NSƯT Phượng Hằng hé lộ cuộc sống hôn nhân bên ông xã kín tiếng

22/10/2022 08:38 GMT+7

Trên sân khấu, Phượng Hằng cháy hết mình với đam mê, nỗ lực đem đến những màn trình diễn thăng hoa cho khán giả. Khi lui về hậu trường, cô trở thành người vợ, người mẹ hết lòng vì gia đình, cùng chồng vun vén tổ ấm gần 30 năm qua.

Nhan sắc mặn mà của nghệ sĩ cải lương Phượng Hằng ở tuổi 55

thanh chi

NSƯT Phượng Hằng sinh năm 1967, cách ca vọng cổ dài hơi đặc biệt, chất giọng lúc cao vút, lúc trầm bổng, ngọt ngào của cô khiến biết bao khán giả vỗ tay tán thưởng mỗi khi biểu diễn trên sân khấu. Nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn qua các tác phẩm: Vụ án Mã Ngưu, Sóng gió cuộc đời, Chiến công thầm lặng, Giọt lệ đài trang, Bông ô môi... Khi hoạt động ở gánh hát Trung Hiếu, Phượng Hằng cùng với nghệ sĩ Châu Thanh hợp thành một bộ đôi ca vọng cổ dài hơi ăn khách lúc bấy giờ và đến nay vẫn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều khán giả.

Nhắc đến Phượng Hằng - Châu Thanh, khán giả mê cải lương nhớ ngay đến cặp bài trùng đầy ăn ý, thăng hoa trên sân khấu với giọng hát say đắm cùng làn hơi dài đặc biệt

tl

Nhắc đến nghệ sĩ Châu Thanh, NSƯT Phượng Hằng chia sẻ với Thanh Niên: “Anh Châu Thanh là một đồng nghiệp thân thiết, một bạn diễn rất ăn ý với tôi nhờ cả hai có một thời gian hoạt động chung một đoàn. Chúng tôi hiểu ý, hiểu cách ca, lối diễn của nhau và đều thuộc trường phái hơi dài nên thường xuyên trao đổi trong quá trình làm việc. Bên cạnh đó, cũng nhờ những soạn giả cho ra những vai đo ni đóng giày, nhờ sân khấu tạo điều kiện và nhờ những đạo diễn bậc thầy như thầy Đoàn Bá, Huỳnh Nga, Trần Ngọc Giàu dẫn dắt mà những màn thể hiện của chúng tôi mới được nhiều khán giả yêu mến đến vậy. Chính sự góp sức của những người thầy, soạn giả, đạo diễn đằng sau mới có tên tuổi của Châu Thanh - Phượng Hằng như ngày hôm nay”.

Phượng Hằng chia sẻ cô và Châu Thanh thường xuyên trao đổi về chuyện nghề. Ngôi sao cải lương tâm sự có một bạn diễn ăn ý và hiểu nhau như vậy là niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ. Giọng ca 55 tuổi nói thêm: “Anh Châu Thanh là bạn diễn ăn ý nhất của tôi trên sân khấu. Chúng tôi vẫn thân thiết, liên hệ với nhau ngoài đời. Khi tôi có chương trình gì phù hợp, tôi thường mời anh hay khi anh có chương trình gì hay, anh cũng mời tôi diễn”. Ngoài sự kết hợp đầy ăn ý, thăng hoa với Châu Thanh trên sân khấu, nữ nghệ sĩ kỳ cựu cho biết cô còn có cơ hội biểu diễn cùng những bậc đàn anh như nghệ sĩ Minh Vương, nghệ sĩ Thanh Tuấn. Cô chia sẻ nhờ những bậc đi trước chỉ dẫn, đưa ra những lời khuyên chân thành, những lời động viên, ủng hộ đúng lúc mà bản thân ngày càng hoàn thiện và có một Phượng Hằng như hiện tại.

Nghệ sĩ Phượng Hằng luôn cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình. Nữ nghệ sĩ chia sẻ cô may mắn khi chồng con ủng hộ, khích lệ tinh thần trong quá trình hoạt động nghệ thuật

thanh chi

Giọng ca Bông ô môi tâm sự suốt mấy chục năm theo đuổi đam mê nghệ thuật, cô luôn trân quý nghề nghiệp của mình, luôn nỗ lực đem đến cho khán giả những vai diễn tâm đắc nhất. Cùng với đó, nữ nghệ sĩ cố gắng cân bằng với cuộc sống riêng, dành thời gian vun vén tổ ấm nhỏ. Phượng Hằng bộc bạch: “Tại vì Tổ nghề và ông trời cũng phú cho tôi một cái nghề, cho tôi đứng trên sân khấu nên tôi luôn biểu diễn bằng tất cả đam mê, nhiệt huyết của mình, cống hiến hết sức cho nghệ thuật. Khi xong vai trò của một nghệ sĩ, tôi trở về nhà làm một người vợ, người mẹ. Bản thân tôi đi diễn nhiều nên khi có thời gian rảnh, tôi muốn dành hết cho gia đình”.

NSƯT Phượng Hằng kết hôn với đạo diễn chương trình Hiền Phương vào năm 1995. Nữ nghệ sĩ chia sẻ con trai lớn của họ đã 25 tuổi còn gái giờ đã 17 tuổi. Ngôi sao vở Sóng gió cuộc đời tiết lộ: “Ngay từ đầu, anh ấy phải trân quý nghề của tôi thì tôi mới yêu”. Những năm qua, dù bận rộn đi diễn, cô luôn quán xuyến việc nhà, thường xuyên gọi điện về nhà hỏi han tình hình gia đình, nhờ người thân coi sóc con cái. “Gia đình tôi hỗ trợ tôi rất nhiều về mặt tinh thần. Chẳng hạn khi tôi bận tham gia một chương trình nào đó mà không có nhà, các con cũng ráng bảo ban nhau. Con trai tôi giờ đã trưởng thành, đi làm về thì phụ mẹ đón em tan học, đỡ đần mẹ một số công việc nhà. Ông xã tôi cũng là người làm nghệ thuật cho nên khi anh ấy vắng nhà thì có tôi quán xuyến, khi tôi đi làm thì có anh ở nhà lo liệu”, bà mẹ hai con kể.

Nghệ sĩ Phượng Hằng bên ông xã Hiền Phương và hai con

nvcc

Không chỉ cùng nhau vun vén tổ ấm, vợ chồng nghệ sĩ Phượng Hằng gắn bó gần 30 năm qua nhờ sự cảm thông, thấu hiểu dành cho nhau. Giọng ca 55 tuổi chia sẻ bí quyết giữ lửa hạnh phúc: “Nói chung mỗi người phải thông cảm cho nhau, phải nhường nhịn với nhau, khi tôi có công việc thì anh cũng phải thông cảm cho tôi và ngược lại. Bởi vì hai người làm tréo ngoe, anh thì làm nhà nước còn tôi hoạt động bên ngoài. Khi anh làm việc về rồi thì buổi chiều tối tôi phải đi làm cho nên mình phải thích nghi với lịch làm việc của nhau để thông cảm cho nhau từ đó mọi chuyện trong nhà mới êm đẹp còn không dễ bị giận hờn nhau lắm”. Không chỉ có ông xã thấu hiểu, ủng hộ đứng trên sân khấu, Phượng Hằng cũng được gia đình chồng cảm thông, thường xuyên động viên theo đuổi đam mê với nghề.

Cũng trong buổi trò chuyện với chúng tôi, NSƯT Phượng Hằng chia sẻ qua biến động dịch Covid-19, cô bắt đầu trở lại với công việc biểu diễn của mình, tham gia các chương trình truyền hình, các sự kiện nghệ thuật. Ở tuổi ngũ tuần, nghệ sĩ kỳ cựu càng trân trọng khoảng thời gian ở bên chồng con, thời gian rảnh rỗi, cô dành trọn cho gia đình.

Phượng Hằng nhanh chóng trở lại với công việc sau mùa dịch. Nữ nghệ sĩ tâm sự chừng nào khán giả không còn muốn nghe hát, cô mới chia tay sân khấu

NvCC

Nhìn lại chặng được hoạt động nghệ thuật với những thứ được - mất, Phượng Hằng tâm sự: “Cái được lớn nhất là tôi được lòng nhiều khán giả, được nhiều người yêu mến, đó thực sự là niềm hạnh phúc của một nghệ sĩ. Tôi cũng mãn nguyện khi mình có một gia đình đầm ấm, ổn định, con cái dần trưởng thành, biết hiểu và cảm thông cho nghề của mẹ. Mất thì cũng có mất chứ, vì theo đuổi đam mê mà tôi không có nhiều thời gian được gần gũi với gia đình. Thế nhưng, tôi vẫn cố gắng thu xếp ngày nghỉ ở bên chồng con. Trong gia đình tôi, dường như chủ nhật là ngày mọi người ở nhà, cùng họp mặt gia đình, gặp gỡ anh chị em, con cháu trong nhà”.

Sau gần 40 năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, NSƯT Phượng Hằng vẫn chưa có ý định rời xa sân khấu. “Đối với tôi, tôi tâm niệm mình sẽ đứng trên sân khấu hát đến khi nào khán giả thấy mệt thì mới dừng, còn khán giả vẫn chưa mệt thì tôi vẫn tiếp tục”, nữ nghệ sĩ bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.