Nữ du học sinh là thành viên hội đồng quản trị của tổ chức phi lợi nhuận

09/01/2024 16:31 GMT+7

Ở tuổi 26, Nguyễn Thị Ngọc Lan đã giành được học bổng toàn phần chương trình tiến sĩ ngành kế toán - tài chính của ĐH Bristol (nước Anh), đồng thời cô là người Việt đầu tiên được chọn vào Hội đồng quản trị tổ chức phi lợi nhuận Voscur.

Thành tích "khủng"

Từ thời THPT, khi còn ở Hải Dương, Nguyễn Thị Ngọc Lan đã nổi tiếng về thành tích học tập xuất sắc của mình. Đến khi theo học tại Trường ĐH Kinh tế quốc dân (Hà Nội), Lan luôn là sinh viên học tốt và là thủ khoa đầu ra của trường.

Năm 2019, khi vừa tròn 22 tuổi, bằng tố chất xuất sắc, Lan giành được học bổng của 9 trường đại học tại Anh và Úc. Tuy nhiên, Lan chọn học bổng Think Big với giá trị khoảng 20.000 bảng Anh của ĐH Bristol. Trong thời gian đó, Lan là 1 trong 5 sinh viên trên thế giới được nhận học bổng thạc sĩ từ đại học này.

Chưa dừng lại, năm 2021, ở tuổi 24 Ngọc Lan tiếp tục "săn" được học bổng toàn phần hệ tiến sĩ ngành kế toán - tài chính.

Nữ du học sinh là thành viên hội đồng quản trị của tổ chức phi lợi nhuận- Ảnh 1.

Ngọc Lan, nữ du học sinh với trái tim rộng mở, hướng về cộng đồng

NVCC

Chia sẻ về bí quyết săn học bổng, Ngọc Lan cho biết: "Thông thường, các đại học tại châu Âu sẽ chú trọng tới nghiên cứu khoa học, cho nên khi còn là sinh viên tôi đã nỗ lực tham gia và thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu nhất có thể. Từ đó, tôi đã có 6 công trình nghiên cứu khoa học về kế toán - tài chính, giáo dục, bảo tàng được xuất bản. Các công trình nghiên cứu khoa học này đã được đăng trên các tạp chí, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế".

Ngọc Lan cho biết các đại học ngoại quốc rất thích sinh viên tham gia vào hoạt động cộng đồng. Vì thế cô đã lựa chọn nghiên cứu thêm về dự án khởi nghiệp "sản xuất quần lót tre có xử lý kháng khuẩn Chitosan cho nữ giới". Đây được coi là điểm sáng giúp cô "ghi điểm" và vượt qua nhiều ứng viên "săn" học bổng khác trên thế giới.

Đến cuối năm 2022, Lan cùng 3 người bạn đã "chạm tay đến giấc mơ" khi được xướng tên ở lễ trao giải thưởng khởi nghiệp lớn nhất Trung Quốc dành cho du học sinh với dự án "máy dò tìm và phát hiện phóng xạ hạt nhân tầm xa – Alpha". Đây là dự án ứng dụng khoa học kỹ thuật vào cuộc sống, giúp tối ưu hiệu suất của việc tìm kiếm và xử lý rác thải hạt nhân, từ đó nâng cao chất lượng môi trường sống cho con người.

Vào tháng 3.2023, khi chạm mốc 26 tuổi, Ngọc Lan được sinh viên đề cử là trợ giảng hay nhất của năm, một giải thưởng danh giá dành cho các trợ giảng tại ĐH Bristol.

Kế đến tháng 5.2023, Lan vinh dự được trao giải người phụ nữ truyền cảm hứng của năm tại lễ trao giải thưởng quốc tế Việt Nam của Liên hiệp phụ nữ quốc tế Việt Nam - Vương quốc Anh nhân dịp 50 năm quan hệ Việt Nam – Anh.

Người Việt đầu tiên vào hội đồng quản trị của tổ chức Voscur

Tháng 12.2023, lần đầu tiên trong lịch sử hình thành, Voscur - tổ chức hỗ trợ và phát triển trong lĩnh vực doanh nghiệp xã hội, cộng đồng và tình nguyện (VCSE) đã điền tên Nguyễn Thị Ngọc Lan trong danh sách thành viên Hội đồng quản trị trên website của Voscur. Cô đã chính thức trở thành 1 trong 10 thành viên tổ chức phi lợi nhuận này sau khi thực hiện thành công buổi phỏng vấn với giám đốc điều hành. Ngọc Lan vinh dự là người Việt Nam duy nhất và trẻ tuổi trong bộ máy quản trị của tổ chức này.

Nữ du học sinh là thành viên hội đồng quản trị của tổ chức phi lợi nhuận- Ảnh 2.

Ngọc Lan chính thức trở thành Ủy viên hội đồng quản trị của tổ chức phi lợi nhuận Voscur tại Anh

NVCC

Ngọc Lan cho biết tổ chức Voscur được thành lập vào năm 1995 với trọng tâm là trao quyền, hợp tác, cung cấp nguồn lực và các chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực của các tổ chức địa phương. Đồng thời, kết nối và vận động chính quyền, các doanh nghiệp quan tâm đáp ứng nhu cầu hợp lý của người dân tại Bristol (nước Anh).

Nói về cơ duyên trở thành thành viên danh dự này, Ngọc Lan kể: "Để hoàn thành dự án nghiên cứu định tính của tôi ở ĐH Bristol, tôi phải thực hiện phỏng vấn 40 nhà quản trị cấp cao tại các tổ chức và doanh nghiệp. Thế là tôi gặp bà Rebecca Mear, chủ tịch của dự án này và từ đó đã có những cuộc gặp gỡ, cuối cùng là đi chung đường với nhau".

Để có được "cái gật đầu" vào hội đồng quản trị của tổ chức phi chính phủ này, Lan phải dùng chính đề tài nghiên cứu tiến sĩ về "sức khỏe tinh thần" của mình để trình bày. Cô kể lại: "Hầu hết chúng ta đều biết sức khỏe tinh thần quan trọng, nhưng làm sao để đo lường một thứ vô hình như thế là một bài toán khó nhưng càng khó thì tôi lại càng muốn thực hiện".

Chia sẻ về bí quyết chinh phục người phỏng vấn, Ngọc Lan cho biết cô luôn chủ động và cố gắng tận dụng mọi cơ hội. Có nhiều ngày Lan phải thức dậy thật sớm, chống chọi với cái lạnh ở xứ sở sương mù, ngồi tàu suốt 3 tiếng đồng hồ để có cơ hội phỏng vấn một nhà quản trị cấp cao. Cô dành mọi thời gian mình có để tìm kiếm, kết nối với những nhà quản trị phù hợp và chuẩn bị cho các buổi phỏng vấn.

Nữ du học sinh là thành viên hội đồng quản trị của tổ chức phi lợi nhuận- Ảnh 3.

Cô còn vinh dự được trao giải người phụ nữ truyền cảm hứng của năm tại lễ trao giải thưởng quốc tế Việt Nam của Liên hiệp phụ nữ quốc tế Việt Nam - Vương quốc Anh

NVCC

Bên cạnh vai trò mới được bổ nhiệm là Ủy viên hội đồng quản trị, Ngọc Lan còn là nghiên cứu sinh năm thứ 3, trợ giảng năm thứ 2 (với 8 buổi đứng lớp/tuần) và Chủ tịch của cộng đồng các sinh viên Việt Nam tại ĐH Bristol. Đây cũng là một bước tiến lớn của cô trên hành trình đóng góp cho cộng đồng, tiếp nối những dự án nhân văn mà cô đã thực hiện trước đây như: dạy học tình nguyện tại trại trẻ mồ côi Hà Cầu, khởi nghiệp sản xuất quần lót từ tre.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.