U.23 Việt Nam có bị giảm sức mạnh khi không còn 3 cầu thủ quá tuổi?

25/05/2022 08:03 GMT+7

Sau SEA Games 31 , đội U.23 Việt Nam lại bước vào hành trình cam go mới và lần này vắng bóng thầy Park. Tân HLV Gong Oh-kyun sẽ phải giải bài toán khó khi tại VCK U.23 châu Á 2022, các đội không được sử dụng 3 cầu thủ quá tuổi.

Không có tâm lý ỷ lại và phải tự “bơi”

Thành tích tuyệt vời của U.23 Việt Nam là chiến công của cả tập thể và phải thừa nhận, sự đóng góp của 3 cầu thủ trên 23 tuổi là cực kỳ to lớn. Tại giải U.23 châu Á sắp tới tại Uzbekistan, Hùng Dũng - Tiến Linh - Hoàng Đức sẽ không góp mặt. Câu hỏi đặt ra ở đây, liệu khi không có những nhân tố chủ chốt nói trên, sức mạnh của U.23 Việt Nam có suy giảm nhiều và làm cách nào để thầy trò HLV Gong Oh-kyun phát huy được giá trị tinh thần lẫn chuyên môn từ sự thành công ở SEA Games 31.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định: “Không có gì phải lo lắng. Giải U.23 châu Á sẽ là cơ hội giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam được trải nghiệm, rèn luyện và tích lũy về mọi mặt. Việc thiếu vắng những cầu thủ đàn anh sẽ mở ra cơ hội để những cầu thủ dự bị ở SEA Games 31 được sử dụng với tần suất nhiều hơn, như Huỳnh Công Đến, Nguyễn Hai Long, Hồ Thanh Minh… Trụ cột của U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á sẽ là những nhân tố xuất sắc vừa hoàn thành cực kỳ thành công nhiệm vụ ở SEA Games 31. Hệ thống phòng ngự không để lọt lưới bàn nào tại đại hội vừa qua, gồm thủ môn Văn Toản, trung vệ Thanh Bình, Việt Anh, sẽ tiếp tục được kỳ vọng ở sân chơi châu Á. Mạnh Dũng, Văn Tùng, Văn Đô sẽ vẫn đảm bảo được phong độ khi họ đang rất vào “phom”. Sự thăng hoa về tinh thần sẽ là yếu tố quan trọng để các cầu thủ trẻ phát huy được những gì mình đang có.

Không còn Tiến Linh, đội U.23 VN sẽ phát huy năng lực nhờ những cầu thủ trẻ

ĐỘC LẬP

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Gong Oh-kyun sẽ đá trận ra quân gặp U.23 Thái Lan vào ngày 2.6, gặp U.23 Hàn Quốc ngày 5.6 và kết thúc vòng bảng bằng trận đấu với U.23 Malaysia ngày 8.6. Trận tái đấu với người Thái sẽ rất hấp dẫn. Đối thủ của chúng ta cũng sẽ không có 3 cầu thủ quá tuổi nhưng lực lượng được bổ sung những nhân tố đang thi đấu ở nước ngoài. Nhưng cá nhân tôi rất tin tưởng, ông Gong Oh-kyun sẽ nhào nặn U.23 Việt Nam thành một tập thể có tính gắn kết cao”.

Bình luận viên Đặng Phương Nam cho rằng U.23 Việt Nam không phải ứng viên mạnh nhất ở bảng C giải U.23 châu Á - bảng đấu có U.23 Hàn Quốc, U.23 Malaysia và U.23 Thái Lan nhưng cơ hội để đi tiếp của chúng ta vẫn rất lớn. Cựu tiền đạo tuyển Việt Nam chia sẻ: “Thực ra mà nói, U.23 Việt Nam đặt trọng tâm vào SEA Games 31 rồi, nên không thể đặt kỳ vọng quá cao ở VCK U.23 châu Á được. Nhưng chính điều đó giúp cả đội đỡ nặng nề và không chịu áp lực quá lớn. Khi không có những anh lớn trong đội, các cầu thủ trẻ sẽ không có tâm lý ỷ lại và phát huy được tối đa năng lực chuyên môn của mình. Sức chiến đấu của mỗi cá nhân cầu thủ có thể càng được tăng lên cao hơn, đáng kể hơn. Các cầu thủ trẻ sẽ phải tự “bơi”. Ở những sân chơi dành cho lứa U như giải U.23 châu Á, tinh thần và tính chiến đấu rất quan trọng. Không bị áp lực thành tích, U.23 Việt Nam sẽ chơi bóng thoải mái hơn để thể hiện bản thân mình. Đó là lợi thế rất lớn của chúng ta khi không bị đè nặng bởi những kỳ vọng”.

Ẩn số chính là…tân HLV Gong Oh-kyun

U.23 Việt Nam ở giải này có khá nhiều xáo trộn so với SEA Games 31, khi chỉ có 14 cái tên cũ và bổ sung 11 cầu thủ từ đội hình đã ăn tập cùng HLV Gong Oh-kyun suốt thời gian qua. Việc không chịu quá nhiều áp lực thành tích cũng sẽ là cơ hội tốt để tân HLV Gong Oh-kyun trình diễn khả năng cầm quân của mình.

Bình luận viên Đặng Phương Nam nói: “Ghép 2 nửa hoàn toàn khác vào với nhau có những khó khăn riêng. Nhưng cơ bản U.23 này dựa trên bộ khung ở SEA Games 31 thôi, bổ sung thêm vào những cái tên đã từng vô địch U.23 Đông Nam Á. Cá nhân tôi chưa biết nhiều về HLV Gong Oh-kyun và hơi tò mò về ông. Nhưng ông là đàn em của HLV Park Hang-seo nên khả năng sẽ có sự tương đồng về triết lý. HLV Đinh Thế Nam có thể ưa thích sơ đồ 4-3-3 nhưng ông Gong sẽ vẫn là 3-5-2 và 3-4-3 thôi. Có một điều chắc chắn, HLV 48 tuổi này sẽ đem đến những điều mới mẻ. Những phát hiện mới sẽ tùy thuộc vào ánh mắt nhìn người và dùng người của nhà cầm quân để xác định nắm trong tay con bài nào và tận dụng cầu thủ ra sao. Ví dụ như HLV Park Hang-seo ở SEA Games 31 vẫn là sơ đồ 3-5-2 nhưng đã kéo Tiến Linh đá lùi xuống khác hẳn đội tuyển quốc gia và anh chơi rất hiệu quả. Đó là cái tài của HLV và tôi cho rằng HLV Gong Oh-kyun là ẩn số rất đáng chờ đợi.

Tôi cho rằng ngoài U.23 Hàn Quốc ở trình độ khác thì cơ hội đi tiếp của U.23 Việt Nam và Thái Lan sẽ là 35%, còn Malaysia là 30%. Phải thừa nhận công tác đào tạo trẻ của Thái Lan tốt hơn mình nên cầu thủ ở tầm U.23 đã thiện chiến như “lính đánh trận” rồi. Do đó thành bại phụ thuộc vào nhà cầm quân, nhìn ra được mạnh yếu của mỗi đối thủ để vạch ra được kế hoạch tương thích. SEA Games 31 vừa qua, rõ ràng HLV Park Hang-seo đã ăn đứt ông Mano Polking khi đối thủ không có bài vở gì. Ở trận chung kết, ông Park đã tung Mạnh Dũng vào hiệp 2 và kéo Tiến Linh lùi xuống khiến người Thái không biết sao mà kèm. Chúng ta chờ đợi HLV Gong Oh-kyun cũng có những tính toán khiến đối thủ không biết đâu mà lần”.

Xem U.23 Việt Nam đấu giải U.23 Châu Á ở kênh nào ?

Khán giả Việt Nam sẽ không bị đói “sóng” khi bản quyền truyền hình giải U.23 châu Á 2022 đã được sở hữu bởi Tập đoàn FPT. Đơn vị này sẽ tiếp tục cộng tác với Đài truyền hình Việt Nam và các trận đấu của giải sẽ được phát sóng trên kênh VTV5, VTV6.

Hôm qua, U.23 Việt Nam đã rời Việt Nam, di chuyển sang UAE tập huấn. Dự kiến ngày 28.5, đội sẽ có trận giao hữu với U.23 UAE. Ngày 29.5, đội sẽ di chuyển từ UAE sang Uzbekistan tham dự giải U.23 châu Á.

Trước giờ lên đường, HLV Gong Oh-kyun nhắn nhủ với Nhâm Mạnh Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình vả nhóm cầu thủ khác cũng vừa dự SEA Games 32: “Các bạn đang làm quen với một chiến thuật của HLV Park Hang-seo, nhưng hiện tại, tôi đang sử dụng một chiến thuật khác. Hy vọng các bạn sẽ làm quen được với chiến thuật mới của tôi. Tất nhiên, 11 cầu thủ còn lại đã tập với tôi một thời gian ở Hà Nội nên nắm rõ hơn. Chung cuộc, tôi mong các cầu thủ thi đấu hết mình. Kết quả thế nào tôi chịu trách nhiệm và các bạn hãy cố gắng hết sức vì màu cờ sắc áo đội tuyển”.

Nhật Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.