Nỗi lo tiền đạo U.23 Việt Nam

26/05/2022 08:50 GMT+7

Muốn đạt kết quả tốt tại giải U.23 châu Á 2022, đội U.23 Việt Nam không được để thủng lưới và quan trọng nữa là phải ghi được bàn thắng. Nhiệm vụ không dễ dàng đặt lên vai hàng tiền đạo trong bối cảnh không có Tiến Linh.

Từ nỗi bất an của người tiền nhiệm

Cách đây ít hôm, dù đội U.23 Việt Nam vừa giành HCV SEA Games 31 nhưng khi trả lời Báo Thanh Niên, HLV Park Hang-seo vẫn chất chứa một vài nỗi ưu tư mà việc tìm kiếm tiền đạo trẻ - giỏi là điều khiến ông canh cánh nhất trong lòng. Bình luận viên Ngô Quang Tùng cũng chung nỗi niềm này: “Sự âu lo của ông Park là có cơ sở và đây cũng chính là nỗi lo muôn thuở của bóng đá Việt Nam. Tiếp quản đội U.23 Việt Nam từ ông Park, HLV Gong Oh-kyun sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức đặc biệt, trong đó có sự thiếu vắng Tiến Linh, người không chỉ đã ghi 2 bàn thắng có ý nghĩa rất quan trọng mà còn đóng vai trò chiến thuật rất hiệu quả tại SEA Games 31. Chúng ta có quyền nghi ngại về khả năng dứt điểm cũng như sự ăn ý của hàng tấn công U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á bởi những mảnh ghép mà ông Gong Oh-kyun đang tìm cách ghép nối, chưa có nhiều thời gian đá cùng nhau, để kịp hiểu nhau, thấm nhau qua từng đường chuyền, từng tình huống phối hợp”.

Văn Tùng (11) cần cải thiện tốc độ mới mang lại hiệu quả ở hàng công

Độc Lập

Bình luận viên Quang Tùng nhận xét tiếp: “Ông Gong Oh-kyun đã gọi 6 tiền đạo, trong đó có Nguyễn Văn Tùng và Nhâm Mạnh Dũng vừa thi đấu khá ổn tại SEA Games 31. Dũng lại vừa có bàn thắng quyết định trong trận chung kết trước người Thái. Ưu điểm lớn của Dũng là tầm vóc, khả năng che chắn, biết cách khai thác tình huống trong khu vực do mình quán xuyến và đặc biệt rất nhạy cảm ở những pha xử lý cuối cùng của 1 đợt tấn công. Đây chính là khả năng thiên bẩm của Dũng và anh còn chơi chân trái khá hay. Nhưng Dũng vẫn chưa phải là cầu thủ nhiều kinh nghiệm nên có thể sẽ bị đối phương tận dụng được điểm yếu của anh nằm ở chân phải.

Còn Văn Tùng có thể lực rất tốt, chịu được va đập và tranh chấp, xoay xở trong phạm vi hẹp tương đối tốt nhưng Tùng lại không phải tiền đạo có tốc độ. Tùng cần phải cải thiện tốc độ đoạn ngắn, để tránh lãng phí cơ hội mà đồng đội tạo ra. Tại SEA Games 31, nhiều tình huống, phía dưới cấp bóng lên trên nhưng Tùng không theo kịp nên U.23 Việt Nam hoài phí không ít pha tấn công triển vọng. Với tôi, Trần Danh Trung là cầu thủ đáng được chờ đợi, bởi dù anh không có chiều cao lý tưởng nhưng rất khéo và thông minh. Tuy nhiên, đúng như sự bất an mà HLV Park Hang-seo đã chia sẻ, các tiền đạo trẻ Việt Nam ít được thi đấu trong màu áo CLB, Trung được thi đấu ít quá”.

Liệu có những bất ngờ ?

HLV Phạm Minh Đức phân tích: “Tâm điểm chú ý hàng công sẽ là phát hiện mới Nhâm Mạnh Dũng, bên cạnh đó là Văn Tùng. Trải nghiệm ở SEA Games 31 sẽ là vốn rất quý để cả hai chân sút có thể hình rất tốt này tự tin hơn khi bước vào VCK U.23 châu Á mà không có đàn anh Tiến Linh kề bên. Quan trọng nhất vẫn là HLV mới dùng người thế nào, biết đâu người kế nhiệm ông Park sẽ tạo ra bất ngờ khác mang tên Vũ Minh Hiếu, Lê Minh Bình, Trần Danh Trung hay Nguyễn Văn Trường thì sao. Nên nhớ đây là những cầu thủ đã được HLV Gong Oh-kyun mài giũa suốt thời gian qua. Sau gần 5 năm, U.23 Việt Nam nay có một HLV mới và nếu ông Gong muốn xây dựng một triết lý khác thì sẽ có rất nhiều điều chưa thể dự đoán được. Chúng ta sẽ cần qua từng trận mới đánh giá được cách dùng người”.

Trong khi đó, cựu danh thủ Trần Minh Chiến kỳ vọng vào tiền đạo của Công an nhân dân Lê Minh Bình: “Tôi từng huấn luyện Minh Bình khi còn nắm đội Bà Rịa-Vũng Tàu. Khả năng đánh hơi ghi bàn của chân sút được đào tạo từ lò HAGL khá tốt. Em rất nhanh nhạy trong việc chớp thời cơ. Nếu em được xuất hiện thường xuyên ở U.23 Việt Nam thì biết đâu sẽ là chân sút nổi bật hiện nay. Đúng là thi đấu quốc tế phải được va đập nhiều, phải tích lũy cho mình kinh nghiệm trận mạc, nhưng các chân sút hiện nay đều thiếu yếu tố đó nên chưa thật tự tin. Về lý thuyết, Mạnh Dũng và Văn Tùng đang là 2 trung phong hàng đầu, nhưng biết đâu mẫu cầu thủ có tốc độ như Minh Bình sẽ tạo ra khác biệt”.

Một trong những cái tên được gọi là Vũ Minh Hiếu từng xuất hiện trong các đội trẻ của HAGL, có tầm vóc tốt cũng được đặt trong tầm ngắm chờ đợi. Cựu danh thủ Lưu Ngọc Hùng nhấn mạnh: “Người hâm mộ có quá ít thông tin về các chân sút trẻ nên để đánh giá một cách đầy đủ thực sự là rất khó. Minh Hiếu là một cái tên cũng có thể được sử dụng vì chơi 2 chân tốt, khéo léo, nhưng tôi cũng rất hồi hộp chờ HLV Gong Oh-kyun trình làng nhân vật này như thế nào. Bởi phải qua thi đấu quốc tế, cầu thủ nào trụ được thì mới bật lên trong tương lai. Chứ hiện nay nhìn vào hàng công U.23 Việt Nam thiếu một chân sút thực sự có độ tin cậy cao nên cũng rất lo. Hy vọng HLV người Hàn Quốc sẽ biết cách khai phá hết tiềm năng của những chân sút trẻ có trong tay để giúp họ trở thành những “khẩu thần công” mạnh mẽ trong tương lai”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.