Omicron đặc biệt nguy hiểm đối với người chưa tiêm vắc xin

Khánh An
Khánh An
13/01/2022 11:33 GMT+7

Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo rằng biến thể Omicron ít gây bệnh nặng hơn Delta nhưng vẫn rất nguy hiểm đối với người chưa tiêm vắc xin.

Giáo viên xếp hàng tiêm mũi tăng cường vắc xin Covid-19 tại Mexico vào ngày 12.1

reuters

Hãng Reuters ngày 13.1 dẫn lời Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng biến thể Omicron ít gây bệnh nặng hơn Delta nhưng vẫn là virus nguy hiểm, nhất là với những người chưa tiêm vắc xin.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông cho hay hơn 90 nước vẫn chưa đạt mục tiêu tiêm chủng 40% dân số và hơn 85% người dân ở châu Phi vẫn chưa được tiêm mũi nào.

“Chúng ta không được để virus này tự do lây lan, nhất là khi quá nhiều người trên thế giới vẫn chưa tiêm chủng”, ông kêu gọi.

WHO cảnh báo: quá sớm để xem Covid-19 là bệnh đặc hữu

Trong báo cáo dịch tễ hằng tuần, WHO cho biết số ca nhiễm trong tuần tính đến ngày 9.1 gia tăng 55% so với tuần trước đó, tương đương mức gia tăng 15 triệu ca.

“Số ca nhiễm tăng vọt do biến thể Omicron vốn đang nhanh chóng thay thế Delta tại hầu hết các nước”, theo ông Tedros.

Ông cho hay rằng hầu hết những người nhập viện trên thế giới vì Covid-19 là những người chưa tiêm vắc xin. Trong khi đó, nếu tình trạng lây nhiễm không được ngăn chặn thì dễ dẫn đến nguy cơ biến thể mới xuất hiện và có thể có mức lây nhiễm cao và gây chết chóc hơn Omicron.

Tại Mỹ, cả nước ghi nhận trung bình hơn 747.000 ca nhiễm Covid-19 hằng ngày, khoảng 3 lần đỉnh dịch vào năm ngoái. Số ca nhiễm tăng hơn 34% so với tuần trước đó.

Hơn 151.000 người nhập viện, tăng gấp đôi trong 2 tuần qua, theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ. Kể từ đầu dịch đến nay, thế giới ghi nhận 317.555.259 ca nhiễm Covid-19, với 5.530.352 ca tử vong và 262.831.310 ca hồi phục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.