Ngày 17.9, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long tổ chức hội nghị Nội soi tiêu hóa với chủ đề "Cập nhật những tiến bộ mới trong nội soi tiêu hóa", thu hút sự tham gia của các chuyên gia, bác sĩ trong lĩnh vực tiêu hóa và nội soi.
Theo các chuyên gia, khoảng 10% dân số Việt Nam được ước tính mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Trong đó, ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng vẫn thuộc nhóm ung thư phổ biến.

Các chuyên gia, bác sĩ trong lĩnh vực tiêu hóa và nội soi tham dự hội nghị
ẢNH: DUY TÂN
Theo GLOBOCAN 2022, thế giới ghi nhận khoảng 968.000 ca ung thư dạ dày mắc mới và hơn 660.000 trường hợp tử vong; tại Việt Nam có khoảng 16.277 ca mắc mới. Đối với ung thư đại trực tràng, thế giới ghi nhận hơn 1,93 triệu ca mắc mới và khoảng 900.000 trường hợp tử vong; Việt Nam có 16.835 ca mắc mới, đứng thứ 4 trong các loại ung thư.
Bên cạnh đó, vi khuẩn Helicobacter pydạlori (HP) - một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng của viêm loét và ung thư dạ dày - vẫn phổ biến, với tỷ lệ nhiễm ở người trưởng thành Việt Nam được ước tính khoảng 58,7%.

Tiến sĩ - bác sĩ Hồ Đăng Quý Dũng, Chủ tịch Liên Chi hội Nội soi Tiêu hóa Việt Nam, trình bày về nội soi siêu âm trong can thiệp bệnh lý đường mật - tụy
ẢNH: DUY TÂN
Tại hội nghị, các chuyên gia cập nhật nhiều kỹ thuật trong nội soi tiêu hóa như: Tiến sĩ - bác sĩ Hồ Đăng Quý Dũng, Chủ tịch Liên Chi hội Nội soi Tiêu hóa Việt Nam, trình bày về nội soi siêu âm trong can thiệp bệnh lý đường mật - tụy; Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Lê Quang Quốc Ánh cập nhật những tiến bộ trong nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP); Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Việt Trường chia sẻ về các sang thương thường gặp trên nội soi tiêu hóa ở trẻ em.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Hữu Dũng, Phó trưởng Khoa Tiêu hóa - Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, trình bày nghiên cứu về ứng dụng nội soi dải tần hẹp (NBI) trong đánh giá tổn thương đại trực tràng và kết quả cắt đốt polyp.
Theo bác sĩ Dũng, các công nghệ hình ảnh hiện đại giúp bác sĩ quan sát rõ hơn những thay đổi bất thường trên niêm mạc, hỗ trợ nhận diện polyp và tổn thương nghi ngờ. Mục tiêu của nội soi hiện nay không chỉ là phát hiện tổn thương mà còn hướng đến phát hiện ở giai đoạn sớm, đánh giá chính xác và can thiệp khi có chỉ định.











Bình luận (0)