'Ôm Sài Gòn' - Điểm hẹn âm nhạc mới lan tỏa 'nhớ, thương và yêu' dành cho TP.HCM

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
14/10/2022 16:45 GMT+7

Một sân chơi âm nhạc mới xuất hiện tại TP.HCM có cái tên gợi cảm xúc Ôm Sài Gòn - nơi có sự mộc mạc, lắng đọng nhưng không kém phần trẻ trung dành cho khán giả, do nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường làm giám đốc âm nhạc.

Sáng 14.10, Ban giám đốc Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM cùng nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường (tác giả Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi, Cả một trời thương nhớ…), Câu lạc bộ Sài Gòn Tếu đã có buổi họp báo công bố Dự án nghệ thuật Ôm Sài Gòn sẽ diễn ra lâu dài dành cho giới trẻ tại TP.HCM.

Buổi họp báo ra mắt dự án Ôm Sài Gòn và sáng 14.10

K.S

Các nghệ sĩ, ca sĩ tham gia họp báo

h.p

Theo đó, dự án nghệ thuật Ôm Sài Gòn là một sân khấu mới mang đến cho khán giả những trải nghiệm độc đáo với sự kết hợp của âm nhạc mộc mạc, hài độc thoại, nghệ thuật kể chuyện dẫn mạch và các loại hình nghệ thuật mang hơi thở đương đại. Dự án được kỳ vọng là điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước, như một vòng tay ôm ấm áp, chân thành của người dân phương Nam.

Là sân khấu được tổ chức định kỳ, âm nhạc trong mỗi buổi diễn sẽ được chọn lọc theo chủ đề riêng, dựa vào ý nghĩa chung Ôm Sài Gòn – “là dành những tình cảm yêu thương, trân trọng cho mảnh đất Sài Gòn, nhất là tinh thần đồng lòng, lạc quan khi đã cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19 từ năm ngoái, như nỗi niềm trong ca khúc mà tôi đã sáng tác Sài Gòn nhớ, thương và yêu dành cho chủ đề này” – nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường với vai trò giám đốc âm nhạc của chương trình chia sẻ thêm. Không chỉ là một sân khấu ca nhạc đơn thuần, Ôm Sài Gòn còn là nơi chia sẻ cảm xúc của văn nghệ sĩ qua những câu chuyện riêng, lan tỏa đến khán giả trẻ những câu chuyện thật đẹp.

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường

Ca sĩ Barry Nam Bảo hát Sài Gòn nhớ, thương và yêu trong buổi sáng họp báo chương trình 14.10

Lan tỏa tình yêu âm nhạc và năng lượng tích cực

Ông Nguyễn Hồng Phúc - Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh Niên TP.HCM cho biết, dự án nghệ thuật Ôm Sài Gòn mang ý nghĩa đặc biệt khi ra mắt vào đúng dịp Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 của tuổi trẻ TP.HCM. Ông Phúc mong muốn, từ những nốt nhạc đẹp của Ôm Sài Gòn tại Nhà Văn hóa Thanh Niên, sẽ có thêm nhiều nốt nhạc đẹp khác ở các trung tâm văn hóa, tổ chức hoạt động, quán cà phê, nơi vui chơi giải trí… để một ngày không xa thành phố trở thành một bản hòa nhạc rất đẹp, cho thành phố năng động...

Nghệ sĩ hài độc thoại Uy Lê - chủ nhiệm Câu lạc bộ Sài Gòn Tếu - cho biết: "Lúc đầu chúng tôi nhận lời làm chương trình thì có hơi lo, nhưng giờ sẽ quyết tâm tìm cách tạo ra giá trị mới cho người xem, để khán giả có cái nhìn riêng về Sài Gòn".

Show Thưởng nguyệt

Sau buổi diễn thể nghiệm đầu tiên vào 10.9 với chủ đề Thưởng nguyệt (tết Trung thu) với sự tham gia biểu diễn của Bùi Công Nam, Ái Phương, Hamlet Trương… thu hút hơn 400 khán giả trẻ, Ôm Sài Gòn sẽ bắt đầu diễn ra định kỳ mỗi tháng 2 số theo từng chủ đề tại Không gian sân 37 của Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1).

Show Tiểu thuyết tình yêu

Cụ thể, vào lúc 20 giờ ngày 14.10 với chủ đề Tiểu thuyết tình yêu có các ca sĩ tham gia: Tăng Phúc, Trương Thảo Nhi, Barry Nam Bảo, MC Hoài Thu. Sự kết hợp của Tăng Phúc, Trương Thảo Nhi - hai giọng ca với chất giọng đặc biệt, ấm áp, chuyên trị những bản nhạc Pop Ballad hứa hẹn sẽ mang đến những giây phút thăng hoa đầy cảm xúc với những câu ca tình yêu, những ca khúc tươi đẹp chan chứa đầy kỷ niệm về những tấm chân tình của ngày tuổi trẻ.

Tối 15.10, Ôm Sài Gòn diễn ra với chủ đề Tình ca đỏ nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ 11 nhiệm kỳ 2022 – 2027, với sự tham gia của các ca sĩ: Đông Quân, Hồng Mơ, Thanh Ngọc, Đoàn Đại Hòa, Duyên Quỳnh…

Show Không khóc ở Sài Gòn

Không gian sân khấu của Ôm Sài Gòn được thiết kế cũng rất dễ thương với 3 màu ghế đỏ - cà phê sữa đá - cà phê, tượng trưng cho thông điệp của chương trình: "Sài Gòn nhớ, Sài Gòn thương, Sài Gòn yêu".

Mỗi đêm nhạc có hơn 400 vé, với mức giá 300.000 đồng, 500.000 đồng, 700.000 đồng (giá vé đã bao gồm 1 phần nước tự chọn là cafe đá/cafe sữa đá/trà đào; sinh viên được giảm 10%) và từ mỗi tấm vé bán ra sẽ trích một phần gây quỹ Thương Sài Gòn để chăm lo cho trẻ em cơ nhỡ và các em bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Vì là tháng đặc biệt nên vào lúc 20 giờ thứ sáu ngày 28.10, sân khấu âm nhạc Ôm Sài Gòn, sẽ có thêm đêm nhạc chủ đề Không khóc ở Sài Gòn với sự tham gia của ca sĩ – nghệ sĩ hài Quang Trung, Hồng Phương, host Uy Lê.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.