• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Nuôi thú cưng giúp trẻ phát triển tốt hơn

11/09/2012 10:50 GMT+7

(TNO) Những đứa trẻ sống trong gia đình có nuôi thú cưng thì ít bệnh tật hơn, đi học chăm chỉ hơn và có cách tiếp cận các môn học tại trường vui vẻ hơn, theo Health Me up.

Đó là kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Kallahalli Umesh, Giám đốc truyền thông khoa học Waltham từ Mars India (Ấn Độ).

Sau khi theo dõi 256 trẻ trong độ tuổi đi học, ông nhận thấy những trẻ sống trong gia đình có nuôi thú cưng đi học chăm chỉ hơn, ít vắng mặt vì ít bệnh hơn.

Ông Kallahalli cho biết, các con thú cưng có sức mê hoặc đối với trẻ con. Do vậy, trẻ học hành tốt hơn và giúp trẻ phát triển tốt hơn. Điều này khiến trẻ ít bệnh tật.

Một con thú cưng còn giúp trẻ cảm thấy quý cuộc sống hơn, ý thức về trách nhiệm hơn và có cách tiếp cận các môn học vui vẻ hơn.

Nghiên cứu còn nhận thấy, ở trẻ từ 5 đến 7 tuổi sống trong gia đình có nuôi thú cưng đi học nhiều hơn 3 tuần/năm so với trẻ trong gia đình không nuôi thú cưng.

Đức Trí

>> Nuôi thú “độc”
>> “Nhà nuôi thú” ở Texas
>> Lâm Đồng: Thành công trong việc nuôi thử nghiệm "cá nước lạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.