NSƯT Đỗ Kỷ không được xét danh hiệu NSND vì có đơn thư

22/11/2023 12:35 GMT+7

Chia sẻ với chúng tôi, NSƯT Đỗ Kỷ nói ông buồn khi hồ sơ xét danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân bị để lại vì không đủ điều kiện.

NSƯT Đỗ Kỷ không được xét danh hiệu NSND vì có đơn thư - Ảnh 1.

NSƯT Đỗ Kỷ không được xét danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân

FBNV

Trong thông báo của Cục Nghệ thuật Biểu diễn gửi NSƯT Đỗ Kỷ về kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND) lần thứ 10 cho biết: “Hồ sơ này Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ tạm để lại do: Cá nhân có đơn thư và ý kiến của Bộ Công an, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân lần thứ 10”.

Trao đổi với chúng tôi, NSƯT Đỗ Kỷ cho hay: “Nói choáng thì không hẳn. Tôi chỉ buồn ở chỗ phải chăng ai công kích ai rồi gặp thời điểm nhạy cảm viết thư thì mọi việc dừng lại. Mà tôi đâu phải kẻ phạm tội hoặc người nguy hiểm cho xã hội. Vậy thì công bằng, niềm vui cuộc sống ở đâu”.

Theo NSƯT Đỗ Kỷ, khi làm việc, ông đặt trách nhiệm lên trên và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao chứ không đặt nặng chuyện danh hiệu. “Việc danh nọ tước kia là trong quá trình mình làm được người khác ghi nhận. Chứ tôi không phải sống vì mục đích có bằng được những điều đó. Tôi chỉ buồn vì cách thức thực hiện”, ông nói.

NSƯT Đỗ Kỷ không được xét danh hiệu NSND vì có đơn thư - Ảnh 2.

NSƯT Đỗ Kỷ được khán giả yêu mến nhờ các dự án phim như Bản di chúc bí ẩn, Người phán xử, Sinh tử… Ngoài ra, ông còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên NSND Lan Hương

FBNV

“Nếu như có bất cứ cái gì liên quan đến cá nhân, tôi phải là người biết đầu tiên. Còn đằng này tôi không biết nội dung đơn thư đó là vấn đề gì. Mình có gì để cho người ta gửi đơn thư như vậy?”, ông chia sẻ thêm. Theo NSƯT Đỗ Kỷ, khi sự việc xảy ra, ông chia sẻ với NSND Lan Hương. Nam nghệ sĩ cho biết vợ không tránh khỏi sự buồn lòng khi đón nhận thông tin này.

Trên trang cá nhân, NSƯT Đỗ Kỷ cũng có bài viết dài chia sẻ về vụ việc. Nam nghệ sĩ bày tỏ: “Tôi sống ở trên đời may mắn có được việc làm ưa thích và gắng làm thật tốt là toại nguyện rồi, chứ nào có ham danh nọ, tước kia. Vậy mà vẫn có người ganh ghét, tỵ hiềm. Một văn bản làm tôi choáng luôn. Bởi lẽ lần đầu tiên tôi được có người quan tâm đến bằng đơn thư vào đúng thời gian nhạy cảm”.

“Giờ tôi muốn biết và muốn giải đáp mọi nội dung của đơn thư thì kêu ở đâu và nói với ai? Vì nó ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tôi, chứ tôi không thỏa mãn với văn bản gửi cho mình đâu. Lá đơn thư nói về tôi mà không đúng thì người đứng đơn có mắc tội vu khống không? Hay là không ưa ai thì cứ đơn thư gửi đi khắp nơi”, chồng NSND Lan Hương chia sẻ thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.