Omicron gây tử vong cao hơn cúm mùa 40%

05/03/2022 09:39 GMT+7

Theo các nhà khoa học Nhật Bản , biến thể Omicron có khả năng gây tử vong cao hơn cúm mùa ít nhất 40%, qua đó cho thấy nguy cơ tiềm ẩn nếu dỡ bỏ các biện pháp hạn chế quá nhanh mà chưa đảm bảo bao phủ vắc xin.

Người dân đeo khẩu trang khi di chuyển ở một ga tàu tại Tokyo, Nhật Bản hồi tháng 2

reuters

Bloomberg ngày 3.3 dẫn lại một phân tích của các chuyên gia tư vấn cho Bộ Y tế Nhật Bản cho biết tỷ lệ tử vong do biến thể Omicron Nhật Bản, dựa trên số ca tử vong và số ca mắc bệnh kể từ tháng 1, là khoảng 0,13%. Dù con số này thấp hơn đáng kể so với mức 4,25% thời kỳ đầu đại dịch, nó vẫn cao hơn tỷ lệ tỷ vong 0,006-0,09% của bệnh cúm mùa.

Các nhà nghiên cứu cho biết việc tỷ lệ tử vong của người nhiễm biến thể Omicron giảm có thể cho thấy độc lực virus đã giảm, đặc biệt là so với biến thể Delta, và lợi ích của việc tiêm vắc xin. Họ cũng nói rằng các phát hiện này cho thấy tầm quan trọng của việc áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch trước khi hoàn thành việc phủ vắc xin.

Những dữ liệu trên được ông Takaji Wakita, chủ tịch hội đồng cố vấn của Bộ Y tế Nhật Bản, đưa ra tại một cuộc họp báo đêm 2.3. Ông Wakita cũng nhấn mạnh việc cần có thêm nghiên cứu để xác định tác động của việc nới lỏng biện pháp chống dịch sau khi tất cả các hạn chế được dỡ bỏ. Chuyên gia này cũng lưu ý rằng dữ liệu mới công bố được thu thập khi hầu hết các biện pháp hạn chế vẫn đang được áp dụng.

Ông Wakita cho biết nghiên cứu này chưa được bình duyệt hay công bố trên tạp chí y khoa. Ông cũng nêu ra một số hạn chế, bao gồm cả sự khác biệt trong cách thu thập dữ liệu khiến cho việc so sánh chéo trở nên khó khăn.

“Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ tử vong, dù sự xuất hiện của Omicron đã thu hẹp khoảng cách giữa Covid-19 và bệnh cúm”, ông Wakita phát biểu.

Vì sao có những người không bao giờ mắc Covid-19?

Làn sóng lây nhiễm do Omicron gây ra đã khiến một số khu vực ở Nhật Bản áp đặt tình trạng gần như là khẩn cấp để hạn chế hoạt động của các quán bar và nhà hàng. Hiện tại, 31 trên 47 tỉnh của Nhật Bản đang áp dụng các biện pháp đó cho đến ngày 6.3. Một số khu vực, bao gồm cả Osaka và Kyoto, đang xem xét việc kéo dài tình trạng này. Trong khi đó, những khu vực khác muốn dỡ bỏ các biện pháp hạn chế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.