Nông dân Nga không sợ cấm vận, chờ mùa lúa mì bội thu

La Vi
La Vi
17/07/2022 14:06 GMT+7

Nông dân ở phía nam Rostov của Nga, một trong những khu vực sản xuất và xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất của đất nước, đang có một mùa lúa mì bội thu , những người trồng trọt và quan chức trong khu vực cho biết.

Chiến tranh đã khiến việc xuất khẩu nông sản của Ukraine rơi vào tình trạng hỗn loạn. Nhưng tại Nga, nhiều nông dân đang hy vọng ăn nên làm ra với một vụ mùa thắng lớn.

Nông dân ở Rostov - một trong những nơi sản xuất ngũ cốc hàng đầu Nga, nằm ở miền nam nước này - đang mong chờ một năm bội thu. Họ dự báo sẽ có một vụ thu hoạch lúa mì lớn, với số lượng kỷ lục để xuất khẩu.

Cánh đồng ở vùng Rostov vào mùa thu hoạch

reuters

Phó thống đốc thứ nhất của Rostov Viktor Goncharov nói rằng nông dân không lo sợ các biện pháp cấm vận: "Các biện pháp cấm vận của phương Tây chẳng có tác dụng gì. Nông dân hầu hết sử dụng máy kéo và máy gặt do Nga sản xuất, từ Nhà máy Liên hợp Rostselmash. Đồng thời, chính quyền khu vực đã phân bổ 500 triệu rúp để trợ cấp và mua thiết bị".

Xuất khẩu của Nga rất quan trọng đối với nguồn cung lúa mì toàn cầu. Và còn quan trọng hơn khi các cảng ở Biển Đen của Ukraine bị phong tỏa từ khi giao tranh bắt đầu. Giờ đây, khu vực Rostov dự kiến sẽ lặp lại vụ kỷ lục thu hoạch vụ mùa năm ngoái là 12,7 triệu tấn lúa mì.

Phó trưởng quận Zernogradsky, ông Sergei Kushnarev cho biết cuộc khủng hoảng Ukraine cũng gây ra một số ảnh hưởng: "Chiến dịch quân sự đặc biệt trước hết khiến một số loại phân bón đắt hơn, nó cũng tác động đến việc cung cấp phụ tùng thay thế, đặc biệt là máy móc nhập khẩu, và điều đó cũng có nghĩa là nhiều nông dân lo lắng về vấn đề mua hạt hướng dương".

Tuy nhiên, lúc này thì những vấn đề đó dường như chưa gây ảnh hưởng gì. Điều kiện trồng trọt rất tốt và nông dân Nga tại vựa lúa của đất nước đang hướng đến một năm bội thu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.