Olympic 2020: Chờ đợi Hoàng Xuân Vinh tái lập kỳ tích

22/07/2021 08:59 GMT+7

Chỉ còn một ngày nữa, nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh sẽ bước vào cuộc tranh đua khốc liệt cùng 47 VĐV để hy vọng bảo vệ được tấm HCV quý giá ở Olympic 2016. Cũng trong ngày mai, bắn cung và rowing Việt Nam sẽ xuất trận.

Vượt qua chính mình

BTC Olympic Tokyo 2020 và Liên đoàn Bắn súng thế giới (ISSF) vừa công bố danh sách và thời gian thi đấu nội dung 10 m súng ngắn hơi nam vào 10 giờ ngày 23.7 tại trường bắn Asaka Shooting Range nằm cách làng Olympic 31 km. Ảnh hưởng của đại dịch nên số lượng VĐV tham dự vòng loại nội dung này tại Thế vận hội 2020 có ít hơn một chút so với vòng loại Olympic 2016. Nhưng 47 VĐV đến từ 33 quốc gia và vùng lãnh thổ đều là những cao thủ của thế giới và hành trình chinh phục đỉnh cao của Hoàng Xuân Vinh sẽ hứa hẹn nhiều gay cấn, kịch tính.
5 năm trước, với 581 điểm, Hoàng Xuân Vinh đã lọt vào top 8 và màn thi đấu tại vòng chung kết (VCK) Olympic 2016 đã nghẹt thở đến tận phát đạn cuối cùng. Vinh đã bắn được 10,7 điểm - cú bắn lịch sử, giúp thể thao Việt Nam mở ra một chương chói lọi.

Đây là cách đoàn thể thao Việt Nam phòng dịch Covid-19 tại Olympic Tokyo

Thể thức thi đấu năm nay vẫn khắc nghiệt như thế. 47 VĐV không chia bảng mà đấu hàng ngang cùng lúc. Tất cả sẽ bắn 60 phát đạn, chọn ra 8 VĐV đoạt số điểm cao nhất vào chung kết. Ở chung kết, 8 xạ thủ sẽ bắn 2 lần 5 viên, 2 lần 1 viên. Người nào có số điểm thấp nhất sẽ bị loại. Cuộc đua trở nên hấp dẫn, kịch tính bởi 7 VĐV còn lại sẽ bắn 2 lần (mỗi lần 1 viên) và cứ ai thấp điểm nhất sẽ rời khỏi bục bắn ngay lập tức. Cho đến khi chỉ còn 2 xạ thủ tranh HCV. Màn tranh tài ngay ở vòng loại sẽ là thử thách cực đại đối với Xuân Vinh vì anh phải đối mặt với rất nhiều hảo thủ. Nhiều quốc gia cử 2 VĐV như Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Nhật, Croatia, Ấn Độ, Ukraine, Đức…
HLV Nguyễn Thị Nhung chia sẻ: “Chất lượng của các xạ thủ thế giới năm nay rất cao. Đối thủ của Vinh rất mạnh, ví dụ như Trung Quốc. Họ đã hai lần thất bại ở Olympic 2012, 2016 nên cực kỳ quyết tâm. Trong số 47 VĐV, có khoảng 15 VĐV có khả năng tranh chấp huy chương. Xuân Vinh được đánh giá là một trong những VĐV có đẳng cấp, kỹ thuật bắn rất tốt và điều này đã được anh thể hiện trong lúc tập luyện, luôn đạt ở mức khá ổn định từ 580 đến 582 điểm - số điểm có thể vào được chung kết. Tất nhiên khi thi đấu, vấn đề bản lĩnh và tâm lý rất quan trọng. Tôi và HLV Park Chung-gun thường xuyên có những bài tập tâm lý để Vinh vượt qua strees. Tôi cũng không tạo áp lực quá nặng cho Vinh mà mong Vinh chiến thắng chính bản thân mình trước đã. Nếu Vinh đạt phong độ tốt như tập luyện, có thể Vinh sẽ lại có mặt ở chung kết”.
Chờ đợi Hoàng Xuân Vinh tái lập kỳ tích1

Đỗ Thị Ánh Nguyệt tự tin sẽ giành thành tích tốt

ẢNH: GIANG LAO

Hot girl bắn cung đi tiên phong

Nữ cung thủ 20 tuổi Đỗ Thị Ánh Nguyệt là VĐV Việt Nam đầu tiên bước vào tranh tài ở Olympic Tokyo 2020. Cô thi đấu nội dung cung 1 dây cá nhân nữ môn bắn cung vào 9 giờ ngày mai (23.7). Ánh Nguyệt là VĐV nhỏ tuổi nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo lần này. Cô giành vé tham dự Olympic nhờ thành tích đoạt HCĐ cá nhân ở giải vô địch châu Á năm 2019. Ánh Nguyệt cũng là chủ nhân của tấm HCV SEA Games nội dung cung 1 dây đồng đội nữ.
Nữ cung thủ xinh xắn sinh ra và lớn lên ở Hưng Yên trước khi lên Hà Nội, bén duyên với thể thao vào năm 2016 với môn bóng rổ. Gần năm sau Ánh Nguyệt đứng trước 3 sự lựa chọn mà HLV đưa ra là chơi môn đấu kiếm, bắn súng hoặc bắn cung. “Trong 3 môn ấy tôi biết mỗi bắn súng nhưng lòng vòng thế nào lại quyết định chơi môn bắn cung rồi gắn bó đến nay”, Ánh Nguyệt thổ lộ. Từ không biết gì về bắn cung, dần làm quen, tập luyện rồi đam mê đến mức “mất ăn mất ngủ” là cả một quá trình đối với nữ cung thủ này.
Không có điều kiện đi tập huấn ở nước ngoài vì dịch bệnh Covid-19 nhưng Olympic lùi 1 năm giúp Ánh Nguyệt có thêm thời gian tập luyện. Cô cùng Nguyễn Hoàng Phi Vũ, người cũng tranh tài nội dung cung 1 dây nam vào chiều 23.7 được các đồng đội ở tuyển quốc gia hỗ trợ làm quân xanh trong tập luyện. Bên cạnh đó chuyên gia Kim Sun-bin đến từ cường quốc số 1 bắn cung Hàn Quốc cũng giúp Nguyệt cải thiện nhiều về mặt chuyên môn.
Ngay khi đến Nhật Bản, cô út của đoàn thể thao Việt Nam nhanh chóng đến địa điểm tổ chức môn bắn cung là Yumenoshima Park Archery Field nằm cách làng Olympic khoảng 9 km để tập luyện. Trước giờ tranh tài, Ánh Nguyệt đầy tự tin sẽ vượt qua chính mình để đạt thành tích tốt nhất.
“Khó hoãn hay hủy Olympic”
Trước thông tin BTC Olympic đã thông báo đáng quan ngại là không loại trừ khả năng Olympic sẽ bị hủy vào phút chót, nếu các ca mắc mới Covid-19 tăng đột biến, nhất là khi đến trưa qua, có tổng cộng 75 ca dương tính với Covid-19 liên quan Olympic được phát hiện, trong đó có nhiều VĐV của các đoàn; trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn nói: “Tại cuộc họp trưởng đoàn vào sáng 21.7, công việc chuẩn bị cho Thế vận hội vẫn được tiến hành bình thường. Chưa thấy nước chủ nhà thông báo gì về việc phải hoãn hoặc hủy Olympic do đại dịch. BTC còn đề nghị các nước chuẩn bị nhân sự dự lễ khai mạc dự kiến vào 18 giờ ngày 23.7 trên Sân vận động Olympic của thủ đô Tokyo. Số lượng mỗi đoàn sẽ hạn chế để phòng dịch. Đoàn Việt Nam sẽ dự với 24/43 thành viên, trong 18 VĐV sẽ có 2 VĐV cầm cờ gồm Nguyễn Huy Hoàng (bơi) và Quách Thị Lan (điền kinh). Cũng theo BTC, hiện đã có 195 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia đại hội, thiếu 11 đoàn so với kỳ trước. Nhưng như thế tôi cho rằng khả năng hoãn hoặc hủy Olympic Tokyo 2020 là rất khó”.
Cũng trong chiều qua, VTV vẫn đang xúc tiến việc mua bản quyền Olympic. Nếu hợp đồng được ký trong hôm nay thì Olympic sẽ được phát sóng trên VTV5 - VTV6 - VTV9, trong đó có VĐV Việt Nam thi đấu các môn tại Thế vận hội. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.