Nông Thúy Hằng: Nếu cặp đại gia đời nào tôi lại khoe cho mọi người biết

20/07/2022 08:10 GMT+7

Nông Thúy Hằng thừa nhận việc vướng lùm xùm sau khi đăng quang khiến bản thân bị choáng. Tân Hoa hậu các dân tộc Việt Nam cho biết những ồn ào vừa qua đã giúp cô ý thức được việc giữ hình ảnh trước công chúng.

Chiều 19.7, Nông Thúy Hằng - Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022, có buổi gặp gỡ và giao lưu tại Báo Thanh Niên. Người đẹp 23 tuổi đã trải lòng về những ồn ào sau khi giành vương miện hoa hậu cũng như cách cô đối mặt với thị phi. Đặc biệt, nàng hậu quê Hà Giang gửi lời xin lỗi đến khán giả vì đã bị ảnh hưởng bởi những thông tin tiêu cực liên quan đến mình.

'Tôi không né tránh những ồn ào sau đăng quang'

Nông Thúy Hằng bất ngờ khi bị "đào bới" đời tư sau đăng quang, cô chọn cách lên tiếng rõ ràng, không im lặng, né tránh

btc

* Chào Nông Thúy Hằng, cuộc sống của bạn thay đổi như thế nào sau đăng quang?

- Hoa hậu Nông Thúy Hằng: Sau khi giành vương miện, cuộc sống của tôi không còn là riêng tư nữa, đi bên cạnh tôi luôn có ê-kíp chăm sóc và mọi người cũng nhìn nhận tôi theo một cách khác. Thay đổi lớn nhất chính là tôi gặp phải rất nhiều tin đồn thất thiệt, đối mặt với những sự đặt điều. Khi là một người bình thường, tôi chẳng bao giờ gặp những chuyện không hay như vậy. Vướng ồn ào sau đăng quang là điều khiến tôi thấy choáng ngợp. Tôi không nghĩ là khi mình thành hoa hậu lại bị nhiều người bàn tán như vậy, nhất là những lời bàn tán về đời tư.

* Bạn thấy thế nào khi đời tư của mình trở thành đề tại bị dân mạng bàn tán không hay?

- Tất nhiên là tôi cảm thấy không vui rồi, không ai thích bị moi móc đời tư cả. Nhưng tôi cũng chấp nhận điều đó vì hiện vị thế của tôi đã khác lúc trước. Tôi đã là người của công chúng, cuộc sống của tôi không còn là của riêng tôi nữa nên tôi cũng không thể trách họ tại sao bới móc vào đời tư của mình. Còn nếu như tôi vẫn là một cô gái bình thường như trước đây thì chắc chắn những câu chuyện như thế không bao giờ được chú ý. Thế nên tôi buồn lúc đầu và dần tạo được tâm thế bình tĩnh.

* Bạn đối mặt với những ồn ào sau đăng quang như thế nào?

- Tôi không chọn cách né tránh, ví dụ ai hỏi về những vấn đề này thì tôi sẽ giải thích rõ ràng ngay. Tất nhiên tôi là người giải thích còn mọi người có đồng tình, thấu hiểu hay không thì câu chuyện lại khác.

Những điều tiêu cực xảy đến với người đẹp Tày giúp cô có được bài học sâu sắc

fbnv

* Những lời bàn tán trên mạng ảnh hưởng đến bạn ra sao?

- Những tin đồn không đúng sự thật khiến nhiều người sẽ có cách nhìn sai về tôi và ảnh hưởng đến gia đình tôi, những người thân yêu và bạn bè tôi. Gia đình chỉ biết động viên tôi, mọi người sợ tôi bị áp lực tâm lý, bị trầm cảm hay gì đó vì phải đối mặt với quá nhiều bình luận tiêu cực. Thế nhưng tôi trấn an người thân rằng tôi chỉ cần họ tin tưởng vào mình, yên tâm về mình. Còn những người không biết gì và bình phẩm về mình, tôi không bận tâm lắm vì họ không tiếp xúc với tôi.

Bản thân tôi cũng đã đọc những bài viết không hay về mình và thấy có rất nhiều vấn đề. Những người đăng tin rằng tôi nợ môn, chưa ra trường thậm chí còn không rõ tôi là ai, học trường nào, khóa mấy. Họ nói tôi quảng cáo web sex nhưng không thể chỉ ra đó là web nào, ở đâu. Về tin đồn cặp kè đại gia đã có vợ, họ cũng chẳng chỉ ra được người tôi cặp là ai, vợ họ là người nào? Nhiều người hâm mộ có hỏi thăm tôi về những tin đồn như thế, tôi chỉ phản hồi lại rằng: Nếu tôi cặp đại gia thì đời nào tôi lại khoe cho mọi người biết như nội dung các bài đăng đề cập?

Chính vì thế tôi không quan tâm đến những bài “bóc phốt” đó, tất cả chỉ là những thông tin chung chung để thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, những thông tin đó lại gây ra hậu quả rất lớn là mọi người cứ hùa vào, mọi người chỉ đọc mà không quan tâm đến xác minh, đó là lý do mà tôi vẫn phải lên tiếng.

Dính ồn ào hậu đăng quang, Nông Thúy Hằng: ‘Mọi người dìm hàng tôi để làm gì’

* Bạn có nghĩ những tin tức tiêu cực có khiến ban tổ chức có cái nhìn khác về bạn và thu hồi vương miện?

- Tôi nghĩ là không, hoàn toàn không. Thực ra ban tổ chức cũng đã tìm hiểu kỹ về các thí sinh trước khi lựa chọn ai đó vào các vòng thi, lựa chọn gương mặt để trao vương miện. Thực sự thì các cô gái trong Top 3 đều có đời tư rất trong sạch, không có lý do gì ban tổ chức lại chọn những cô gái mà đời tư có vấn đề để đăng quang. Nếu như đời tư của tôi lùm xùm, tôi đã bị khui từ hai cuộc thi trước, chứ không phải đến giờ tôi mới đem ra nói. Tôi không khẳng định có ai đó hãm hại mình nhưng mà tôi nghĩ rằng khi mình đăng quang sẽ có nhiều đối tượng dựa vào đó để câu view hay trục lợi.

Sau những ồn ào, Thúy Hằng ý thức được việc giữ hình ảnh cá nhân cũng như có những phát ngôn phù hợp hơn

btc

* Bạn rút ra được bài học gì sau khi liên tục bị nhắc tên trong các tin đồn tiêu cực như thế?

- Trước hết tôi xin phép được xin lỗi khán giả vì đã bị ảnh hưởng bởi những lùm xùm liên quan đến tôi trong những ngày vừa qua. Thực sự tôi thấy rằng những thông tin không hay trên mạng là điều bất kỳ tân hoa hậu của cuộc thi nào cũng gặp phải. Tôi không biết rằng mục đích của việc đó để làm gì nhưng đó chỉ là chủ đề để mọi người bàn tán một thời gian rồi thôi và tôi nghĩ rằng điều quan trọng là việc tôi sẽ làm gì trong tương lai.

Trước đây khi chưa đăng quang, tôi là một cô gái hồn nhiên, tôi chưa ý thức trách nhiệm được việc giữ hình ảnh của mình trước đám đông. Bài học lớn nhất mà tôi rút ra đó là bản thân phải luôn bình tĩnh trước mọi tình huống và cần học cách giữ hình ảnh trước truyền thông, trước công chúng, đưa ra các phát ngôn phù hợp cũng như cần học cách làm thế nào để bản thân có thể dung hòa giữa cuộc sống cá nhân và hình ảnh trước công chúng.

'Khi bạn đủ xuất sắc, bạn sẽ gặp người tương xứng'

Nàng hậu 9X không bất ngờ khi Thạch Thu Thảo được chọn "chinh chiến" tại Hoa hậu Trái đất 2022

btc

* Nhiều người bất ngờ khi Á hậu 2 Thạch Thảo được lựa chọn tham gia Miss Earth 2022 thay vì Hoa hậu. Bạn thấy thế nào khi Thảo là người được chọn mà không phải mình?

- Tôi thấy rất bình thường về quyết định này. Ngay từ khi ban tổ chức chưa công bố đại diện thi Hoa hậu Trái đất, tôi cũng đã đoán người được chọn là Thảo bởi cô ấy là người rất phù hợp với các tiêu chí của cuộc thi. Về phần tôi, trong suốt thời gian qua, tôi chưa từng đề cập đến chuyện mình sẽ tham gia cuộc thi quốc tế, hay khao khát được đi thi quốc tế, tôi chỉ nói hi vọng mình có thể đi xa nhất. Tôi thấy Thảo là người có thể sẵn sàng “chinh chiến” ngay lập tức và còn tôi nếu như đi thi quốc tế thì cần rất nhiều thời gian để trau dồi, tập luyện.

Tôi thấy mọi người cũng thắc mắc rằng nếu như chọn Thảo đi thi Miss Earth thì tại sao không để cô ấy đăng quang ngay từ đầu? Sao để tôi làm hoa hậu rồi để Thảo đi thi? Đối với tôi, hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau. Thảo là một đại diện được cử đi để mang vinh dự về cho nhan sắc nước nhà và Thảo sẽ phải tập trung thời gian của mình để chuẩn bị cho hành trình tại đấu trường sắc đẹp quốc tế. Về phần tôi với tư cách là một hoa hậu, nhiệm vụ của tôi là tham gia các dự án cộng đồng, làm thiện nguyện. Đó là ưu tiên hiện tại của tôi cũng là điều ban tổ chức định hướng cho tôi.

* Năm nay Việt Nam có rất nhiều cuộc thi hoa hậu. Nhiều người cho rằng việc có quá nhiều hoa hậu khiến danh hiệu bị mất đi giá trị vốn có. Bạn nghĩ gì về quan điểm đó?

- Tôi nghĩ rằng chuyện nhiều hay ít cuộc thi không quan trọng, nhiều hay ít hoa hậu không quan trọng, quan trọng là nhiều hoa hậu như vậy có thực sự mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng hay không. Nếu như tất cả hoa hậu của tất cả các cuộc thi đều sống tốt, đều làm gương cho thế hệ trẻ, đều mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng thì chắc chắn sẽ chẳng có ai thắc mắc nữa vì càng nhiều người giúp đỡ được cộng đồng thì càng tốt. Cho nên suy nghĩ của tôi là khi mình là một hoa hậu thì mình phải sống đúng với sứ mệnh của bản thân.

Nông Thúy Hằng cho rằng một cô gái xuất chúng sẽ gặp được người đàn ông xứng tầm

fbnv

* Bạn nghĩ vai trò của một Hoa hậu các dân tộc Việt Nam là gì, có phải chỉ là quảng bá văn hoá và làm từ thiện?

- Theo tôi thì đó là hai vai trò lớn nhất, tất nhiên là hoa hậu còn cần phải làm những điều khác như truyền cảm hứng cho giới trẻ, phải không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân thậm chí hoa hậu còn phải đi ra thế giới để mang về niềm tự hào cho quê nhà… Tôi nghĩ là một hoa hậu các dân tộc, vai trò lớn nhất là phải quảng bá được văn hóa, đó là mục đích chính. Mỗi một cuộc thi hoa hậu đều có mục đích khác nhau, không chỉ tham gia công tác thiện nguyện như bao hoa hậu khác, một Hoa hậu các dân tộc Việt Nam còn phải đào sâu về văn hóa của dân tộc mình, đất nước mình và tạo ra các hoạt động để truyền bá, lan tỏa và phát huy những nét đẹp truyền thống.

* Có ý kiến cho rằng hoa hậu là “tấm vé vàng” để các người đẹp săn đại gia, bạn thấy sao về quan điểm này?

- Tôi nghĩ không phải tự dưng nhiều người đánh giá như thế và đúng là có rất nhiều người đẹp sau khi đăng quang thì cuộc sống thay đổi. Khi họ ở tầm cao hơn thì tất nhiên họ sẽ gặp được những người giàu có, tài giỏi nhưng tôi nghĩ đó không phải con đường duy nhất. Khi bạn làm bất cứ ngành nghề nào, nếu bạn đủ xuất sắc bạn cũng sẽ gặp được người tương xứng. Nếu như một cô gái đến thi hoa hậu chỉ với suy nghĩ để đổi đời thì cô ấy không thể mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng và không được công chúng công nhận.

* Cảm ơn Nông Thúy Hằng đã chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.