Nữ binh Canada cho đồng đội ăn bánh cần sa trước khi bắn đạn thật

22/05/2021 14:34 GMT+7

Một binh sĩ Canada bị đưa ra tòa án binh sau khi cho đồng đội ăn bánh nướng chứa cần sa trong một cuộc tập trận bắn đạn thật.

Nữ quân nhân Chelsea Cogswell, phục vụ trong quân đội Canada từ năm 2011, đang đối mặt với 18 cáo buộc vì hành vi cho đồng đội ăn bánh chứa cần sa của mình, The Guardian đưa tin ngày 21.5.
Vụ việc xảy ra trong một cuộc tập trận bắn đạn thật diễn ra vào tháng 7.2018 tại căn cứ quân sự ở Gagetown, New Brunswick. Cuộc tập trận nằm trong chương trình huấn luyện của Trường Pháo binh Hoàng gia Canada. Lúc đó, Cogswell đang làm việc trong nhà ăn của trường đào tạo. Các đồng đội của cô đã ăn bánh mà không biết trong đó có cần sa.
“Tất cả thành viên của khẩu đội pháo binh W ăn bánh nướng đều có các triệu chứng bao gồm mất nước, nóng trong người, mệt mỏi, khô miệng và hoang tưởng”, theo tài liệu của tòa án. Trong cuộc tập trận, các binh sĩ bắn lựu pháo 155mm.
“Một số binh sĩ bị ảnh hưởng đã không thể thực hiện các bài tập một cách an toàn. Chiều hôm đó, các binh sĩ này được điều trị y tế và cảnh sát quân sự đã được gọi đến", chỉ huy Sandra Sukstorf, một thẩm phán quân sự, viết. Đây được cho là lần đầu tiên một quân nhân Canada cho đồng nghiệp dùng cần sa mà không có sự đồng thuận của người đó, một phát ngôn viên quân đội nói với CTV News.
Canada hợp pháp hóa việc dùng cần sa để giải trí vào tháng 10.2018, ba tháng sau khi cô Cogswell gây ra vụ việc. Binh sĩ Canada hiện được phép sử dụng cần sa, nhưng họ không được làm vậy ít nhất 24 giờ trước khi vận hành vũ khí - khí tài và 8 giờ trước khi làm nhiệm vụ. Theo bộ luật hình sự của Canada, Cogswell sẽ đối mặt với tối đa hai năm tù vì cho người khác dùng chất độc và bị đuổi khỏi quân đội theo Đạo luật Quốc phòng.

Cần sa có thể chữa bệnh cho thú cưng?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.