Nữ hoàng Anh chống gậy, đi lại khó khăn

17/02/2022 09:18 GMT+7

Nữ hoàng Anh Elizabeth II cho biết bà phải chống gậy vì việc đi lại đã trở nên khó khăn.

Trong cuộc tiếp kiến hai quan chức quốc phòng cấp cao tại lâu đài Windsor ngày 16.2, Nữ hoàng Elizabeth II đã có lần chia sẻ hiếm hoi về tình hình sức khỏe của bà.

Nữ hoàng Elizabeth II tiếp hai quan chức quốc phòng tại lâu đài Windsor

Reuters

Trong đoạn video ngắn được công bố, Nữ hoàng Elizabeth II phải chống gậy lúc tiếp đón chuẩn đô đốc James Macleod và thiếu tướng Eldon Millar. Ông Millar là người sắp kế nhiệm ông Macleod cho chức vụ Bộ trưởng Các lực lượng quốc phòng của hoàng gia, khác với chức Bộ trưởng Quốc phòng và Tham mưu trưởng quân đội Anh. Trong nhiều năm qua, Bộ trưởng Các lực lượng quốc phòng của hoàng gia còn kiêm nhiệm thêm chức vụ trong Bộ Quốc phòng là Trợ lý Tham mưu trưởng.

Tại cuộc gặp, hai vị quan chức hỏi thăm sức khỏe của nữ hoàng và bà đáp “Như các ngài có thể thấy, tôi không thể đi lại” và chỉ xuống chân trái của bà, theo Reuters.

Truyền thông Anh cho rằng nữ hoàng chỉ bị khó khăn trong việc đi lại chứ không bị bệnh hay chấn thương gì.

Cuộc tiếp kiến này là sự kiện gặp trực tiếp đầu tiên của Nữ hoàng Elizabeth II từ khi hoàng gia trải qua đợt nhiễm Covid-19 gần đây. Thái tử Charles hôm 10.2 thông báo đã nhiễm Covid-19 lần hai trong khi thái tử phi Camilla cũng dương tính sau đó.

Đồng xu đặc biệt "xứng tầm" kỷ niệm 70 năm trị vị của Nữ hoàng Anh Elizabeth

Đáng chú ý, thái tử dương tính chỉ 2 ngày sau khi gặp nữ hoàng, làm dấy lên lo ngại về tình hình sức khỏe của người đứng đầu hoàng gia, năm nay 96 tuổi.

Điện Buckingham không bình luận về kết quả xét nghiệm của nữ hoàng mà chỉ nói rằng bà không có triệu chứng gì.

Tháng 10.2021, Nữ hoàng Elizabeth II phải trải qua một đêm trong bệnh viện vì một vấn đề sức khỏe không được nêu rõ. Bà cũng hạn chế các công việc của hoàng gia trong nhiều tuần theo lời khuyên của bác sĩ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.