Omicron xác lập kỷ lục lây nhiễm thần tốc

26/12/2021 08:04 GMT+7

Kể từ khi Nam Phi ngày 24.11 báo cáo Tổ chức Y tế thế giới ( WHO ) về ca mắc Omicron đầu tiên, biến thể mới chỉ mất 30 ngày để lan đến 108 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhanh hơn Delta trước đó.

Làn sóng lây nhiễm mang tên biến thể Omicron đang lan nhanh với tốc độ chưa từng thấy từ đầu dịch Covid-19. Đến ngày 24.12, tổng số ca mắc biến thể mới là 151.386, trong đó 26 ca tử vong, theo báo Hindustan Times dẫn số liệu của WHO.

Người dân TP.New York (bang New York, Mỹ) nhận kit xét nghiệm nhanh ngày 24.12

AFP

Diễn biến quan ngại

Hôm qua, Bộ Y tế công cộng Thái Lan thông báo kết quả xét nghiệm ngẫu nhiên tại nước này cho thấy khoảng 16% số ca mắc mới là biến thể Omicron, theo báo Bangkok Post. Tính đến ngày 24.12, tổng cộng 205 ca phát hiện trong vòng 24 giờ tại Thái Lan là biến thể Omicron, tăng so với 154 trường hợp vào ngày trước đó.

Tại Malaysia, tính đến ngày 25.12, nước này ghi nhận tổng cộng 62 ca mắc Omicron, trong đó có một ca nghi nhiễm cộng đồng, báo Malay Mail đưa tin. Bộ Y tế Malaysia cảnh báo làn sóng lây nhiễm do biến thể mới đã bắt đầu xảy ra, sau khi một số người nhập cảnh bị phát hiện vi phạm quy định cách ly. Còn theo trang tin Bernama, đến nay Indonesia đã ghi nhận 3 ca mắc biến thể mới.

Thành phố Tây An phong tỏa 13 triệu dân, Trung Quốc vãn cảnh giác trước dịch Covid-19

Trong khi đó, Bộ Y tế Singapore hôm 24.12 xác nhận 265 ca mắc mới trong vòng 24 giờ, bao gồm 82 ca Omicron. Hiện ít nhất 153 trường hợp ở Singapore mắc Omicron, với 17 ca lây nhiễm cộng đồng. Tại TP.Thâm Quyến (Trung Quốc), kết quả xét nghiệm ngày 24.12 xác nhận 3 trong số 5 ca nhập cảnh từ Los Angeles (Mỹ) là biến thể Omicron.

Tại Anh, Bộ Y tế ngày 24.12 ghi nhận 122.186 ca Covid-19 mới trong vòng 24 giờ, tiếp tục là kỷ lục mới của nước này. Giới chức y tế cũng lên tiếng cảnh báo số ca nhập viện đang tăng mạnh trong tuần, cao hơn 40% so với tuần trước, theo tờ The Guardian. Cùng ngày, Pháp cũng ghi nhận số ca kỷ lục từ đầu dịch đến giờ, với 94.124 ca mắc mới trong vòng 24 giờ. Số ca nhập viện cũng ở mức cao trong vòng 7 tháng, lên gần 16.200 trường hợp.

Tăng tốc tiêm mũi 3

Hôm qua, tờ The Phnom Penh Post dẫn thông báo của chính quyền Phnom Penh về chiến dịch tiêm mũi 3 cho độ tuổi từ 12 - 18 tại thủ đô của Campuchia. Những đối tượng được tiêm nhắc đã hoàn thành mũi 2 ít nhất 4 tháng. Tuy nhiên, Thủ tướng Hun Sen chưa quyết định tiêm mũi 4 cho toàn dân, mà chỉ giới hạn cho 500 nhân viên y tế tuyến đầu, bao gồm quân y. Đến ngày 23.12, Campuchia đã tiêm mũi 3 cho hơn 3,27 triệu người trong tổng dân số 16 triệu.

Nhờ đâu trẻ em nhiễm Covid-19 ít bị bệnh nặng như người lớn?

Ở nước láng giềng Thái Lan, mũi 4 sẽ được tiêm cho nhân viên tuyến đầu cũng như những người bị bệnh mãn tính và suy giảm miễn dịch. Bộ Y tế công cộng Thái Lan thúc giục những người tiêm 2 mũi AstraZeneca hãy tiêm mũi 3 càng sớm càng tốt nếu muốn bảo vệ bản thân trước làn sóng lây nhiễm do biến thể Omicron.

Văn phòng Y tế công cộng liên bang Thụy Sĩ (FOPH) cảnh báo những người cố tình làm lây lan Covid-19 có thể bị phạt tù đến 5 năm. Theo Đài RT ngày 25.12, quy định mới được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin một số người không muốn tiêm vắc xin đã tổ chức các “buổi tiệc lây nhiễm” để lây lan vi rút với nhau, nhằm mục đích có được giấy chứng nhận miễn dịch sau khi khỏi bệnh. Cơ quan y tế giải thích rằng việc cố tình để nhiễm Covid-19 làm tăng nguy cơ lây lan vi rút cho người khác, có thể khiến số ca nhập viện và tử vong tăng lên. Bác sĩ Claude-Francois Robert tại bang Neuchatel khuyến cáo không nên để tự nhiễm Covid-19 vì hành động này có thể dẫn đến tình trạng mất kiểm soát.

Tại Nam Phi, nước này ngày 24.12 quyết định chấm dứt nỗ lực truy vết vì cho rằng đa số người dân đã bị phơi nhiễm trước vi rút gây Covid-19. Dữ liệu cho thấy 95% số ca tại Nam Phi là biến thể Omicron. Hiện giới hữu trách tập trung vào các biện pháp phòng dịch như bắt buộc đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội. Nếu người dân xuất hiện triệu chứng và có kết quả dương tính với Covid-19, họ được yêu cầu tự cách ly 10 ngày trước khi quay lại làm việc bình thường mà không cần có giấy xét nghiệm xác nhận khỏi bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.