Nữ diễn viên nổi tiếng Iran bị bắt

18/12/2022 10:30 GMT+7

Taraneh Alidoosti, một trong những diễn viên nổi tiếng nhất Iran, đã bị cơ quan an ninh bắt sau khi chỉ trích việc chính quyền xử tử người liên quan cuộc biểu tình.

Nữ diễn viên Taraneh Alidoosti đã bị bắt tại nhà riêng vào ngày 17.12 với cáo buộc lan truyền thông tin giả về cuộc biểu tình ở Iran, theo tờ The Guardian.

Đạo diễn Samia Mirshamsi cho biết nhà của cô Alidoosti (38 tuổi) đã bị khám xét và hiện chưa rõ cô đang bị giam ở đâu và cơ quan nào trong số các lực lượng an ninh Iran thực hiện lệnh bắt giữ.

Diễn viên Taraneh Alidoosti

Reuters

Alidoosti, diễn viên trong phim đoạt giải Oscar “The Salesman”, bị bắt chỉ vài ngày sau khi cô đăng một tấm ảnh chân dung lên Instagram, trong đó cô không đội khăn trùm đầu hijab và cầm tờ giấy ghi chữ “phụ nữ, cuộc sống, tự do”. Bức ảnh nhận được hơn 1 triệu lượt "thích".

Trong bài đăng cuối cùng, Alidoosti chỉ trích những người không lên tiếng về vụ tử hình đối với Mohsen Shekari ngày 8.12, người bị buộc tội cản trở đường phố và dùng dao tấn công lực lượng an ninh trong cuộc biểu tình. “Tên anh ấy là Mohsen Shekari. Mọi tổ chức quốc tế đang chứng kiến cuộc chém giết này và không hành động, là một sự ô nhục với nhân loại”, Alidoosti viết. Iran hồi tuần trước tử hình một người thứ hai vì cáo buộc liên quan cuộc biểu tình.

Lực lượng cảnh sát đạo đức Iran bị giải tán sau phong trào phản đối mạnh mẽ?

Theo hãng thông tấn Tasnim, cô Alidoosti bị bắt vì đăng tải nội dung sai sự thật và xuyên tạc, kích động bạo loạn và ủng hộ phong trào chống Iran. Cơ quan công tố Tehran cáo buộc Alidoosti đã không cung cấp giấy tờ để chứng minh cho những phát biểu khiêu khích của cô.

Phong trào biểu tình nổ ra tại Iran từ sau cái chết của cô Mahsa Amini vào ngày 16.9 sau khi bị cảnh sát đạo đức bắt giữ. Từ tháng 9, Alidoosti đã công khai thể hiện sự ủng hộ với người biểu tình trong ít nhất 3 bài đăng trên tài khoản Instagram với hơn 8 triệu người theo dõi của cô. Tài khoản của nữ diễn viên được cho là đã bị khóa.

Alidoosti được cho là một trong số những diễn viên Iran có ảnh hưởng nhất trong thế hệ của cô. Cha cô là Hamid Alidoosti, từng chơi bóng cho đội tuyển quốc gia và là cầu thủ đầu tiên chơi cho một câu lạc bộ nước ngoài.

Hồi tháng 6.2020, cô Alidoosti bị tuyên án 5 tháng tù treo sau khi chỉ trích cảnh sát trên Twitter vì tấn công một phụ nữ về việc tháo khăn trùm đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.