Ông Biden: đưa xe tăng có lính Mỹ đến Ukraine sẽ trở thành Thế chiến III

Văn Khoa
Văn Khoa
12/03/2022 17:00 GMT+7

Tổng thống Joe Biden nói rằng việc gửi phương tiện tác chiến, máy bay và xe tăng có binh sĩ Mỹ đến Ukraine sẽ trở thành sự khởi đầu của Thế chiến III, trong lúc Nga đang thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine.

“Chúng ta đang thể hiện sức mạnh của mình và chúng ta sẽ không bao giờ chùn bước. Nhưng ý tưởng chúng ta sẽ gửi thiết bị tấn công, và có xe tăng, máy bay và xe lửa đến Ukraine mà có phi công Mỹ và thành viên người Mỹ… đó được gọi là Thế chiến III”, Tổng thống Biden phát biểu tại thành phố Philadelphia thuộc bang Pennsylvania ngày 11.3, theo hãng tin TASS.

Xe tăng Mỹ khai hỏa trong một cuộc tập trận của NATO ở Latvia hồi tháng 3.2021

Reuters

Hôm 4.3, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 28.2 về việc lập vùng cấm bay để ngăn chặn tên lửa và chiến đấu cơ từ Nga, theo Reuters. “Cách duy nhất để thực hiện vùng cấm bay là điều chiến đấu cơ NATO vào không phận Ukraine rồi áp đặt vùng cấm bay bằng cách bắn hạ máy bay Nga. Nếu chúng tôi làm điều đó, chúng tôi sẽ rơi vào tình trạng chiến tranh chính thức ở châu Âu, liên quan nhiều quốc gia hơn và gây ra thêm đau khổ cho nhiều người”, ông Stoltenberg giải thích sau cuộc họp của NATO.

Ukraine trưa 12.3: Tiếng súng, tiếng nổ vang lên ở thủ đô Kyiv

Trong khi đó, Đài NHK hôm nay 12.3 dẫn lời một quan chức cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá trong vòng 24 giờ qua, đoàn quân Nga từ đông bắc của Ukraine đã tiến gần thủ đô Kyiv hơn, theo Đài NHK. Vị quan chức nói rằng đoàn quân đó của Nga được cho là còn cách trung tâm Kyiv khoảng 20-30 km, tiến sâu hơn khoảng 10-20 km so với ngày 10.3. Còn lực lượng Nga ở phía tây bắc đang gần trung tâm Kyiv nhất, khoảng 15 km, thì vẫn chưa có bất kỳ sự tiến triển nào kể từ ngày 10.3.

Vị quan chức Mỹ còn lưu ý rằng những nhóm binh sĩ Nga khác đang di chuyển vào Ukraine từ hướng bắc vẫn ở xung quanh thành phố Chernihiv thuộc phía bắc Ukraine và thành phố này có thể bị cô lập. Vị quan chức ước tính các lực lượng Nga đã phóng khoảng 810 tên lửa kể từ khi thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Nga đối với phát biểu trên của Tổng thống Biden cũng như đánh giá của vị quan chức Mỹ.

Mỹ cùng nhóm G7 tước quy chế thương mại "tối huệ quốc" của Nga

Hôm nay, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov khẳng định kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu đến nay, các lực lượng Nga đã phá hủy 3.491 mục tiêu thuộc cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine và tiếp tục hành động quân sự ở mặt trận rộng hơn, theo Reuters dẫn lại thông tin từ báo chí Nga. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Diễn biến tình hình Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.