Thêm cơ sở khẳng định nữ thị trưởng Philippines là người Trung Quốc?

Thêm cơ sở khẳng định nữ thị trưởng Philippines là người Trung Quốc?

02/08/2024 14:16 GMT+7

Theo nhóm điều tra của Ủy ban Bầu cử Philippines, dấu vân tay của Thị trưởng Alice Guo tại thị trấn Bamban và một người Trung Quốc tên Guo Hua Ping trùng khớp.

Theo báo The Philippine Star, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Philippines George Garcia hôm 1.8 thông báo ủy ban này đã có đủ cơ sở để điều tra bà Alice Guo, qua đó chuẩn bị cho việc nộp đơn kiện liên quan bầu cử, cụ thể là cáo buộc bà Guo khai báo sai sự thật trong giấy chứng nhận ứng cử của mình trong cuộc bầu cử năm 2022.

Thêm cơ sở khẳng định nữ thị trưởng Philippines là người Trung Quốc?- Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Philippines - ông George Garcia

The Philippine Star

Theo đó, nhóm điều tra của Ủy ban Bầu cử Philippines khẳng định dấu vân tay của Thị trưởng Alice Guo tại thị trấn Bamban và một người Trung Quốc tên Guo Hua Ping trùng khớp.

Ông Garcia, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Philippines cho biết để đưa ra kết luận này, nhóm điều tra thực tế của Ủy ban Bầu cử đã xem xét nhiều nguồn dấu vân tay khác nhau, trong đó có đơn đăng ký cử tri đã nộp, giấy chứng nhận ứng cử và các tài liệu từ Cục Điều tra Quốc gia Philippines (tức NBI).

Hồi tháng 6, NBI cũng đã công bố kết quả phân tích dấu vân tay của riêng mình cho thấy bà Guo và công dân Trung Quốc "Guo Hua Ping" (còn gọi là Quách Hoa Bình) là cùng một người.

Thêm cơ sở khẳng định nữ thị trưởng Philippines là người Trung Quốc?- Ảnh 2.

Dấu vân tay của bà Alice Guo và một người Trung Quốc tên Guo Hua Ping trùng khớp

Chụp màn hình

Ông Garcia hy vọng Ủy ban Bầu cử có thể ban hành nghị quyết liên quan đến vụ kiện vào đầu tuần tới. Trước đó, ông Garcia cho hay ủy ban không thể khởi kiện tước tư cách thị trưởng của bà Guo vì bà đã được tuyên bố đắc cử và nhậm chức từ tháng 6.2022.

Phía Văn phòng Tổng biện lý sự vụ Philippines ngày 29.7 đã nộp đơn đề nghị tòa án hủy bỏ tuyên bố nhậm chức thị trưởng của bà Guo và phế truất nữ thị trưởng này. Hiện bà Guo đang bị đình chỉ chức vụ.

Người đứng đầu, Tổng biện lý sự vụ Menardo Guevarra nói bà Guo nắm giữ chức vụ thị trưởng một cách bất hợp pháp vì bà Guo là công dân Trung Quốc và không đủ điều kiện tranh cử.

Trước đó, bà Guo khẳng định mình là công dân Philippines và là con ngoài giá thú của cha với người giúp việc. Bà này thậm chí còn đưa ra giấy khai sinh cho thấy tên mẹ mình là Amelia Leal.

Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros đưa ra một số tài liệu cho thấy mối quan hệ nghi vấn giữa bà Guo và một công dân Trung Quốc tên Lâm Văn Y. Nghị sĩ Hontiveros cũng lưu ý rằng bà Lâm Văn Y là một trong những người đồng sáng lập của bà Guo trong ít nhất 7 doanh nghiệp.

Trước đó, Thượng nghị sĩ Philippines Sherwin Gatchalian cho hay cư dân địa phương có thể xác nhận bà Lâm được gọi là mẹ của bà Guo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.