Gương Giải thưởng Lý Tự Trọng - Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên

Nữ cán bộ Đoàn luôn tự tìm tòi giải pháp cho công việc

Phúc Kha
Phúc Kha
26/03/2024 08:45 GMT+7

Nguyễn Thị Thanh Hằng, Bí thư Huyện đoàn Nhà Bè (TP.HCM), là một trong 100 cán bộ Đoàn được vinh dự nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024.

Đây là sự ghi nhận những đóng góp của chị cho công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương và là động lực phấn đấu, rèn luyện để đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Nữ cán bộ Đoàn luôn tự tìm tòi giải pháp cho công việc- Ảnh 1.

Thanh Hằng trao quà cho thiếu nhi ở địa phương

NVCC

Thanh Hằng bắt đầu làm việc ở Huyện đoàn Nhà Bè vào năm 2017. Trải qua quá trình công tác và sự tin tưởng của lãnh đạo các cấp, Hằng được bầu làm Bí thư Huyện đoàn vào năm 2022.

Để đạt kết quả cao trong hoạt động và là tấm gương cho đoàn viên, thanh niên noi theo, Hằng cho biết phải gương mẫu, năng lực thực tiễn, luôn tự tìm tòi nghiên cứu, tích cực học tập nâng cao kiến thức và kỹ năng.

Trong quá trình công tác, Hằng luôn suy nghĩ, tìm tòi giải pháp, mô hình hay để triển khai, tham gia công tác hỗ trợ cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số trên địa bàn. Hằng thường xuyên tổ chức hoạt động nâng cao nhận thức, năng lực chuyển đổi số cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện. Từ đó, cùng với chính quyền triển khai, lan tỏa về chuyển đổi số, phương pháp sử dụng, tiếp cận các ứng dụng về công nghệ thông tin, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân không dùng tiền mặt ở những khoản thanh toán cơ bản thông dụng.

"Mình phối hợp với Trung tâm phát triển khoa học - công nghệ trẻ TP.HCM để kết nối tập huấn kỹ năng áp dụng kỹ thuật công nghệ cao nông nghiệp. Đồng thời, mình giới thiệu các nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tổ chức cuộc thi tìm kiếm dự án khởi nghiệp, lập nghiệp rồi kêu gọi các đơn vị tham gia hỗ trợ kinh phí cho các mô hình hay, hiệu quả", nữ Bí thư Huyện đoàn Nhà Bè cho biết.

Theo Thanh Hằng, con đường cách mạng của thanh niên ngày nay phải bắt nguồn từ khát vọng. Khát vọng tự làm chủ cuộc đời của mình, cùng với các bạn đồng trang lứa tiên phong thực hiện những sản phẩm, công trình, phần việc thiết thực cụ thể chứ không chỉ là hô khẩu hiệu. Từ đó, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, xây dựng lối sống đẹp, sống có ích. Khát vọng phải hun đúc thành động lực để hành động.

"Người cán bộ Đoàn phải có đạo đức và trách nhiệm bên cạnh xác định con đường cách mạng đúng đắn. Rèn luyện đạo đức thì không ngừng với tinh thần trách nhiệm để xung kích giải quyết những việc làm khó, những việc mới, phức tạp. Mình học tập, làm theo phong cách, tấm gương, đạo đức của Bác Hồ để định hướng thanh niên rèn luyện đạo đức, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Ngoài ra, mình phải tiếp tục rèn luyện, bồi dưỡng, phải có lý tưởng cách mạng để phấn đấu trưởng thành nhiều hơn", Thanh Hằng chia sẻ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.