Nữ cán bộ Đoàn với nhiều mô hình phục vụ cộng đồng

22/05/2021 11:00 GMT+7

Nữ cán bộ Đoàn Ngô Thị Hiền (33 tuổi, Bí thư Quận đoàn 3, TP.HCM) đã luôn trăn trở và triển khai những mô hình hay, ý nghĩa để thanh niên trên địa bàn có cơ hội được góp sức trẻ cho cộng đồng.

Tận tâm với công việc

Những ngày này, người nữ cán bộ Đoàn có hai con nhỏ đang hối hả với các công tác và hoạt động để cùng người dân chung tay chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhất là khi trên địa bàn quận có những ca dương tính.
Không phải đến khi có những tình huống khẩn cấp như dịch bệnh Covid-19, mà ngày bình thường, với cương vị là thủ lĩnh thanh niên của quận và sự tận tâm của mình, ngày nào chị Hiền cũng đều tất bật từ sáng đến đêm.

Nữ cán bộ Đoàn năng động

“Nếu không yêu thích và đam mê với công tác Đoàn thì thật sự rất khó gắn bó, vì đặc thù của công tác Đoàn là hay đi ngoài giờ nhiều như đa phần các chương trình thường tổ chức vào buổi tối và ngày nghỉ cuối tuần”, chị Hiền kể.
Mặc dù đến với công tác Đoàn như một cái duyên, nhưng từ khi được hoạt động Đoàn và các phong trào thanh niên đến giờ, chị Hiền được học tập và rèn luyện rất nhiều.
“Từ nhỏ lúc viết ước mơ vào cuốn nhật ký thì đầu tiên là làm ca sĩ, sau đó là luật sư chứ chưa bao giờ mình nghĩ một ngày mình sẽ là cán bộ Đoàn. Nhưng tất cả như một mối duyên. Và một động lực rất lớn với mình là những gì mình làm được, những mô hình mà mình đã làm thì những đối tượng thụ hưởng như đoàn viên thanh niên, thiếu nhi lại cảm nhận được giá trị mà những công trình, hoạt động mình mang đến. Điều này thật sự rất hạnh phúc”, chị Hiền tâm sự.

Những mô hình vì cộng đồng

Không phải ngẫu nhiên mà chị Hiền lại bận từ sáng đến đêm, bởi ở người nữ cán bộ Đoàn này lúc nào cũng đau đáu suy nghĩ và kiếm tìm những giải pháp, mô hình hay để mỗi thanh niên được có cơ hội chung tay phục vụ cho cộng đồng.
Một trong những mô hình rất tâm huyết của những người trẻ Quận đoàn 3 là biến những khu tưởng chừng như bỏ đi, ô nhiễm và hoang tàn thành sân chơi cho thiếu nhi. Đặc biệt nhất là ở khu sinh hoạt chung của chung cư 590 Cách Mạng Tháng Tám. Vào thời điểm năm 2018 khi chị Hiền cùng các đoàn viên đến khảo sát thì nơi đây chỉ toàn cây cối mọc bụi rậm rồi rác thải tập trung thành từng đống.
“Lúc tụi mình đi khảo sát, người dân ai cũng trăn trở vì họ nói bao nhiêu đời lãnh đạo cứ hứa hẹn là sẽ làm nhưng vẫn không làm được. Thật sự lúc đầu nhìn rất nản, vì không biết bắt đầu từ đâu. Nguyên chuyện san lấp, cải tạo mặt bằng đã tốn nhiều công sức mà nguồn lực của mình cũng không có nhiều. Nhưng mình về quyết tâm nói với các anh em là những hoạt động đều hướng đến việc đem lại những giá trị thiết thực, người dân đang có mong ước như vậy mà thanh niên không dám làm thì ai có thể làm được nữa”, chị Hiền kể.
Thế là chị Hiền cùng đoàn viên, thanh niên trong quận tiến hành huy động nguồn lực để biến nơi đây thành sân chơi cho thiếu nhi. Và bây giờ, ở đây như công viên thu nhỏ không chỉ cho trẻ em mà còn cho người lớn tập thể dục, giải trí
Bên cạnh đó, một mô hình của Quận đoàn 3 đã làm được và mang ý nghĩa rất lớn là “Hành trình chuyến xe xanh” đã được trao tặng giải thưởng Hồ Hảo Hớn. “Mô hình này ra mắt năm 2016, tụi mình đi xin những xe giống như xe thu gom ve chai, xong về sơn sửa lại thành những chuyến xe chở cây xanh đến gõ cửa từng nhà để đổi cây xanh và lấy về rác thải nhựa”, chị Hiền chia sẻ.
Khi nhận thấy thực trạng việc tiếp cận pháp luật của thanh niên hiện nay còn nhiều bất cập, với chuyên môn ngành luật của mình, chị Hiền đã kết nối và thành lập điểm tư vấn pháp luật miễn phí cho thanh niên.
“Mình học luật ra nên rất tâm huyết với các vấn đề về luật, đặc biệt mình có rất nhiều mối quan hệ với đội ngũ luật sư nên mình muốn lập ra địa điểm này để kết nối các luật sư đến và tư vấn pháp luật miễn phí cho người trẻ. Từ đó đến giờ, rất nhiều người trẻ và cả người dân cũng tìm đến để được tư vấn”, nữ cán bộ Đoàn hạnh phúc chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.