NSƯT Tú Sương, Thùy Chi hát tại đêm thơ - nhạc 'Khát vọng non sông'

Thế Sang
Thế Sang
26/03/2022 06:40 GMT+7

Đêm thơ - nhạc Khát vọng non sông vừa khép lại vào tối 25.3 tại Đại học Quốc gia TP. HCM (ĐHQG-HCM) trong không khí hảo sảng và ấm cúng.

Nhiều nghệ sĩ như NSƯT Tú Sương, NSƯT Nguyễn Hồng Oanh, NSƯT Văn Hai, ca sĩ Thùy Chi... cũng như tập thể cán bộ, viên chức, công đoàn viên Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP.HCM đã cùng tạo nên các tiết mục đặc sắc đủ các thể loại tại đêm thơ - nhạc Khát vọng non sông.

Đêm thơ - nhạc bất ngờ có sự xuất hiện của ông Trương Hòa Bình, Nguyên Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, một chính khách, một nhà thơ.

PGS.TS. Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG-HCM phát biểu tại chương trình

LÝ NGUYÊN

Phát biểu tại đêm thơ - nhạc Khát vọng non sông, PGS.TS. Vũ Hải Quân cho biết, sự kiện tôn vinh những giá trị quý báu của thơ ca, từ đó góp phần giáo dục tình yêu quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên và giảng viên ĐHQG-TP. HCM.

Bác Hồ từng cho rằng, văn hóa - nghệ thuật cũng là một mặt trận. Trải dài lịch sử ngàn năm dân tộc, Việt Nam đã sinh ra những nhà thơ tài hoa như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Cao Bá Quát... và thơ ca không chỉ đau những nỗi đau của dân tộc, vui niềm vui của thời thế mà còn đồng hành cùng cách mạng.

Đêm thơ - nhạc Khát vọng non sông thể hiện được sự quan tâm của ĐHQG TP.HCM trong việc đề cao, coi trọng hoạt động văn hóa - văn nghệ bên cạnh việc "trồng người". Những tiết mục trong đêm thơ - nhạc rất đa dạng về thể loại và hình thức biểu diễn, có nhạc trẻ, ngâm thơ, ca cổ, hợp xướng... và chủ đề cũng đa dạng không kém: đó là những tác phẩm hát về Đảng, về Bác, về vẻ đẹp của con người, đất nước Việt Nam.

Đêm thơ - nhạc Khát vọng non sông hát về Bác và vẻ đẹp con người Việt Nam

lý nguyên

Chương trình diễn ra nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2022)

lý nguyên

Phần vũ đạo được đầu tư kỹ lưỡng, bắt mắt

lý nguyên

Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, đội hình đẹp

lý nguyên

Các tiết mục tiêu biểu trong đêm thơ - nhạc Khát vọng non sông bao gồm Huệ đỏ, Hòn vọng phu, Viếng lăng Bác, Dáng Nhâm Dần... Trong đó, NSƯT Tú Sương góp mặt trong tiết mục Hòn vọng phu, Tình ca phương Nam; NSƯT Nguyễn Hồng Oanh có tiết mục ngâm thơ ấn tượng trong Dáng Nhâm Dần, Về thăm xứ Huế.

NSƯT Nguyễn Hồng Oanh ngâm thơ

lý nguyên

NSƯT Tú Sương và nghệ sĩ Lê Văn Gàn trong tiết mục Tình ca phương Nam

lý nguyên

Nhiều bạn sinh viên thích thú khi Thùy Chi xuất hiện trên sân khấu

lý nguyên

Hội trường diễn ra đêm nhạc có rất đông sinh viên đến xem. Khi ca sĩ Thùy Chi xuất hiện trên sân khấu với hai tiết mục Giấc mơ trưa, Sống như những đóa hoa, các bạn reo hò thích thú.

Đêm thơ - nhạc Khát vọng non sông diễn ra nhân sự kiện kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2022), 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2022) và 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2022).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.