NSƯT Bảo Quốc một mình 'cân' 3 cô đào

Hoàng Kim
Hoàng Kim
09/06/2022 06:38 GMT+7

Sau hai năm đại dịch không thể về thăm quê, nay NSƯT Bảo Quốc và vợ từ Mỹ đã trở lại Việt Nam với sức khỏe khá tốt.

Sau hai năm đại dịch không thể về thăm quê, nay NSƯT Bảo Quốc và vợ từ Mỹ đã trở lại Việt Nam với sức khỏe khá tốt. Bầu Gia Bảo, cháu nội của ông, chuẩn bị tổ chức một mini show cho ông với tên gọi Hơn 60 năm vui buồn cùng sân khấu.

Vợ chồng NSƯT Bảo Quốc cùng cháu nội là ông bầu Gia Bảo (bìa trái) tại buổi họp báo mini show Bảo Quốc

H.K

Bảo Quốc là một nghệ sĩ có tài năng lẫn phẩm hạnh, cả người trong nghề lẫn khán giả đều thương mến. Ông có nhà riêng ở TP.HCM nhưng gần chục năm nay ông bà sang Mỹ sống cùng con cháu, mỗi năm về nước mấy tháng, vì vẫn còn con gái và cháu ngoại, cháu nội bên này. Năm nay, bầu Gia Bảo tranh thủ tổ chức show riêng cho NSƯT Bảo Quốc bởi chính anh cũng nhớ cải lương không kém gì ông nội. Thêm NSƯT Hữu Châu làm tổng đạo diễn, cho thấy hậu duệ của đoàn Thanh Minh-Thanh Nga quyết không rời bỏ cải lương.

Gia Bảo cho biết, chương trình gồm có 3 phần, đầu tiên là nhắc lại xuất thân của NSƯT Bảo Quốc tại đoàn Thanh Minh-Thanh Nga, sau đó chuyển sang hài, rồi trở lại với cải lương, cộng với một số bài ca lẻ vọng cổ, vừa đủ sức cho Bảo Quốc trụ trên sàn diễn. Đặc biệt, Bảo Quốc sẽ diễn chung với 3 cô đào lừng lẫy là NSND Bạch Tuyết, NSND Ngọc Giàu, NSND Lệ Thủy, cùng một số nghệ sĩ thế hệ vàng với ông như NSND Minh Vương, NSND Thanh Điền, và những nghệ sĩ thuộc lớp em cháu như NSƯT Kim Tử Long, danh hài Bảo Chung, NS Tuấn Thanh, Thanh Hằng, NSƯT Thoại Mỹ, NSƯT Tú Sương, NSƯT Trọng Phúc, NSƯT Vũ Luân, NS Hồng Loan. Ông bầu Gia Bảo xin giấu hết các tiết mục, chỉ tiết lộ hai trích đoạn nổi tiếng là Con gái chị Hằng và Không bán tình em.

Bảo Quốc nói: “Tôi thật sự hạnh phúc khi còn đứng chung sân khấu với bạn bè và em cháu, chỉ mong cải lương còn tiếp nối mãi mãi. Tôi cũng muốn mini show này thuần chất cải lương, không cần xen vô tân nhạc hay thể loại gì khác, bởi tôi muốn tôn vinh bộ môn nghệ thuật đã làm nên tên tuổi của tôi, và xin cho tôi trả cái ơn đối với khán giả đã ủng hộ cải lương suốt bao nhiêu năm”.

Đêm diễn duy nhất 3.7 tại Nhà hát Trần Hữu Trang, TP.HCM chưa kịp in vé đã có rất nhiều người đặt mua. Bảo Quốc nói ông không dám chủ quan, nhưng tín hiệu vui đã tới tấp bay đến như thế chứng tỏ ông vẫn rất được khán giả yêu mến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.