NSƯT Nguyệt Hằng tiết lộ cuộc sống hôn nhân với diễn viên Anh Tuấn

21/12/2022 17:26 GMT+7

Sau 26 năm chung sống, gia sản lớn nhất mà NSƯT Nguyệt Hằng có được trong cuộc hôn nhân với diễn viên Anh Tuấn là những đứa con.

NSƯT Nguyệt Hằng giữ sắc vóc trẻ trung ở độ tuổi U.50

FBNv

NSƯT Nguyệt Hằng là gương mặt quen thuộc với khán giả khi tham gia các dự án phim truyền hình như Những người sống bên tôi, Bí mật eva, Mê cung, Đấu trí... Ngoài những vai diễn ấn tượng, cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn với diễn viên Anh Tuấn. Cả hai kết hôn năm 1996 và gắn bó với nhau đến hiện tại.

Trong chương trình Lời tự sự, Lâm Oanh của Những người sống bên tôi cho biết cô và Anh Tuấn học cùng lớp diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ. Sau đó, họ nảy sinh tình cảm và quyết định "về chung một nhà". Tuy nhiên, để có thể nên duyên vợ chồng, cặp đôi đã nỗ lực để vượt qua sự phản đối của gia đình hai bên.

NSƯT Nguyệt Hằng trân quý chồng vì sự giản dị, thật thà trong suốt nhiều năm chung sống

FBNV

"Bố mẹ tôi làm việc trong môi trường quân đội, không phải có điều kiện nhưng luôn động viên, bao bọc. Còn Anh Tuấn lại sống với bà nội nên tự do, tự tại, thích là làm. Anh là con ngựa hoang dã. Nhưng chúng tôi được cái tự lập, không nhờ ai cả. Anh Tuấn biết rằng rất khó khăn để đến với tôi nên anh đã cố gắng giữ tôi", cô nói.

Thời mới sống chung một nhà, Nguyệt Hằng và chồng quyết định chi 1,5 triệu để mua một chiếc xe máy, thuận tiện cho việc di chuyển. Tuy nhiên sau đó, xe hỏng liên tục khiến cặp đôi thường xuyên trong tình trạng dắt bộ về nhà. "Thế là chúng tôi phải bán xe đi, nhưng tiền rồi cũng hết thôi. Khi đó, cát sê đi diễn của hai vợ chồng ở nhà hát là 40.000 đồng, đi xe ôm về hết 30.000 đồng. Nếu hai người đi hai xe thì lại không đủ tiền", cô nhớ lại.

Sau 26 năm, Nguyệt Hằng - Anh Tuấn có với nhau 4 người con

FBNV

Nữ khách mời bộc bạch sau 12 năm gắn bó, cô và chồng mới có được ngôi nhà đầu tiên. Trước đó, cặp đôi phải ở thuê và thay đổi chỗ ở liên tục. Theo Nguyệt Hằng, cơ ngơi đầu tiên là thành quả cố gắng của vợ chồng cô và sự hỗ trợ của gia đình hai bên. Căn nhà gồm 3 tầng, có diện tích khá hẹp. Tầng 1 là nơi nữ diễn viên để xe, có thêm phòng bếp và phòng khách, còn "bước lên tầng 2 là phòng ngủ luôn chứ không có không gian khác".

Nhớ lại thời điểm khó khăn đó, Nguyệt Hằng khẳng định: "Nếu không lạc quan, chúng tôi đã không thể vượt qua được. Và nếu không lạc quan, chúng tôi đã chia tay nhau từ lâu rồi. Khó khăn từ bước đầu, chúng tôi dần có được thành quả của mình thì phải tự hào chứ. Chúng tôi không ngại tiết lộ câu chuyện này".

Chia sẻ thêm về chồng, NSƯT Nguyệt Hằng thẳng thắn cho biết chính sự chân thật, không màu mè của đối phương đã giữ được cô cho đến thời điểm hiện tại. Nữ diễn viên bộc bạch: "Anh ấy không sĩ diện, có sao thì sống vậy. Có được cái gì thì chúng tôi trân quý cái đó". Biết vợ yêu công việc diễn xuất, nghệ sĩ Anh Tuấn kinh doanh thêm để đảm bảo về mặt kinh tế cho gia đình. "Gia sản lớn nhất của tôi hiện tại là những đứa con", nữ khách mời tự hào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.