NSND Đặng Thái Sơn đến xem ‘Mèo du Xuân' và ngợi khen giám tuyển Tống Diệu Hằng

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
29/12/2022 13:15 GMT+7

Triển lãm Mèo du Xuân giới thiệu gần 100 tác phẩm gồm nhiều chất liệu: tranh sơn dầu, bột màu, xé giấy, sơn mài, gốm Phù Lãng, gốm Hương Canh... của giám tuyển Tống Diệu Hằng đã vinh dự được NSND Đặng Thái Sơn đến dự và khen ngợi.

Chiều 28.12 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), các nghệ sĩ phía bắc đến tham dự khai mạc triển lãm Mèo du Xuân của giám tuyển Tống Diệu Hằng và chia vui với những tác giả có tác phẩm trưng bày.

thời tiết khắc nghiệt nhưng các nghệ sĩ phía bắc vẫn vượt giá rét đến tham dự khai mạc triển lãm Mèo du Xuân bởi giám tuyển Tống Diệu Hằng và chia vui với những tác giả có tác phẩm trưng bày

Giám tuyển Tống Diệu Hằng (phải) bên tác phẩm Vườn yêu của họa sĩ Phạm Trần Quân

Tống Diệu Hằng bên họa sĩ Hồng Việt Dũng (phải) cùng tác phẩm của anh

nvcc

Triển lãm Mèo du Xuân vừa khai mạc giới thiệu gần 100 tác phẩm mỹ thuật thuộc nhiều chất liệu như tranh sơn dầu, bột màu, xé giấy, sơn mài, điêu khắc, gốm Phù Lãng, gốm Hương Canh, khắc gỗ…

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhà thơ - nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha, nhà văn Hữu Ước, họa sĩ Lê Thiết Cương... đều có tranh

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm lần này là các sáng tác của 28 văn nghệ sĩ, trong đó có nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ - nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha, nhà văn Hữu Ước, các nghệ sĩ: Lê Thiết Cương, Chu Hồng Tiến, Hồng Việt Dũng, Đào Hải Phong, Doãn Hoàng Lâm, Bình Nhi, Nguyễn Minh, Vương Linh, Lê Minh Trí, Trần Giang Nam, Nguyễn Quốc Thắng….

Là khách mời danh dự tới cắt băng khai mạc triển lãm, NSND Đặng Thái Sơn đã dành nhiều thời gian trò chuyện và gửi lời chúc mừng đến giám tuyển Tống Diệu Hằng và các thành viên trong ban tổ chức.

NSND Đặng Thái Sơn nói với giám tuyển Tống Diệu Hằng rằng, ông rất xúc động khi trời mưa rét nhưng rất đông người yêu hội họa đã đến tham quan triển lãm. Ông cũng dành lời khen cho Tống Diệu Hằng rất chu đáo trong việc đón tiếp các khách mời và khẳng định, buổi triển lãm đã thực sự thành công, nhận được nhiều lời ngợi khen của giới chuyên môn và những người tham gia.

NSND Đặng Thái Sơn vui mừng gặp lại các đồng nghiệp

NSND Đặng Thái Sơn (thứ 2 từ phải sang) nói với giám tuyển Tống Diệu Hằng rằng, ông rất xúc động khi trời mưa rét nhưng rất đông người yêu hội họa đã đến tham quan triển lãm

Là khách mời danh dự tới cắt băng khai mạc triển lãm, NSND Đặng Thái Sơn (thứ 2 từ trái sang) đã dành nhiều thời gian trò chuyện và gửi lời chúc mừng đến giám tuyển Tống Diệu Hằng và các thành viên trong ban tổ chức

nvcc

Được biết Tống Diệu Hằng không chỉ là một fashionista mà còn là một “công dân toàn cầu” khi có thời gian người ta thấy cô ăn sáng ở Na Uy, ăn trưa ở Paris và ăn tối ở Monaco.

Người đẹp vừa trở về từ châu Âu sau khi xuất hiện trong bữa tiệc âm nhạc chỉ giới hạn 40 người cùng gia đình tỉ phú giàu nhất thế giới Bernard Arnault. Cô cũng từng một thời là “nàng thơ” của thần đồng âm nhạc Lang Lang. Bên cạnh đó, Tống Diệu Hằng cũng được đánh giá là một giám tuyển tài năng khi từng là giám tuyển cho triển lãm Gặp gỡ Đà Lạt, từng nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn và những người yêu hội họa.

Giám tuyển Tống Diệu Hằng cho biết, triển lãm Mèo du Xuân là một sự kiện quy tụ đông nghệ sĩ nhiều nhất từ trước tới nay của nhóm Gallery 39. Mèo - con vật biểu tượng của năm 2023 được nhiều nghệ sĩ quan tâm và trở thành chủ đề sáng tác của các tác phẩm nghệ thuật.

“Quý Mão thuộc hành kim, là mèo vàng, Mão là 5 đến 7 giờ sáng, cũng là con vật gọi tia nắng đầu tiên cho một ngày mới, là bình minh đã đến, là hy vọng về những điều an lành… Chính vì vậy, các tác phẩm mỹ thuật về mèo trong triển lãm này chắc hẳn đều mang ý nghĩa tốt đẹp đó”, Tống Diệu Hằng chia sẻ thêm.

NSND Đặng Thái Sơn và các khách mời cắt băng khai mạc triển lãm Mèo du Xuân chiều 28.12 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

"Các tác phẩm mỹ thuật về mèo trong triển lãm này chắc hẳn đều mang ý nghĩa tốt đẹp”, Tống Diệu Hằng chia sẻ

NVCC

Ngoài các tác phẩm vẽ mèo, triển lãm Mèo du Xuân còn trưng bày nhiều tác phẩm về phong cảnh đất trời, về hoa. Đặc biệt, triển lãm trưng bày nhiều tác phẩm tranh vẽ mùa Xuân - mùa của sinh sôi nẩy nở, mùa của các loài hoa khoe sắc cũng là nguồn cảm hứng vô tận cho nghệ sĩ sáng tác.

"Triển lãm Mèo du Xuân trước thềm năm mới còn là lời chúc mừng bằng nghệ thuật, bằng cái đẹp của các nghệ sĩ đến công chúng với mong ước về một mùa Xuân hạnh phúc và thành công đang tới rất gần”, giám tuyển Tống Diệu Hằng hồ hởi nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.