Nvidia tiệm cận 1.000 tỉ USD, bỏ xa các đối thủ lĩnh vực AI

Nvidia tiệm cận 1.000 tỉ USD, bỏ xa các đối thủ lĩnh vực AI

Phương Thúy
Phương Thúy
30/05/2023 17:55 GMT+7

Nvidia, nhà sản xuất chip máy tính của Mỹ, đã vượt qua hai gã khổng lồ công nghệ Meta và Tesla để tiệm cận nhóm công ty 1.000 tỉ USD.

Trong tuần vừa qua, giá cổ phiếu của Nvidia đã tăng tới 24,4% trong ngày 25.5, nâng mức định giá của công ty lên 936 tỉ USD. Giá cổ phiếu tăng mạnh biến Nvidia trở thành công ty Mỹ có giá trị tăng lên nhiều nhất trong một ngày với mức tăng 199 tỉ USD. Kỷ lục trước đó thuộc về Apple với mức tăng 190 tỉ USD.

Diễn biến này giúp Nvidia tiệm cận nhóm các công ty ngàn tỉ đô la. Hiện nay chỉ có 5 công ty cán mốc này là Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet và gã khổng lồ dầu mỏ Saudi Aramco. Trong khi đó, giá trị của Meta và Tesla lần lượt là 617, 5 tỉ USD và 612,2 tỉ USD.

Trước đó, ngày 24.5, Nvidia, công ty có giá trị lớn thứ năm tại Mỹ, đưa ra dự báo doanh thu quý cao hơn 50% so với ước tính trung bình của Phố Wall, đồng thời nói rằng họ sẽ đẩy mạnh nguồn cung chip AI trong nửa cuối năm 2023 để đáp ứng nhu cầu tăng cao của thị trường.

CEO Jensen Huang cho hay số thiết bị hiện tại trị giá 1.000 tỉ USD tại các trung tâm dữ liệu sẽ được thay thế bởi chip AI, do công nghệ này đang được tích hợp vào mọi sản phẩm và dịch vụ.

Giới phân tích cho rằng mọi con đường AI đều dẫn đến Nvidia, do công ty này đang là nhà cung cấp sức mạnh vi xử lý cho những chatbot như ChatGPT và nhiều dịch vụ tương tự.

ChatGPT được đào tạo nhờ hàng ngàn đơn vị xử lý GPU mà Nvidia đã phát minh ra vào năm 1999, chỉ 6 năm sau khi thành lập.

GPU được phát minh với mục đích nâng cao khả năng hiển thị hình ảnh của máy tính, ban đầu nhằm hỗ trợ đồ họa cho trò chơi điện tử. Vào năm 2006, các nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford ở Mỹ đã phát hiện ra GPU có thể được sử dụng để tăng tốc khả năng xử lý toán học theo cách mà chip thông thường không thể làm được.

Sau một thời gian đầu tư phát triển, giờ đây phần cứng Nvidia hỗ trợ hầu hết các ứng dụng AI ngày nay. Tỉ phú Elon Musk, người đã mua hàng ngàn chip Nvidia cho công ty khởi nghiệp AI mới của ông, đã nói đùa tại một sự kiện rằng GPU hiện tại còn “khó kiếm hơn so với ma túy”.

Theo website công ty, công nghệ của Nvidia được sử dụng trong các sản phẩm của hơn 35.000 công ty, bao gồm cả hãng xe điện Tesla và ít nhất 20 thương hiệu xe hơi khác.

Với đà phát triển hiện tại, Nvidia được dự đoán sẽ đạt giá trị 1.480 tỉ USD, vượt mặt Amazon - công ty đang có vốn hóa lớn thứ tư tại Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.