Nữ thị trưởng bị nghi là người Trung Quốc mất chức ở Philippines

Nữ thị trưởng bị nghi là người Trung Quốc mất chức ở Philippines

14/08/2024 10:54 GMT+7

Thị trưởng Alice Guo, người bị nghi là công dân Trung Quốc, chính thức bị cách chức do sai phạm nghiêm trọng liên quan các doanh nghiệp tại địa phương.

Văn phòng Thanh tra Philippines vừa ra lệnh cách chức nữ Thị trưởng Alice Guo của thị trấn Bamban (tỉnh Tarlac), giữa những thông tin cáo buộc bà thực ra là người Trung Quốc.

Theo báo Rappler của Philippines, Văn phòng Thanh tra nghị viện Philippines (OOP) trong một quyết định hôm 13.8 đã kết luận bà Guo sai phạm nghiêm trọng và vì vậy bị cách chức, tước bỏ mọi quyền lợi hưu trí và bị cấm vĩnh viễn không được quay lại làm việc cho chính phủ.

Nữ thị trưởng bị nghi là người Trung Quốc mất chức ở Philippines - Ảnh 1.

Văn phòng Thanh tra Philippines

Theo tờ The Philippine Star, nội dung quyết định cho biết khi bị đơn Guo bắt đầu thực hiện chức trách với tư cách là thị trưởng, bà vẫn là chủ tịch thực tế của Công ty phát triển đất Baofu và được hưởng lợi từ các hoạt động liên tục của các công ty Hongsheng và Zun Yuan.

Văn phòng Thanh tra nghị viện Philippines đã nêu quan ngại về những hành động của bà Guo trước và trong nhiệm kỳ thị trưởng, bao gồm việc mua lại đất vào năm 2019 để phát triển khu phức hợp Baofu, thúc đẩy việc chuyển mục đích sử dụng khu đất này từ đất nông nghiệp sang đất ở/thương mại, không thu hồi giấy phép của các công ty Hongsheng và Zun Yuan bất chấp vi phạm pháp lý.

Nữ thị trưởng bị nghi là người Trung Quốc mất chức ở Philippines - Ảnh 2.

Hiện cơ quan điều tra Philippines vẫn chưa rõ tung tích bà Alice Guo

Hôm 12.8, OOP cũng kết luận 12 quan chức khác tại thị trấn Bamban sai phạm và quyết định đình chỉ 3 tháng, trong đó có Phó thị trưởng Leonardo Anunciacion.

Bà Guo trước đó đã bị đình chỉ chức vụ và bị thượng viện ban hành lệnh bắt giữ vì không tham dự phiên điều trần về cáo buộc liên quan đến các công ty cờ bạc nước ngoài hoạt động bất hợp pháp ở Philippines. Tuy nhiên hiện chưa rõ tung tích của bà Guo.

Bà Guo cũng đối mặt với cáo buộc bà thực ra là công dân Trung Quốc. Trước đó, bà Guo khẳng định mình là công dân Philippines và là con ngoài giá thú của cha với người giúp việc. Bà thậm chí còn đưa ra giấy khai sinh cho thấy tên mẹ là Amelia Leal.

Tuy nhiên, một số tài liệu cho rằng mẹ của bà Guo là một công dân Trung Quốc tên Lâm Văn Y. Bên cạnh đó, Cục Điều tra quốc gia Philippines khẳng định dấu vân tay của bà Guo trùng với dấu vân tay của một công dân Trung Quốc nhập cảnh khi còn là thiếu nữ, dưới tên gọi Quách Hoa Bình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.