Ô tô suýt 'gặp họa' vì xe đạp liều lĩnh chạy trên cao tốc trong đêm

03/03/2024 08:03 GMT+7

Bất chấp luật giao thông và nguy hiểm, một người liều lĩnh đạp xe đạp chạy trên đường cao tốc trong đêm, suýt bị ô tô tông trúng nếu tài xế không tập trung và xử lý tình huống tốt.

Mạng xã hội mới đây xôn xao khi xuất hiện một đoạn video, ghi lại tình huống giao thông khiến nhiều người phải một phen "hú vía". Theo đó, một người (hiện chưa rõ đàn ông hay phụ nữ) bất chấp luật giao thông, liều lĩnh đạp xe đạp đi trên cao tốc suýt dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 26.2.2024 trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Ô tô suýt "gặp họa" vì xe đạp liều lĩnh chạy trên cao tốc trong đêm

Theo hình ảnh trích xuất lại từ camera hành trình gắn trên ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Khi đến khu vực gần nút giao, tài xế giật mình khi phát hiện phía trước bất ngờ xuất hiện một người đang đạp xe đạp, thản nhiên đi trên cao tốc.

Đáng nói hơn, thời điểm người này điều khiển xe đạp đi trên cao tốc trời còn tối và khu vực diễn ra vụ việc cũng không có hệ thống đèn đường chiếu sáng. Chính vì vậy, tầm nhìn của tài xế rất hạn chế. Trong khi, chiếc ô tô gắn camera hành trình thời điểm này cũng đang di chuyển với vận tốc khá cao. Rất may, tài xế sau đó vẫn tập trung và kịp thời xử lý tình huống để tránh được vụ va chạm nguy hiểm.

Ô tô suýt 'gặp họa' vì xe đạp liều lĩnh chạy trên cao tốc trong đêm- Ảnh 1.

Tình huống xe đạp liều lĩnh chạy vào cao tốc trong đêm suýt dẫn đến tai nạn nguy hiểm

Mặc dù vậy, đoạn video ghi lại tình huống giao thông "thót tim" này sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra "bàng hoàng" và hết sức bất bình với hành vi đạp xe đạp đi bất chấp luật, cố tình đi trên cao tốc như trong đoạn video.

Facebook Tiến Minh thảng thốt: "Trời ơi! Đi đứng kiểu gì đây? Đường cao tốc ô tô, xe tải lao ầm ầm mà đạp xe lọ mọ lên đây khác nào tự sát? Đã vậy còn đi ban đêm, không đèn đường?". Tài khoản Hảo Trần ngán ngẩm: "Đúng là dân trí còn quá thấp. Kiểu này thì chỉ có gây họa, không chỉ cho mình mà còn kéo theo người khác".

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần xử phạt nghiêm trường hợp nói trên. Đồng thời, tăng cường tuần tra, giám sát tình trạng giao thông ở khu vực này, tránh những tình huống nguy hiểm khi người dân cố tình chạy xe đạp, xe máy lên cao tốc.

Theo quy định tại Điều 3 Luật giao thông đường bộ 2008, phương tiện giao thông thô sơ đường bộ (xe thô sơ) gồm xe đạp (kể cả xe đạp máy), xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe súc vật kéo và các loại xe tương tự.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/ NĐ-CP:

Người đạp xe đạp vào đường cao tốc mà không phải người thực hiện quản lý, bảo trì đường cao tốc sẽ bị xử phạt hành chính từ 400.000 - 600.000 đồng. Nếu gây ra thiệt hại nghiêm trọng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "vi phạm quy định về giao thông đường bộ" và phải bồi thường thiệt hại nếu có.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.