Nóng: Sân Mỹ Đình bị chê xấu, sếp lớn ngành thể thao bất ngờ lên tiếng

26/12/2022 12:49 GMT+7

‘Chúng tôi không tránh né về các sự cố ở sân Mỹ Đình mà nghiêm túc rút kinh nghiệm để công tác tổ chức các trận đấu ngày càng tốt hơn’, ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT nói.

Không thể ngưng hoạt động của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình

Nhân sự kiện trận tuyển Việt Nam gặp đội Malaysia tại AFF Cup 2022 sắp diễn ra, ngày 26.12, lãnh đạo Tổng cục TDTT đã chia sẻ với giới báo chí về chất lượng sân Mỹ Đình.

Ông Đặng Hà Việt cho hay, hiện tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia đang nợ thuế đất lên đến hơn 800 tỉ đồng và hiện bị cưỡng chế hóa đơn do 1 số công ty liên doanh liên kết với đơn vị này không làm đúng quy định của pháp luật. Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn.

Ông Đặng Hà Việt

ĐỘC LẬP

Khung thành và mặt sân Mỹ Đình sau khi được AFC kiểm tra

NGỌC LINH

Ông Việt nói: “Nhưng thẩm quyền giải quyết không phải từ Bộ VH-TT-DL mà ở cấp cao hơn. Chúng tôi xin Bộ Tài chính đóng khung số thuế nợ lại, không muốn phát sinh thêm nữa. Khu liên hợp sai nhưng trách nhiệm thuộc về cá nhân chứ không thể ngưng hoạt động. Cán bộ khu liên hợp không có lương, không đủ trả tiền để trả lương cho họ. Khu liên hợp là đơn vị tự chủ 100% nhưng hiện tại mức thu thấp, chưa đủ trả lương cho cán bộ. Khu liên hợp từ trên 200 người, đến khi tôi về nhận nhiệm vụ tại Tổng cục TDTT, còn 104, giờ còn trên 90 người”.

Ông Đặng Hà Việt lý giải nguyên nhân dẫn đến sự cố khung thành sân Mỹ Đình bị bung là do lúc chuyển giao đã không có sự kiểm soát sát sao. Cả bên lắp ráp và bên chủ đầu tư đều có lỗi khi bỏ sót những ốc vít chìm bên trong. Tổng cục TDTT và các đơn vị có liên quan đã nghiêm túc rút kinh nghiệm sau sự cố này. Lãnh đạo ngành thể thao và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng đã kiểm tra vào ngày 25.12. Ngày 27.12 sẽ bàn giao tất cả các hạng mục tại sân Mỹ Đình.

Mặt sân Mỹ Đình xấu, do đâu ?

Về hạng mục được dư luận đặc biệt quan tâm, ông Đặng Hà Việt nói: “Về mặt sân, không phải vì thiếu kinh phí mà chúng ta quên bảo dưỡng. Việc bảo dưỡng và chăm sóc trong một tháng qua vẫn được tiến hành đều đặn nhưng do thời tiết Hà Nội khắc nghiệt, nắng ít, nên mặt cỏ không xanh như mong đợi. AFC đã đánh giá mặt sân Mỹ Đình đủ điều kiện thi đấu, chỉ không đẹp mà thôi. Đây là điều đáng tiếc. Các cầu thủ phải dùng giày đinh sắt để thi đấu mặt sân cứng như thế này".

Mặt cỏ sân Mỹ Đình không được xanh là do thời tiết

NGỌC LINH

Ông Đặng Hà Việt nhấn mạnh: "Sân của chúng ta bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết chứ không phải bị bỏ bê, không chăm sóc. AFC đã kiểm tra đánh giá, đủ điều kiện tổ chức thi đấu. Đáng tiếc là hình ảnh mặt cỏ sẽ không tốt, không đẹp. Đó là điều đáng tiếc. Các sân ở châu Âu có mái, có hệ thống sưởi, tránh sương và tuyết. Chúng ta không có được nên phụ thuộc thời tiết nhiều. Mong mọi người chia sẻ. Sân Mỹ Đình khi cầu thủ thi đấu sẽ không chấn thương. Các đội thi đấu tốc độ cao, họ sẽ sử dụng cỏ thấp. Sân họ cũng tương đối cứng. Đội tuyển chúng ta ban bật nhiều, không tốc độ như Mbappe. Sân Mỹ Đình hiện tại tương đối mềm, mới đổ cát, lu thêm, mặt cỏ chúng ta hiện cũng không cao. Dễ xảy ra nguy cơ chấn thương nhất là mặt sân bị gồ ghề nhưng sân Mỹ Đình không bị tình trạng này. Quan điểm của lãnh đạo ngành thể thao là không tránh né những gì liên quan tới sân. Chúng tôi cũng đã nhắc nhở và yêu cầu phải xây dựng quy trình để công tác tổ chức các giải đấu trên sân Mỹ Đình ngày càng tốt hơn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.