Nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới cũng bị xúc xiểm giới tính trên mạng xã hội

04/02/2022 09:20 GMT+7

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin gây chú ý năm 2019 khi trở thành lãnh đạo chính phủ trẻ tuổi nhất thế giới ở tuổi 34. Bà chia sẻ những thử thách và cách vượt qua chúng khi là một nữ lãnh đạo trẻ.

Thời điểm đó, lãnh đạo 5 đảng thuộc chính phủ liên minh trung tả của bà Marin đều là nữ.

“Tôi nghĩ, quan trọng là phải có người từ nhiều giới tính, nhiều thế hệ, nhiều hoàn cảnh ở các vị trí quyền lực cùng ra quyết định. Tôi nghĩ đó là cách duy nhất để đảm bảo đưa ra được các quyết định tốt”, bà Marin chia sẻ.

Vậy bà là ai? Bà Marin nhanh chóng nổi lên trên chính trường Phần Lan khi trở thành lãnh đạo hội đồng thành phố quê nhà Tampere ở tuổi 27. Bà nói chẳng có bí quyết nào để đạt thành công ngoài làm việc chăm chỉ.

Với 540.000 người theo dõi trên Instagram, bà Marin nói bà muốn mang khía cạnh con người vào chính trị cấp cao để những người trẻ khác thấy rằng tuổi tác không phải là vấn đề. Tuy nhiên, việc là một lãnh đạo trẻ tuổi, lại là phụ nữ, khiến bà là mục tiêu của phát ngôn thù hằn:

"Luận điệu thù hằn mà chúng ta phải đối mặt thường phân biệt giới tính, thực tế chúng tập trung vào việc bạn là phụ nữ, vì vậy tất nhiên đó chính là vấn đề, và chúng ta có thể thấy qua những ngôn từ trên mạng xã hội, trên internet. Nhưng như tôi đã nói, tôi cố gắng bỏ qua và để chúng không ảnh hưởng đến tôi và các quyết định của tôi. Nhưng tôi lo lắng cho nhiều người khác và đây là lý do tại sao chúng ta phải đảm bảo không được dung thứ cho loại hành vi này".

Theo báo cáo của Trung tâm Truyền thông Chiến lược NATO năm 2021, các nữ chính trị gia Phần Lan thường bị quấy rối giới tính trên Twitter. Phần lớn trong số đó đến từ các nhóm tài khoản cánh hữu và dường như không có sự phối hợp chặt chẽ.

Một số đối thủ đã tấn công bà vì xuất hiện trên trang bìa tạp chí thời trang, hoặc khi bà bị phát hiện đi chơi cùng nhiều người nổi tiếng ở Helsinki.

“Tôi cố gắng bỏ qua. Bản thân tôi không chú ý đến phát ngọn hằn thù, nhưng ở tầm quốc gia, tôi nghĩ điều quan trọng là chúng tôi sẽ cùng nhau chống lại phát ngôn gây thù hằn, rằng chúng tôi đảm bảo mọi người đều có thể tạo ra sự khác biệt, ảnh hưởng đến xã hội và tham gia quá trình ra quyết định", bà Marin chia sẻ về trải nghiệm bị tấn công trên mạng.

Ngoài công việc, bà Marin chia sẻ bà thích chạy bộ, đi bộ và dọn dẹp: “Tôi nghĩ mọi hoạt động thể chất có thể làm cũng giúp giảm căng thẳng và khiến tâm trí thoải mái, ít nhất với tôi thì điều thực sự quan trọng là tôi có thể rời khỏi công việc và làm một điều gì đó hoàn toàn khác".

Nữ thủ tướng khẳng định Phần Lan chưa gia nhập NATO
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.