Thái Lan đón hơn 1 triệu khách Trung Quốc, Việt Nam thì thế nào?

Thái Lan đón hơn 1 triệu khách Trung Quốc, Việt Nam thì thế nào?

Phương Thúy
Phương Thúy
29/05/2023 15:56 GMT+7

Lượng khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan đã vượt quá 1 triệu người kể từ đầu năm. Du khách Trung Quốc tới Việt Nam cũng tăng mạnh sau khi Trung Quốc mở lại tour du lịch theo đoàn đến Việt Nam từ 15.3.

Theo hãng tin Bloomberg, từ tháng 10.2022 đến tháng 4.2023, các chuyến bay từ Trung Quốc đến Thái Lan đã tăng 98%, lên 12.805 chuyến so với một năm trước. Cơ quan quản lý hàng không Thái Lan AeroThai tính năm tài chính 2023 bắt đầu từ tháng 10.2022 đến tháng 9.2023.

Ngày 18.5 đánh dấu cột mốc 1 triệu du khách Trung Quốc đến Thái Lan từ đầu năm. Ngành du lịch Thái Lan được hưởng lợi từ nhu cầu du lịch bị dồn nén đã lâu của du khách Trung Quốc.

Tổng cục Du lịch Thái Lan dự báo du khách Trung Quốc tới nước này trong năm 2023 lên tới 5 triệu người, tạo ra doanh thu 446 tỉ baht, tương đương 12,8 tỉ USD.

Tuy nhiên, lượng khách Trung Quốc tới Thái Lan hoàn toàn có thể tăng lên 7 triệu người, tùy thuộc vào số lượng chuyến bay mùa cao điểm từ tháng 10 đến tháng 3.

Trong khi đó, theo thống kê do Tổng cục Du lịch của Việt Nam công bố ngày 30.4, sau khi Trung Quốc mở lại tour du lịch theo đoàn đến Việt Nam từ 15.3, lượng khách trong hai tháng 3 và 4 đạt gần 200.000 lượt.

Trong đó riêng tháng 4 có 112.000 lượt khách Trung Quốc tới thăm Việt Nam, tăng 62% so với tháng 3, đạt mức tăng trưởng cao nhất trong các thị trường khách quốc tế.

Đây cũng là tháng đón lượng khách Trung Quốc cao nhất trong 3 năm dịch. Tuy nhiên, nếu so cùng kỳ 2019, con số này mới chỉ bằng 22%. Các đơn vị du lịch đều kỳ vọng khách Trung Quốc sẽ đến nhiều hơn vào dịp hè.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.