NSƯT Thoại Mỹ: Nhiều nghệ sĩ cải lương vất vả mưu sinh

21/10/2022 08:06 GMT+7

Nghệ sĩ Thoại Mỹ tâm sự cô luôn tìm cách giúp đỡ các cô chú nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn trong khả năng của mình.

NSƯT Thoại Mỹ vui mừng vì người trẻ vẫn quan tâm đến cải lương

btc

Nhiều thí sinh có huy chương vẫn đi thi

* Xin chào nghệ sĩ Thoại Mỹ, đảm nhiệm vai trò giám khảo của giải Trần Hữu Trang, chị cảm thấy thế nào khi thưởng thức những tiết mục của các thí sinh?

- Qua cuộc thi chuyên nghiệp thế này, tôi thấy thương các bạn rất nhiều vì các bạn bây giờ còn trẻ quá nhưng lại đến với bộ môn nghệ thuật cải lương bằng niềm đam mê cháy bỏng. Ở các tiết mục, tôi đều thấy được điều đó, họ vẫn luôn yêu nghề và mang đến cho cuộc thi cũng như khán giả những trích đoạn, phần trình diễn rất hay. Hơn nữa, các thí sinh còn có sáng tạo để phù hợp với hơi thở của thời đại. Tôi cũng khen ngợi các bạn vì có những thí sinh từng đoạt huy chương vàng nhưng vẫn đi thi, đó là một sự mạo hiểm vì khi đã từng giành huy chương rồi mà lỡ như lần này không được thì phải làm sao. Họ không suy nghĩ là mình có giành giải hay không, họ chỉ cần được đứng trên sân khấu, được tập luyện và làm nghề. Phải nói rằng bộ môn nghệ thuật cải lương cần lắm những người nhiệt huyết như thế. Tôi ngồi ghế giám khảo từ năm ngoái đến năm nay, tôi thấy các bạn tiến bộ rõ rệt lắm. Các thí sinh từ miền Bắc, miền Nam đều đổ về đây để thi, có cả những người đã giành huy chương vàng hay có danh hiệu vẫn đi thi, chứng tỏ cuộc thi này có sức thuyết phục và tầm ảnh hưởng lớn trong nghề nghiệp.

Giống như tôi ngày xưa, đoạt giải Trần Hữu Trang là một bước ngoặt để Thoại Mỹ đi lên. Không chỉ riêng tôi mà còn các anh chị khác vì ngày xưa không có nhiều giải thưởng. Tôi mong đây là bậc thang để các bạn phát triển và hy vọng những cuộc thi sau này có thể đón nhận các bạn trẻ để họ thể hiện được tình yêu nghề cũng như cống hiến hết mình. Từ đó, các bạn có thể tạo nên những tác phẩm hay cho bộ môn cải lương và quý vị khán giả.

* Theo Thoại Mỹ, nghệ sĩ cải lương trẻ có gì lợi thế hơn so với thế hệ đi trước?

- Hồi xưa, nổi tiếng rất khó vì không có truyền thông mà chỉ có báo giấy nhưng làm sao phủ sóng được như mạng xã hội bây giờ. Chỉ cần qua chiếc điện thoại, các bạn đã đưa hết được thông tin cho công chúng rồi. Thêm nữa, ngày xưa còn ít giải thưởng nên sự nổi tiếng và thành công của các cô chú anh chị như tôi sẽ khó hơn các bạn bây giờ. Nhưng khi sân khấu sáng đèn thì hằng đêm chúng tôi được biểu diễn, chúng tôi được trau luyện nhiều hơn các bạn. Nghệ sĩ trẻ bây giờ có được truyền thông, có nhiều cuộc thi để trải nghiệm và rút kinh nghiệm trong nghề, điều này sẽ giúp các bạn vào nghề được dễ dàng hơn. Tuy nhiên, để tạo tên tuổi cũng không phải dễ đâu vì khán giả bây giờ có quá nhiều sự lựa chọn nên các bạn không có nhiều sân khấu để biểu diễn hằng đêm như ngày xưa. Hồi đó, chúng tôi trình diễn mỗi đêm và có thêm video tuồng nữa nên cứ ra hết vai này tới vai kia nhưng bây giờ các bạn chỉ có các cuộc thi thôi. Vì vậy, tôi mong các thí sinh hiểu cuộc thi là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp để các bạn cống hiến hết mình.

Thoại Mỹ sẵn sàng tham gia những dự án của các nghệ sĩ trẻ

M.H

* Vừa qua, NSND Bạch Tuyết kết hợp với ca sĩ Hoàng Dũng trong bài Về nghe mẹ ru được nhiều khán giả trẻ yêu thích, đặc biệt là đoạn cải lương. Chị cảm thấy như thế nào về điều này?

- Như mọi người thấy, chỉ cần một nghệ sĩ trẻ biết ca một đoạn cải lương là đã tạo được sức hút cho khán giả rất nhiều. Rõ ràng bộ môn nghệ thuật cải lương không bị mai một mà mừng hơn là các bạn trẻ vẫn đến với cải lương. Như cô Bạch Tuyết chỉ hát một đoạn như thế thôi mà được rất nhiều người yêu mến và hát theo. Mặc dù có thể câu hát cải lương đó có pha một chút nhạc khác theo thị hiếu và cải cách một chút để tiếp cận với các bạn trẻ nhưng tôi vẫn xem đó là niềm vinh dự cho bộ môn nghệ thuật cải lương.

* Nghệ sĩ Thoại Mỹ có sẵn sàng thực hiện một sản phẩm phá cách như thế không?

- Tôi là người cởi mở vì các bạn trẻ bây giờ cũng thế. Họ rất thông minh và có những ý tưởng táo bạo, cho nên, nếu làm được như thế thì tôi sẽ làm. Bởi trên sân khấu cải lương bây giờ có những trích đoạn mà mình lồng ghép những bài ca cổ vào thì khán giả rất thích. Quan trọng là mình có làm được hay không và có thể hiện để mọi người chấp nhận hay không. Riêng tôi là một người thích mạo hiểm và đột phá, nhưng bây giờ tôi chưa có thời gian để làm. Tuy nhiên, nếu cơ hội đến thì tôi sẽ làm thôi.

Thoại Mỹ miệt mài làm việc để cống hiến cho nghệ thuật

FBNV

Tôi cố gắng chia sẻ với những nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn

* Hiện nay, tình hình sân khấu nói chung không được khả quan lắm vì dịch bệnh và xu hướng thưởng thức cũng thay đổi khiến nghệ sĩ phải đi làm thêm nhiều việc khác nhau. Chị cảm thấy như thế nào khi chứng kiến điều đó?

- Nói chung, đó cũng là một phần của cuộc sống, có những cô chú không còn sân khấu để hát nên họ phải đi bán vé số hay làm thuê nhiều việc để mưu sinh. Mặc dù như thế nhưng khi cần các cô chú vào những vai diễn thì họ vẫn về với cội nguồn và về với nghề đã nuôi sống mình, họ chưa bao giờ ngần ngại cả. Đối với tôi cũng vậy, nói già cũng không phải già, trẻ cũng không còn trẻ, tuy nhiên, tôi vẫn luôn làm một cách miệt mài. Không chỉ với cải lương mà còn nhiều thứ khác, tôi làm được gì thì tôi sẽ cố gắng.

* Khi biết được những hoàn cảnh như thế, Thoại Mỹ đã làm những gì?

- Đương nhiên mình phải giúp đỡ vì nhìn như thế tôi đâu chịu nổi. Dẫu biết rằng tôi không thể chu toàn được hết cho các cô chú đó nhưng tôi có thể chia sẻ trong khả năng của bản thân. Thật ra, công việc này tôi cũng làm thường xuyên chứ không phải đợi đến những chuyến đi từ thiện. Nhiều khi tôi gặp hay nghe tin hoàn cảnh của bất kỳ cô chú nào là tôi chạy tới ngay. Hoặc là gặp cô chú giữa đường hay trong một dịp nào đó, mình biết được tình cảnh của họ là tôi chia sẻ ngay. Tôi thật sự tôn trọng cô chú, không phải vì đồng tiền mà mình muốn làm gì làm, nhưng tôi hiểu được hoàn cảnh của họ cũng như yêu thương, trân quý những nghệ sĩ đó. Bây giờ, tôi còn làm được nên tôi chia sẻ với họ, chứ các cô chú nghệ sĩ đó không làm nghề được nữa đã là một sự buồn tủi mà còn thiếu thốn như thế, vậy nên, tôi phải giúp đỡ họ.

Thoại Mỹ nhấn mạnh bản thân luôn chỉn chu và tôn trọng những nghệ sĩ đi trước

FBNV

* Sự phát triển của mạng xã hội khiến cho nghệ sĩ đôi khi bị hiểu lầm chỉ vì một khoảnh khắc vô tình. Là người của công chúng, chị nghĩ điều gì khiến khán giả vẫn tin tưởng dù bị thêu dệt thế nào?

- Nhiều người nghĩ thế này thế kia nhưng tôi sống như thế nào lương tâm của tôi biết là được. Giống như vụ việc vừa xảy ra và ai cũng biết nhưng tôi không lên tiếng biện minh, thậm chí, con cháu hay người quen của tôi đòi lên tiếng hộ nhưng tôi ngăn cản. Tôi nói với họ rằng tôi sống như thế thì họ đều hiểu và những cô chú cũng nhìn thấy mình sống ra sao. Bây giờ, tôi có biện minh như thế nào cũng vậy thôi, cho nên, khi sự việc xảy ra thì người trong cuộc họ đâu chịu nổi và có chia sẻ. Tôi cố gắng sống chỉn chu vì bây giờ mạng xã hội khiến mình làm gì cũng phải e dè, coi trước nhìn sau. Tuy nhiên, con người chứ đâu phải thần thánh mà có thể chu toàn hết, cũng có lúc mình sơ suất vậy. Khi được thương thì mình làm gì họ cũng cho qua nhưng đến khi ghét rồi lại moi móc chuyện cũ để nói, tôi hiểu điều đó. Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy mình bị xúc phạm vì bản thân mình không phải là người như thế, tuy nhiên, sau đó tôi hiểu đó là mạng xã hội. Cho nên, tôi chỉ cần những người hiểu mình và lương tâm của tôi nhìn nhận rằng trong sự việc đó mình có sai hay không là được.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ Thoại Mỹ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.