Nữ giáo viên đánh liên tiếp vào mặt bé gái 2 tuổi ở Hà Nội

Trần Cường
Trần Cường
07/09/2023 14:26 GMT+7

Đang ngồi học cùng cô giáo, bé gái 2 tuổi bị cô vung tay đánh liên tiếp vào mặt. Gia đình bé gái đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng, đề nghị làm rõ và xử lý theo quy định.

Chiều 7.9, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Viện KSND H.Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang phối hợp với lực lượng công an cùng cấp điều tra vụ việc bé gái 2 tuổi bị cô giáo bạo hành tại cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Nữ giáo viên đánh liên tiếp vào mặt bé gái 2 tuổi ở Hà Nội - Ảnh 1.

Camera ghi lại thời điểm bé gái bị cô giáo đánh liên tiếp vào mặt

CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, bé B.N (2 tuổi, trú xã Sài Sơn, H.Quốc Oai) có dấu hiệu chậm nói nên từ cuối tháng 2, gia đình gửi cháu học can thiệp tại một cơ sở giáo dục trên địa bàn xã với chi phí hơn 3 triệu đồng/tháng.

Giữa tháng 8 vừa qua, khi đón bé từ lớp về, gia đình phát hiện mặt bé có nhiều vết đỏ, sưng và tâm lý hoảng sợ nên đã làm việc với cơ sở giáo dục, yêu cầu kiểm tra lại camera.

Từ hình ảnh ghi lại, người thân bé B.N phát hiện cô giáo L.T.T đã dùng tay đánh liên tiếp vào mặt cháu bé, dẫn đến những vết sưng, đỏ kể trên. Bức xúc vì hành vi này, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng.

Lãnh đạo Viện KSND H.Quốc Oai cho hay, sự việc xảy ra vào ngày 10.8, song đến ngày 20.8 gia đình cháu bé mới làm đơn trình báo. Nhận đơn, Viện KSND H.Quốc Oai đã ra quyết định phân công giải quyết tin báo tố giác theo quy định.

Theo lãnh đạo Viện KSND H.Quốc Oai, Công an H.Quốc Oai đã triệu tập nữ giáo viên lên làm việc, bước đầu người này đã thừa nhận hành vi của mình.

"Chúng tôi đã cho cháu bé đi giám định thương tích và đang chờ kết quả để có bước xử lý tiếp theo", lãnh đạo Viện KSND H.Quốc Oai nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.