Ổ dịch Thanh Xuân Trung chạm mốc 110 ca, Hà Nội hôm nay có 66 ca Covid-19

Với 33 ca mắc mới tại cộng đồng chiều nay, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 66 ca Covid-19 trong cả ngày. Riêng ổ dịch P.Thanh Xuân Trung thêm 24 ca, nâng tổng số ca phát hiện trong 4 ngày (từ 23.8 đến nay) lên 110 ca.

Trong số 33 ca mắc mới chiều nay, Q.Thanh Xuân cao nhất với 25 ca, trong đó riêng khu vực P.Thanh Xuân Trung là 24 ca. Tính chung cả ngày, Hà Nội ghi nhận 66 ca mắc mới, trong đó, 56 ca tại cộng đồng và 10 ca tại khu cách ly.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, chỉ riêng ngày hôm nay, trên địa bàn Q.Thanh Xuân có 38 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó, P.Thanh Xuân Trung là 37 ca, đều là F1 và người sống trong khu vực phong tỏa và 1 ca từ P.Nhân Chính.
Tính từ ngày 27.4 đến nay, Q.Thanh Xuân có 200 ca mắc tại 10/11 phường (trừ P.Thanh Xuân Nam). P.Thanh Xuân Trung có số mắc cao nhất với 119 ca; riêng từ 23.8 đến nay, tại phường này, ghi nhận 110 ca mắc, tập trung chủ yếu tại ngõ 328 Nguyễn Trãi với 65 ca.
24 ca thuộc ổ dịch P.Thanh Xuân Trung (Q.Thanh Xuân), gồm:
Bệnh nhân P.T.H (nữ, 63 tuổi), T.T.Y (nữ, 65 tuổi), T.V.Đ (nam, 65 tuổi), N.T.B.T (nữ, 47 tuổi), N.T.H (nữ, 23 tuổi), T.T.T (nữ, 87 tuổi), L.K.V (nữ, 18 tuổi) và N.D.L (nữ, 16 tuổi).
Bệnh nhân H.Đ.N (nam, 51 tuổi), H.Đ.M.T (nam, 14 tuổi), P.T.M.T (nữ, 67 tuổi), L.T.S (nữ, 70 tuổi), V.T.T.T (nữ, 22 tuổi), N.H.D (nam, 14 tuổi), C.T.T.T (nữ, 12 tuổi), C.H.T (nam, 9 tuổi), T.K.Đ (nam, 50 tuổi), C.T.T.H (nữ, 39 tuổi), N.H.T.A (nam, 11 tuổi), N.T.H (nam, 14 tuổi), C.T.M.N (nữ, 78 tuổi), T.T.D (nam, 56 tuổi), T.T.H (nữ, 36 tuổi) và N.P.N (nam,1 tuổi).
Tất cả các bệnh nhân này sống trong khu vực phong tỏa; ngày 25.8 được lấy mẫu; ngày 26.8 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Ngoài ra, Q.Thanh Xuân ghi nhận thêm bệnh nhân thứ 25 là N.Đ.H (nam, 26 tuổi, P.Nhân Chính), là F1 của F0 Đ.T.H. Ngày 24.8, anh H. được chuyển cách ly tập trung tại Bệnh viện Than khoáng sản, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
1 ca tại P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai (liên quan chùm ca lái xe đường dài từ TP.HCM về) là L.N.D (nam, 25 tuổi). Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa liên quan Công ty Hiền Phước (đường Kim Đồng, phong tỏa từ ngày 25.8). Ngày 25.8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
6 bệnh nhân tại xã Ngũ Hiệp (H.Thanh Trì), đều là F1 của các ca dương tính trước đó, gồm:
Bệnh nhân N.T.H (nữ, 58 tuổi), mẹ của các bệnh nhân N.T.G và N.T.T.M (nữ, 24 tuổi), vợ của bệnh nhân N.T.G. Ngày 25.8, các bệnh nhân này được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính
Bệnh nhân T.A.H (nam, 19 tuổi) là F1 (hàng xóm) của F0 H.X.T. Ngày 25.8, anh H. được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
Bệnh nhân H.X.T (nam, 69 tuổi) là F1 (bố) của bệnh nhân Đ.T.M; ngày 25.8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
Bệnh nhân Đ.Đ.A (nam, 9 tuổi) là F1(con) của F0 B.T.H; ngày 25.8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
Bệnh nhân B.T.H (nữ, 33 tuổi) sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 24.8 đến nay; ngày 25.8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
Ngoài ra, 1 bệnh nhân tại P.Minh Khai (Q.Hai Bà Trưng) là N.T.D (nữ, 43 tuổi), sống trong khu vực phong tỏa ngõ Hòa Bình 2. Ngày 25.8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4) đến nay là 2.836 ca, trong đó, 1.481 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 1.355 ca là các trường hợp đã được cách ly từ trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.