dẫn đến thiệt hại tài chính.

Shell cũng sẽ ngừng tham gia vào hoạt động của đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 chạy ngầm dưới biển Baltic nối giữa Nga với Đức. Shell đã cam kết cung cấp tài chính lên đến 10% cho chi phí của Nord Stream 2. Tuần trước, Đức đã tạm dừng dự án này.

Một chiếc xe chở quân bọc thép của Ukraine bị phá hủy ở Kharkiv (Ukraine), ngày 28.2.2022

reuters

Tính đến cuối năm 2021, công ty dầu mỏ của Anh có khoảng 3 tỉ USD tài sản dài hạn trong các liên doanh ở Nga.

Quyết định của Shell được đưa ra một ngày sau khi tập đoàn đối thủ BP thông báo bán 19,75% cổ phần trong tập đoàn Rosneft của Nga. Tập đoàn Equinor của Na Uy ngày 28.2 cũng thông báo sẽ rút khỏi các dự án hợp tác tại Nga. Tài sản lâu dài của Equinor tại Nga tính đến cuối năm 2021 trị giá 1,2 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.