Nữ sinh tê tay chân, mắt nhìn như có màn sương: Hóa ra bệnh ở thần kinh

Nữ sinh từng bị tê tay chân, sau đó xuất hiện tình trạng mắt phải nhìn mờ như có màn sương. Dù thăm khám nhãn cầu không phát hiện bất thường, nhưng kết quả MRI cho thấy nguyên nhân liên quan đến hệ thần kinh.

Ngày 20.8, tin từ Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa điều trị thành công trường hợp nữ sinh bị viêm dây thần kinh thị giác.

Trước đó, khi bị tê một bên tay và chân, nữ sinh cho rằng cơ thể thiếu vitamin nên tự mua thuốc bổ sung để sử dụng. Sau một thời gian, các triệu chứng giảm dần rồi biến mất. Tuy nhiên, đến khoảng tháng 3.2026, tình trạng này tái diễn. Lần này, ngoài cảm giác tê tay chân còn xuất hiện thêm triệu chứng mắt bên phải nhìn mờ.

Mờ mắt thời gian dài, đi khám phát hiện viêm dây thần kinh thị giác - Ảnh 1.

Kết quả chụp MRI cho thấy vấn đề không nằm ở nhãn cầu mà có liên quan đến hệ thần kinh

ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Mờ mắt nhưng nhãn cầu không có bất thường

Theo bệnh nhân, trong lần xuất hiện triệu chứng vào năm 2025, em chưa gặp vấn đề về thị lực. Đến đợt tái phát năm 2026, mắt phải như có màn sương che khuất. Tình trạng kéo dài khoảng 1 tuần khiến em lo lắng và đi khám tại nhiều cơ sở y tế. Trước tình trạng thị lực suy giảm nhưng cấu trúc của mắt vẫn bình thường, các bác sĩ khuyến nghị bệnh nhân chụp MRI để tìm nguyên nhân, bởi tổn thương có thể liên quan đến dây thần kinh.

Kết quả chụp MRI cho thấy vấn đề không nằm ở nhãn cầu mà có liên quan đến hệ thần kinh. Sau hành trình thăm khám tại nhiều nơi, nữ sinh quyết định đến Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ tiếp tục kiểm tra và điều trị.

Kiên trì 4 tháng, thị lực dần cải thiện

Bệnh nhân được các bác sĩ theo dõi và điều trị. Sau khoảng 1 tuần, sức khỏe bắt đầu cải thiện nhưng thị lực mắt phải vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Kiên trì điều trị trong khoảng 4 tháng, thị lực của nữ sinh dần cải thiện rõ rệt.

Bệnh nhân được chẩn đoán viêm dây thần kinh thị giác và hiện tiếp tục sử dụng thuốc theo chỉ định, đồng thời được theo dõi vì tổn thương thần kinh cần thời gian để điều trị và đánh giá.

Tiến sĩ - bác sĩ Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ, cho biết với những trường hợp xuất hiện tình trạng mờ mắt nhưng thăm khám nhãn cầu không phát hiện bất thường, đặc biệt khi đi kèm các triệu chứng thần kinh như tê hoặc yếu tay chân, người bệnh không nên chỉ tập trung vào các bệnh lý tại mắt.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.