Nữ YouTuber người Việt sống tại Mỹ kể chuyện tết ta ở Tây:“Lì xì con bằng… chuyển khoản”

Lê Nam
Lê Nam
29/01/2022 08:32 GMT+7

Chi Nguyễn - chủ kênh YouTube The Present Writer, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi chia sẻ về cuộc sống người Việt ở Mỹ dịp cận Tết Nguyên đán. Đồng thời chị cho biết, vì con còn nhỏ nên thường lì xì con bằng cách chuyển khoản ngân hàng thay vì đưa tiền mặt.

Chi Nguyễn (tên thật là Nguyễn Phương Chi) – tác giả của blog cùng kênh YouTube đồng tên The Present Writer, hiện đã có gần 400.000 lượt đăng ký theo dõi.

Nữ YouTuber người Việt hiện đang làm tiến sĩ giáo dục, chuyên nghiên cứu các vấn đề bình đẳng xã hội và cơ hội học tập cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Hiện chị đang giảng dạy tại một trường đại học lớn ở Mỹ.Chi Nguyễn cũng từng biết đến nhiều với cuốn sách viết về lối sống tối giản.

Để tìm hướng đi mới cho trang blog cá nhân, Chi Nguyễn đã tìm thấy niềm cảm hứng với YouTube sau 5 năm viết blog.

Chi Nguyễn (tên thật là Nguyễn Phương Chi) – tác giả của blog cùng kênh YouTube đồng tên The Present Writer

nvcc

Trong 5 năm dài viết blog, Chi Nguyễn có một lượng bài viết dày đặc nhưng người xem rất khó để tìm lại. Do vậy, chị nghĩ ra ý tưởng biến những bài viết thành dạng video đồ họa sinh động. Không ngờ rằng, những video animation, video hình hoạ khởi đầu cho kênh YouTube The Present Writer lại thu hút một lượng xem không hề nhỏ.

Nữ YouTube có nhiều năm sinh sống và làm việc tại Mỹ. Tuy nhiên, năm nay là một năm đặc biệt khi nhiều người châu Á, đặc biệt khu người Việt bớt nhộn nhịp hơn vào dịp này vì chịu chung ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Chi Nguyễn tiết lộ dịp tết thường lì xì con mình theo đúng phong tục của người Việt dịp đầu năm tuy nhiên theo hình thức rất đặc biệt và hiện đại.

Cuốn sách về lối sống tối giản của Chi Nguyên

nvcc

"Thay vì mình lì xì bằng tiền mặt để trong phong bao như cách truyền thống thì mình chuyển khoản tiền lì xì cho bé sang một tài khoản khuyến học ở bên Mỹ.

Mình có mở tài khoản khuyến học cho bé, tài khoản đó khá an toàn, mình cho tiền vào đó và mình dự định khi bé 18 tuổi, bé đi học đại học thì bé có thể sử dụng khoản tiền đó dành cho việc học. Trong suốt khoảng thời gian còn 18 năm như vậy mình bắt đầu mở từ khi con mình mới được 3 tháng thì tài khoản đó nó sẽ sinh lời sinh lãi, khi thị trường đi lên thì tài khoản đó sinh lãi khá là ổn định, trung bình thì mình nghĩ rằng khoảng độ 8% đến 10% một năm.

Mình nghĩ đó cũng là một cái khoản đầu tư cho con, khi nào con đến tuổi đi học con có cái khoản đó thì con sử dụng. Mình nghĩ rằng đó cũng là cách để mình lì xì một cách hiện đại và cũng rất hữu ích cho việc học của bé", Chi Nguyễn nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.