NSƯT Kiều Thanh thừa nhận đã bồng bột, cảm tính khi phát biểu về 'văn hóa đàn ông' và hứa khắc phục

09/07/2022 11:43 GMT+7

Sau khi bị chỉ trích quan điểm về 'văn hóa đàn ông', yêu cầu thu hồi danh hiệu NSƯT, Kiều Thanh đã nhận bản thân cảm tính, hứa khắc phục. Đây rõ ràng là bài học 'cẩn trọng phát ngôn' đáng nhớ để nhiều nghệ sĩ rút ra.

Mới đây, NSƯT - diễn viên Kiều Thanh đã lên tiếng trước truyền thông sau phát ngôn "kỳ lạ" của chính cô về vụ việc liên quan đến hai nghệ sĩ Việt bị bắt vì cáo buộc cưỡng dâm tại Tây Ban Nha: "Đàn ông đi nước ngoài ông nào chẳng thử 'dâu ngô' một tí. Không chủ động thì cũng bị tác động bởi bạn bè hoặc fan hâm mộ mời, tặng (đây là văn hóa đàn ông) mà. Ở bên nước ngoài các bạn nữ phát triển dậy thì sớm, trải nghiệm cũng sớm từ 12, 13 tuổi cơ. Vào đúng hai anh đẹp trai lại nổi tiếng nên thành to chuyện! Có khi là người bình thường thì bạn nữ kia ok ngay".

Bài đăng trên facebook của nghệ sĩ Kiều Thanh được cộng đồng mạng sao lưu, dù cô có xóa hay ẩn đi trên trang cá nhân của mình

chụp màn hình

Kiều Thanh trần tình với báo chí rằng cô đã xóa bài đăng trên facebook, không muốn mọi chuyện bị đẩy đi quá xa, ảnh hưởng đến gia đình, vợ con của cả hai nghệ sĩ Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh do những phát ngôn trên mạng theo kiểu bồng bột, cảm tính, bộc phát của cô. "Mọi người càng bàn tán thì những người trong cuộc và gia đình họ càng phải đối diện với rất nhiều áp lực từ phía dư luận rồi, không nên dồn họ đến bước đường cùng thêm nữa. Hiện mọi thông tin về sự việc vẫn chưa rõ ràng, sự thật phía sau câu chuyện như thế nào chúng ta vẫn chưa biết đích xác" - nữ diễn viên chia sẻ.

Kiều Thanh cũng cho biết "mỗi người có một quan điểm và cách nhìn nhận khác nhau" và nói rằng cô "không có ý cổ súy cho việc đó mà chỉ muốn mọi người thông cảm cho hai nghệ sĩ thôi", "nói ra để mong xóa bỏ những định kiến cổ hủ về quan niệm trai năm thê bảy thiếp và phụ nữ phải chính chuyên thờ chồng còn tồn lại trong đời sống ngày nay".

Trước sự chỉ trích và phẫn nộ của khán giả dành cho những phát ngôn chưa đúng của mình, Kiều Thanh nói: "Mọi người có quyền tự do ngôn luận và có quyền bày tỏ quan điểm của mình trước một vấn đề nào đó. Tôi không cảm thấy phiền lòng trước những bình luận của mọi người trên mạng xã hội. Mỗi người có một quan điểm riêng và tôi nói lên tiếng nói của mình chỉ với ý muốn bảo vệ đồng nghiệp của mình thôi. Tôi không muốn nhận xét ai sai – ai đúng, mình đúng hay mọi người sai, mọi người đúng hay mình sai. Tôi chỉ mong là mọi người nên hiểu câu chuyện theo hướng tích cực nhất".

NSƯT Kiều Thanh

t.l

Về việc bị khán giả đòi tước danh hiệu NSƯT với phát ngôn của mình, Kiều Thanh bày tỏ: "Bản thân tôi luôn trân trọng danh hiệu được Đảng, Nhà nước và nhân dân phong tặng. Tôi thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm của mình khi đã có những phát ngôn gây ảnh hướng đến công chúng. Và vì thế, tôi ý thức rằng, mình phải tiết chế lại và sau này khi nói điều gì cần phải cân nhắc hơn".

Người nổi tiếng phải rút ra bài học cẩn trọng phát ngôn

Trước những lời giải thích, thanh minh của Kiều Thanh, khán giả đã bình luận đúc kết rằng: "Nếu một cá nhân, nghệ sĩ không làm được điều gì tốt cho xã hội, cho cộng đồng, thì tốt nhất nên im lặng để cơ quan chức năng quyết định sự việc. Là nghệ sĩ thì không thể thích gì nói đó, bởi suy nghĩ thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm cộng đồng, xã hội như thế này đã làm hoen ố, hủy hoại nhiều tên tuổi trong lĩnh vực nghệ thuật giải trí".

Bởi thực tế, dù dư luận có nguôi ngoai, không nhắc tới scandal đó nữa thì "lỗi lầm" trong phát ngôn vẫn khó phôi pha, sẽ như một vết hằn in dấu trong trí nhớ của khán giả khi nhắc đến tên tuổi của người nghệ sĩ đó đến mãi sau này. Nhiều người cũng đã thừa nhận: Sự nổi tiếng có vẻ rất hào nhoáng nhưng nếu sai phạm thì sẽ như một thứ 'án treo' lúc nào cũng lơ lửng trên đầu các sao vậy, làm sao xóa được 'dấu tích' với cộng đồng mạng thời internet phát triển như vũ bão hiện nay.

Sau nhiều vụ việc người nổi tiếng phát ngôn lệch chuẩn trên mạng, mỗi cá nhân nghệ sĩ nên tự rút ra bài học cho mình: nhận thức đầy đủ về trách nhiệm nghệ sĩ đối với công chúng để biết giữ gìn hình ảnh, uy tín cá nhân, góp phần định hướng đạo đức trong xã hội, tác động đến số đông. Người nổi tiếng nói gì, làm gì, chia sẻ gì trên mạng cũng nên dựa trên chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, hướng đến những điều tốt đẹp, truyền thông điệp tích cực cho cuộc sống.

Diễn viên Kiều Thanh và Hồng Đăng là nghệ sĩ thân thiết ngoài đời vì cùng hoạt động trong môi trường sân khấu kịch, phim truyền hình tại Hà Nội, nên Kiều Thanh đã bồng bột, cảm tính bênh vực trước sự việc Hồng Đăng bị bắt tại Tây Ban Nha

fbnv

Trong Bộ quy tắc ứng xử (dành cho hoạt động nghệ thuật biểu diễn) do Bộ VH-TT&DL ban hành cuối năm 2021, một số nội dung nêu rất rõ nghệ sĩ nên và không nên làm gì trên không gian mạng.

Cụ thể, mục 1 và 2 của điều 8 ghi rõ, cá nhân sử dụng tài khoản MXH để tương tác, chia sẻ, đăng tải, cung cấp thông tin chính xác, tin cậy, có lợi ích cho xã hội và đất nước; bình luận, nhận xét đúng mực, có văn hóa, có trách nhiệm về những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm, trung thực trong phát ngôn, bày tỏ và chia sẻ quan điểm đúng đắn, khách quan.

Ngoài ra, cá nhân không sử dụng từ ngữ gây mâu thuẫn, xung đột, phân biệt vùng miền, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo; không sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh phản cảm, trái thuần phong mỹ tục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.