NSND Bạch Tuyết nói gì về chuyện 'người trẻ quay lưng với cải lương'?

12/07/2022 10:47 GMT+7

Trên kênh YouTube cá nhân, NSND Bạch Tuyết đăng tải đoạn clip bày tỏ quan điểm liên quan đến vấn đề người trẻ 'quay lưng' với cải lương.

NSND Bạch Tuyết trải lòng về những trăn trở dành cho sân khấu cải lương

FBNV

Bàn về chủ đề này, NSND Bạch Tuyết không đồng tình và khẳng định bản thân luôn kính trọng những người trẻ bởi “tôi thấy họ sống rất trách nhiệm". Tuy nhiên, “cải lương chi bảo" nêu thực trạng hiện nay nhiều bạn trẻ quá bận rộn với cuộc sống nên: “Với một xã hội như thế, chúng ta đòi hỏi người bạn trẻ cái gì?".

Theo NSND Bạch Tuyết, thời gian qua, cải lương thiếu đi những vở tuồng phản ánh thời đại để người trẻ có thể xem để tìm thông tin, tìm cho mình một hướng đi. Bà xót xa: “Sau 1975, chúng ta còn lại bao nhiêu nhà hát? Cho tới bây giờ chúng ta có mấy nhà hát?”.

Theo nữ nghệ sĩ, cải lương hiện tại thiếu đi những tác phẩm phản ánh được các vấn đề xã hội để thu hút người trẻ

FBNV

Giọng ca 4X nói thêm trước đây, khi cải lương có thương hiệu, các bầu gánh tư nhân thường bỏ tiền túi đặt hàng các tác giả tài năng viết vở mới. Nhờ đó, người nghệ sĩ có được những vai diễn được “đo ni đóng giày" để công chúng yêu mến. NSND Bạch Tuyết hé lộ: “Tác giả ngày đó khi viết một vở, tập xong rồi biểu diễn, họ được lãnh 7% trên tổng số thu hằng đêm. Một vở hay, họ cất được một cái nhà lầu. Cho nên chúng ta mới có vở hay, chuyên nghiệp, mới có những vấn đề đối mặt với xã hội mà không thấy nhục".

Cũng theo bà, những nghệ sĩ cải lương ở thời của bà như NSND Lệ Thủy, NSND Ngọc Giàu, NSND Minh Vương… được đầu tư để có bài hát phù hợp với chất giọng. Bà lấy ví dụ một nghệ sĩ có chất giọng không dài sẽ được viết các phân đoạn ngắn để “hát lên khán giả nhớ".

NSND Bạch Tuyết nói các nghệ sĩ trước đây thường có tác phẩm "đo ni đóng giày" để khán giả nhớ

FBNV

“Chúng ta có những vở tuồng mà khán giả nhiều thời nhớ bài hát trong đó còn kỹ hơn người nghệ sĩ diễn nữa, điển hình là trong Nửa đời hương phấn. Bởi vì từ âm nhạc khi chưa có lời đã đúng với tính cách, diễn xuất của nhân vật…”, NSND Bạch Tuyết nêu quan điểm.

Theo Bạch Tuyết, ở thời điểm hiện tại không có nhiều đoàn hát tư nhân, nơi người chủ bỏ tiền ra “của đau con xót" để tìm những vở diễn hợp thời đại, đáp ứng được thị hiếu khán giả. Nói về quan điểm “người trẻ hát nghe không được", NSND Bạch Tuyết bộc bạch: “Tôi rất thương cho các bạn trẻ vì các bạn bơ vơ. Ngày xưa chúng tôi cái gì cũng được bảo bọc, tức là bầu gánh đặt tác giả viết, hãng đĩa ký độc quyền, chúng tôi được mời trân trọng tới ca, còn chuyện phát hành chúng tôi không biết. Chúng tôi được đo ni đóng giày để được ca những bài khán giả yêu".

Bạch Tuyết thấy thương các bạn trẻ khi ở hiện tại phải làm mọi thứ một mình

FBNV

NSND Bạch Tuyết cho rằng ở thời điểm hiện tại, các bạn trẻ tự làm mọi thứ một mình. Thậm chí, khi đưa sản phẩm lên YouTube, người xem không tốn phí nhưng "muốn nói gì các bạn cũng được". “Thương các bạn quá. Chúng ta không ai có lỗi. Chỉ điều có người may mắn sinh ra trong thời mọi việc bình thường, hạnh phúc, người ta an tâm làm nghệ thuật. Và có những người sinh ra trong thời đại không được bình thường, mọi người phải tự làm một mình. Như vậy thì sao trách nhau được. Đó là sự không may của cải lương trong thời đại này”, NSND Bạch Tuyết nêu ý kiến.

Cũng theo nữ nghệ sĩ cải lương, khi nhận ra được điều này, mỗi người cần phải thông cảm, chia sẻ, tha thứ cho nhau. “Đừng nói nặng làm tổn thương nhau. Như vậy chúng ta mới có tư cách nói cải lương thế này, thế kia. Như vậy thì người trẻ sẽ không ai quay lưng với cải lương mà người ta sẽ nâng niu cải lương như nâng niu cuộc đời của họ", NSND Bạch Tuyết nhắn nhủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.